Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Thông tin tổng quát về Singapore  (Đã xem 7524 lần)

Đã thoát ra caonguyen

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 15
Re: Thông tin tổng quát về Singapore
« Trả lời #4 vào: Tháng Bảy 31, 2009, 01:44:32 PM »
Đánh dấu
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Một số sự kiện lý thú về Singapore! Bạn có biết???
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 05, 2008, 10:18:13 PM »
   1. Singapore bao gồm 1 hòn đảo chính và 63 đảo nhỏ khác. Hầu hết các hòn đảo này đều không có dân cư.


   2. Singapore nằm trong số 20 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, với tổng diện tích chỉ có 682,7 km2. Diện tích của Hoa Kỳ lớn hơn Singapore khoảng 15.000 lần.


   3. Không tính đến Monaco, Singapore là quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới, với 6.430 người/km2.


   4. Singapore trở thành thành viên thứ 117 của Liên Hiệp Quốc vào ngày 21 tháng 9 năm 1965.


   5. Ý nghĩa tượng trưng của Lá Cờ Tổ Quốc: màu Đỏ tượng trưng cho tình huynh đệ và sự bình đẳng của loài người trên khắp thế giới, màu Trắng tượng trưng cho sự trong sạch và đạo đức trường tồn. Mảnh trăng trăng lưỡi liềm tượng trưng cho một dân tộc còn non trẻ đang trên đà vươn lên và năm ngôi sao biểu thị cho lý tưởng dân chủ, hoà bình, tiến bộ, công lý và bình đẳng.


   6. Vanda Miss Joaquim, tên của một loài hoa quốc gia Singapore, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1893 bởi một phụ nữ người Mỹ có tên là Agnes Joaquim, . Loài phong lan ngày được lai tạo từ giống lan V. teres và V. hookeriana.


   7. Sư Tử biển (Merlion), một con thú đầu sư tử, mình cá, là biểu tượng phù hợp với Singapore. “Singa” hay còn gọi là Sư tử tượng trưng cho con thú giống sư tử mà vị Hoàng tử người Sumatra đã nhìn thấy, và cá là con vật để tỏ lòng tri ân đối với lịch sử Singapore nên còn gọi là “Temasek”, một thành phố biển cổ kính.


   8. Singlish (tiếng Anh Singapore), một thổ ngữ của Singapore pha trộn với tiếng Anh và cách diễn đạt rời rạc của tiếng Trung Quốc, Mã Lai, kể cả tiếng Tamil, có 2 mục từ lah và sinseh trong từ điển Oxford English Dictionary trực tuyến.


   9. Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc chính thức và được sử dụng rộng rãi nhất tại Singapore, bản quốc ca “Majulah Singapura” lại được hát bằng tiếng Mã Lai.


  10. Chồn Bay, giống dơi lớn nhất thế giới này với sải cánh dài lên đến 1,5 m, có thể được tìm thấy ở Pulau Ubin, một trong những hòn đảo ven biển Singapore.


  11. Singapore là đất lành của hàng ngàn loài chim di trú bay theo trục Đông Á.


  12. Vườn thú đêm hoang dã đầu tiên trên thế giới, Night Safari, nằm tại Singapore.


  13. Mặc dù là quốc gia được đô thị hoá rộng rãi, Singapore vẫn là nước xuất khẩu cá cảnh lớn nhất (chiếm 25% thị trường thế giới).


  14. Khu Bảo tồn Thiên Nhiên Bukit Timah với số lượng các loài thực vật nhiều hơn cả lục địa Bắc Mỹ gộp lại.


  15. Vị trí tự nhiên cao nhất tại Singapore là Đồi Bukit Timah, chỉ cao 164m (Singapore nằm trên một vùng đất bằng phẳng).


  16. Các kiến trúc xây dựng ở Singapore không được cao hơn 280m. Hiện nay chỉ có 3 toà nhà có độ cao này: Trung tâm OUB, UOB Plaza và Republic Plaza.


  17. Thác nước nhân tạo cao nhất thế giới với độ cao 30m thuộc sở hữu của Vườn chim Jurong.


  18. Đài phun nước lớn nhất thế giới nằm tại khu Suntec City ở Singapore. Đài nước này được đúc bằng đồng vào năm 1997 với chi phí ước tính là 6 triệu USD.


  19. Các toà nhà ở Suntec City được xây dựng với hình dáng lòng bàn tay tượng trưng cho “phong thuỷ” tốt.


  20. Vào năm 2003, Phi Trường Changi của Singapore đã đoạt giải thưởng “Phi Trường Tốt Nhất Thế Giới” liên tiếp 16 năm do tạp chí Business Traveller xuất bản tại Vương Quốc Anh và Châu Âu bình chọn


  21. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2000, Singapore đạt được lỷ lục Guinness với chuỗi Domino hình người dài nhất thế giới. Chuỗi.domino được tạo thành bởi 9.234 sinh viên với chiều dài 4,2 km.


  22. Kỷ lục Ngã Domino Thế Giới (303.621 người nam) do một phụ nữ 24 tuổi đến từ Trung Quốc thiết lập ngày 18 tháng 8 năm 2003 tại Singapore.


  23. Kỷ lục thế gới với Trò chơi chuyền-bưu kiện lớn nhất từ trước đến nay được thiết lập ngày 28 tháng 2 năm 1998 tại Singapore. 3918 sinh viên đã tham gia trò chơi gỡ đi 2.200 tờ giấy gói từ một kiện hàng có kích thước 1,5 x 1,5 x 0,5m.


  24. Kỷ lục số người đông nhất tham gia chương trình khiêu vũ theo nhóm được thiết lập vào tháng 5 năm 2002 tại Singapore với số lượng 11.967 người khiêu vũ.


  25. Cuộc đua vịt vĩ đại Singapore, một sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm quyên góp cho quỹ từ thiện, đã lập nên một kỷ lục thế giới mới vào năm 2002 với hơn 123.000 con vịt đồ chơi được thả xuống sông Singapore.


  26. Russell Lee, một bút danh trong giới viết truyện kinh dị, là tác giả có số lượng sách bán chạy nhất ở Singapore, 11 tập truyện True Singapore Ghost Stories ( Những Câu Chuyện Ma Có Thật ở Singapore) của ông cho đến giờ đã bán được hơn 600.000 bản.


  27. Quyển sách bán nhanh nhất mọi thời đại ở Singapore là cuốn Hello Chok Tong, Goodbye Kuan Yew: the Untold Story (Xin chào Chok Tong, Tạm biệt Kuan Yew: Chuyên bây giờ mới kể) với 40.000 bản trong 2 tháng. Tác giả của cuốn sách này là nhà vẽ tranh biếm họa chính trị George Nonis.


  28. Bộ phim có doanh thu cao nhất tại Singapore vào năm 1997 là phim Titanic với lơi nhuận khổng lồ 6,65 triệu đô la Singapore.


  29. Bộ phim trong nước có doanh thu cao nhất mọi thời đại là phim Money No Enough (Tiền không là tất cả) được trình chiếu vào năm 1998 với lợi nhuận khổng lồ 6,02 triệu đôla Singapore.


  30. Bộ phim Singapore đầu tiên được trình chiếu tại liên hoan phim Cannes năm 1997 là bộ phim 12 Storeys (12 tầng) của đạo diễn Eric Khoo.


  31. Nghệ sĩ vĩ cầm nhạc nhẹ người Anh Vanessa Mae Nicholson sinh ra tại Singapore và chuyển đến Anh sinh sống khi cô được bốn tuổi.


  32. Người Singapore ra đời vào tháng 10 nhiều hơn vào bất kỳ tháng nào khác trong năm.


  33. Cuộc điều tra dân số đầu tiên vào năm 1824 cho thấy tổng dân số lúc bấy giờ là 10.683 người. Cuộc điều tra vào năm 2000 cho thấy dân số tại Singapore là 4,2 triệu người.


  34. Cứ khoảng 10 người Singapore thì có đến 9 người sống trong những căn hộ chung cư.


  35. Họ của người Hoa phổ biến nhất ở Singapore là Tan (Tăng), Lim (Lâm), Lee (Lý).


  36. Singapore có hơn 3,000km đường bộ. Nếu tính từ đầu đường đến cuối đường, đoạn đường này có khoảng cách bằng quãng đường bộ từ Singapore chạy đến Hong Kong.


  37. Cứ khoảng 10 người thì có đến 8 người dân Singapore có điện thoại di động. Trên thực tế, các công ty viễn thông phát hành số điện thoại mới với mức từ 30.000 đến 40.000 số mỗi tháng.


  38. Cuộc trình diễn hay nhất từ trước đến nay của Singapore tại Thế Vận Hội là vận động viên cử tạ Tan Howe Liang, anh đã đoạt được một Huy chương Bạc tại Thế Vận Hội Roma năm 1960.


  39. Vận động viên bơi lội Ang Peng Siong được xếp hạng nhất thế giới ở cự ly 50m bơi tự do vàp năm 1982.


  40. Món cocktail Sling Singapore, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1915 tại quầy rượu Long Bar của khách sạn Raffles. Thành phần chính của thức uống này gồm có rượu gin, rượu Cointreau, rượu cherry brandy (rượu ngọt có mùi anh đào), rượu ngọt Dom Benedicitine, nước cốt thơm, xi rô lựu, rượu đắng Angoustura và chanh.


<Theo: www.visitsingapore.com>
 

Đã thoát ra Logan

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 300
Re: Thông tin tổng quát về Singapore
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 04, 2008, 10:16:08 PM »
    

KHÍ HẬU & TRANG PHỤC

Du khách nên mang theo quần áo bằng chất liệu cotton gọn nhẹ, thoáng mát dể có thể dễ dàng hút nhiệt vì Singapore nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa với khí hậu nóng ẩm. Ngoài ra, cũng nên đem theo bên mình một cây dù xếp tiện lợi để đề phòng những cơn mưa nhiệt đới bất chợt.


TIỀN TỆ

Những quầy thu đổi ngoại tệ có giấy phép thường có giá thu vào cao hơn hoặc giá bán ra rẻ hơn so với hầu hết các khách sạn và ngân hàng. Hãy kiểm tra tỉ giá ngoại tệ và phải luôn luôn nhớ không nên đổi tiền ở những nơi không được cấp giấy phép. Có rất nhiều quầy đổi tiền hợp pháp tại phi trường Changi và hầu hết các trung tâm mua sắm trên đường Orchard và ở các khu kinh doanh, buôn bán khác trong thành phố.



PHÉP XÃ GIAO

Ăn mặc: Nên ăn mặc lịch sự (áo tay dài và quần dài) khi viếng thăm chùa chiền hoặc đền thờ.

Cởi giầy: Du khách được yêu cầu cởi giày ra khi tham quan các đền thờ Ấn Độ và Hồi giáo. Giày thường được cởi ra trước khi vào nhà người dân địa phương.

Dùng tay để ăn hay đưa thức ăn: Luôn luôn nhớ dùng tay phải khi ăn các món ăn kiểu Ấn hay Malay.

Khi ăn kiểu Tàu: Không nên cắm đôi đũa của bạn vào trong thức ăn. Nếu cần gác đũa, hãy để chúng trên đồ gác đũa hoặc bên cạnh đĩa hay chén của bạn. Nếu trên bàn có 2 cái muỗng, nhớ dùng muỗng sứ để ăn và muỗng kim loại (thường với cán dài hơn) để múc thức ăn.

Chào hỏi: Đừng ngạc nhiên khi nghe trẻ con gọi bạn là "cô" hay "chú" khi bạn nói chuyện với chúng. Đây là một thói quen xưng hô của trẻ con ở đây khi nói chuyện với những người lớn hơn để bày tỏ sự kính trọng.



TIỀN TIP

Ở Singapore, việc đưa tiền tip không phải là bắt buộc mặc dù cử chỉ này rất được hoan nghênh tại đây. Các hóa đơn tính tiền ở hầu hết các khách sạn và nhà hàng đều có cộng thêm 10% phí phục vụ.
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Thông tin tổng quát về Singapore
« vào: Tháng Tám 04, 2008, 09:08:26 PM »
Thuế phi trường
Thuế phục vụ hành khách $21 SGD được tính trong vé máy bay (gồm cả vé mua bên ngoài phạm vi Singapore). Nếu thuế này chưa được cộng trong giá vé, bạn có thể phải trả $21 SGD khi làm thủ tục lên máy bay. Trong những trường hợp nhất định, hãng hàng không có thể thu phí dịch vụ.

Dịch vụ giặt ủi
Dịch vụ giặt ủi luôn có sẵn tại hầu hết các khách sạn. Cụ thể là: $5/1 áo sơ mi, $10/1 áo đầm, $14/1 bộ com lê được giặt khô. Có thể tìm các các tiệm giặt khô ở các Trang vàng của sổ Niên giám điện thoại Singapore.

Dịch vụ Y tế
Dịch vụ y tế ở Singapore là một trong những dịch vụ tốt nhất trên thế giới, với đội ngũ các bác sĩ y khoa và nha khoa có tay nghề cao.

Các hiệu thuốc luôn có sẵn tại các siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn và các khu mua sắm. Các dược sĩ có giấy phép hành nghề làm việc từ 9 giờ đến 18 giờ.

Hầu hết các khách sạn đều có bác sĩ riêng trực 24/24. Các bác sĩ đang hành nghề khác đều có tên trong Trang vàng của cuốn Niên giám điện thoại Singapore. Để gọi xe cứu thương, quay số 995 . Du khách cũng có thể liên hệ với các Trung tâm Dịch vụ Bệnh nhân Quốc tế của các bệnh viện sau:

Trung tâm Tư vấn Y tế Quốc tế Tập đoàn Y tế Parkway
302 Orchard Road
Tong Building #16-01/02/03
Singapore 238862
Đt: (65) 6735 5000
Fax: (65) 6732 6733
Email: mrc@parkway.com.sg
Trang web: http://www.imrc.com.sg

Trung Tâm Bệnh Nhân Quốc Tế Rafles
Bệnh Viện Rafles
585 North Bridge Road
Singapore 1889770

Đt: (65) 6311 1666
Fax: (65) 6311 2333
Email: enquiries@raffleshospital.com
Trang web: http://www.raffleshospital.com

Đường dây nóng phuc vụ 24/24
Đt: (65) 6311 1222
Fax: (65) 6311 2136
Email: specialist@raffleshospital.com

Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân nước ngoài thuộc Tập đoàn Y tế Quốc gia (National Healthcare Group)
Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia
5 Lower Kent Ridge Road
Singapore 119074

Đt: (65) 6779 2777 (đường dây nóng 24/24)
Fax: (65) 6777 8065
Email: iplc@nuh.com.sg
Trang web: http://www.nuh.com.sg

Dịch Vụ Y Tế Quốc Tế thuộc Tập đoàn Y tế Singapore (SingHealth)
Bệnh Viện Đa Khoa Singapore
Block 6 Level 1
Outram Road
Singapore 169608

Đt: (65) 6326 5656
Fax: (65) 6326 5900
Email: ims@sgh.com.sg
Trang web: http://www.sgh.com.sg
[Image]

Tiền Euro
Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2002, đồng Euro đã được giới thiệu ở 12 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Châu Âu (Bỉ, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha và Phần Lan), thay cho 12 loại tiền tệ quốc gia cũ.

Nếu quý khách vẫn còn giữ các loại tiền tệ quốc gia cũ, quý khách có thể đổi tại quầy đổi tiền ở phi trường Changi Singapore (Dịch vụ Hối đoái American Express: (65) 6543 2580 và Ngân hàng United Overseas: (65) 6542 0388) và ở hầu hết các quầy đổi tiền khác.

Tuy nhiên, giá đổi có thể thấp hơn vì phí phụ thu do việc thu hồi các loại tiền tệ cũ tại các ngân hàng chính phát hành các loại tiền tệ tương ứng.


Dịch vụ Điện thoại công cộng
Điện thoại động công cộng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ điện thoại để thực hiện các cuộc gọi trong và ngoài nuớc. Điện thoại công cộng có thể tìm thấy ở hầu hết các khu mua sắm và các ga xe điện ngầm MRT. Các cuộc gọi trong nước được tính cước 10 xu mỗi 3 phút. Các thẻ điện thoại có mệnh giá $2, $5 $10, $20 và $50 Singapore có thể mua ở các bưu điện và các đại lý thẻ điện thoại. Để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, quay mã số truy cập rồi tới mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại muốn gọi. Những công ty điện thoại sử dụng mã truy cập khác nhau – 001 đối với SingTel, 002 đối với M1, và 008 đối với StarHub. Thẻ gọi quốc tế có mệnh giá $10, $20 và $50 đô Singapore cũng có bán ở các bưu điện tại phi trường Changi Singapore, các cửa hàng 7-Eleven và các cửa hiệu bán lẻ khác.

Dịch vụ bưu chính
Bưu điện Singapore vận hành một mạng lưới với hơn 1,300 đại lý bưu điện trên khắp hòn đảo với những vị trí thuận tiện. Các đại lý này cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính viễn thông và dịch vụ đại lý. Hầu hết các đại lý bưu điện mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8g30 đến 17 giờ và đến 13 giờ vào ngày thứ Bảy.

Dịch vụ cung cấp những nhu cầu liên lạc qua bưu chính cũng có sẵn tại:
Singapore Post Pte Ltd
10 Eunos Road 8
Trung tâm bưu chính Singapore (Singapore Post Centre)
Singapore 408600
Giờ mở cửa: 8g - 21g (thứ Hai đến thứ Sáu), 8g-18g (thứ Bảy), 10g – 16g (Chủ nhật và các ngày lễ)
Đt: (65) 6741 8857
Fax: (65) 6841 6085
Trang web: http://www.singpost.com.sg

An ninh
Vấn đề an ninh và an toàn cá nhân đang ngày càng là mối quan tâm cấp bách đối với du khách. Tình hình ở Singapore vẫn bình yên và ổn định, và hòn đảo này vẫn là một trong những điểm tham quan an toàn nhất thế giới.

Các biện pháp an ninh được thắt chặt tại các khu vực quan trọng và những nơi nhạy cảm khác nhằm bảo đảm rằng Singapore vẫn tiếp tục là điểm đến an toàn. Chính phủ Singapore đã tuyên bố dứt khoát rằng chủ nghĩa cực đoan, bắt nguồn từ tôn giáo hay chủng tộc, không có chỗ đứng ở Singapore và những hành động khẩn trương sẽ được triển khai nhằm chống lại bất kỳ cá nhân hoăc tổ chức cực đoan hay khủng bố nào.

Hút thuốc
Không được hút thuốc trên các phương tiện giao thông công cộng, trong bảo tàng, thư viện, thang máy, nhà hát, rạp chiếu bóng, nhà hàng có điều hòa nhiệt độ, nhà ăn không có điều hòa nhiệt độ, trung tâm ẩm thực, tiệm làm tóc, siêu thị, các khu cửa hàng mua sắm và văn phòng nhà nước. Song song với nỗ lực cải thiện trải nghiệm một cuộc sống về đêm cho tất cả mọi người, tại những điểm giải trí cũng có những quy định hạn chế hút thuốc. Hút thuốc sẽ không còn được cho phép tại tất cả các quán rượu, sàn nhảy, quán hát karaoke và các điểm giải trí về đêm, trừ khi có những phòng hút thuốc hoặc góc hút thuốc được chấp thuận. Người vi phạm có thể bị phạt tới SGD 1.000.

Khạc nhổ
Không được phép khạc nhổ ở những nơi công cộng

Những số điện thoại cần thiết
Đây là danh sách các số điện thoại cần thiết

Cảnh sát
999 (miễn cước)

Các trường hợp khẩn cấp/Cứu thương/Cứu hỏa
995 (miễn cước)

Đường dây Touristline STB (hệ thống thông tin du lịch tự động 24/24)
Đt: 1800 736 2000 (chỉ miễn cước trong phạm vi Singapore)

CitySearch (những Trang vàng có điện thoại viên hỗ trợ)
Đt: (65) 1900 777 7777

Những cuộc gọi Quốc tế
Đt: 104

Giờ trong ngày
Đt: 1711

Những cuộc gọi đến Malaysia
Quay số 109 để được điện thoại viên giúp đỡ hoặc bấm số 02 để gọi trực tiếp

Những đường dây miễn cước
Quay số 1800, sau đó là số đường dây miễn cước (chỉ trong phạm vi Singapore)

Thời tiết
Đt: (65) 6542 7788


<Nguồn: visitsingapore.com>
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
12775 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 04, 2008, 09:13:31 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
15935 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 10, 2008, 09:09:30 AM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
4290 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 07, 2011, 03:39:38 PM
Gửi bởi khachsanhaiau
0 Trả lời
569 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 27, 2016, 02:01:00 PM
Gửi bởi nguyenduong2402
0 Trả lời
693 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 09, 2016, 10:35:24 AM
Gửi bởi nguyenduong2402

Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View