Hội du lịch Việt Nam

Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Du lịch trong nước => Tác giả chủ đề:: CVX vào Tháng Hai 14, 2012, 02:41:37 PM

Tiêu đề: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: CVX vào Tháng Hai 14, 2012, 02:41:37 PM
Chào các Bạn,

Tôi và gia đình muốn đi du lịch Đà Nẵng – Huế, vì ba mẹ tôi đã già, di chuyển khó khăn nên không thể đi theo tour mà phải chọn phương án đi đến đâu mệt thì nghỉ
Vậy rất mong bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho tôi lịch trình:
-   Ở Đà Nẵng, Huế cần đi tham quan những điểm nào?
-   Lịch trình thế nào là hơp lý nhất: nên đi điểm nào trước, điểm nào sau, khoảng cách giữa các điểm đó bao xa, thời gian đến và ở lại mất bao lâu, có thể đi lại bằng phương tiện gì,
-   Ăn ở  quán nào: loại trung bình, không phải nhà hàng sang
-   Ở khách sạn nào: khách sạn có tầng trệt hoặc thang máy (mẹ tôi phải chống nạng), giá cả khoảng bao nhiêu, nếu cho tôi địa chỉ và số đt liên lạc càng tốt.
-   Từ Đà Nẵng sang Huế: Khoảng cách bao xa, đi bằng phương tiện gì là thích hợp nhất, giá
Với những yêu cầu như vậy, rất mong bạn nào có kinh nghiệm cho tối biết  để tôi sắp xếp kế hoạch chi tiết và tối ưu về kinh tế và thời gian cho chuyến du lịch của mình
Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Hai 14, 2012, 03:00:46 PM
Bác cho cháu biết thêm 1 ít thông tin nữa đi ạh, khi đó cháu mới tư vấn cụ thể được ạh. Bác đi bằng xe ô tô của nhà hay là đi máy bay ra đến Đà Nẵng rồi tự túc đi vậy ạh ? Bác đi khoảng bao nhiêu người ạh ?

-   Ở Đà Nẵng, Huế cần đi tham quan những điểm nào?
=> Ở Đà Nẵng thì cháu nghĩ có 3 điểm nên đi là Bà Nà, Ngũ Hành Sơn và tắm biển Đà Nẵng. Trong 1 ngày thì nên đi Ngũ Hành Sơn và tắm biển. Ngày còn lại là dành cho Bà Nà và đi mua sắm ở chợ Cồn.
=> Ở Huế: Đi thăm Cung điện, đi thuyền trên sông Hương nghe ca Huế, đi thăm nhà vườn, chùa Thiên Mụ. 1 ngày bác đi Cung điện, tối về ra sông Hương lên thuyền dạo sông hương ăn tối và nghe ca Huế. Ngày còn lại thì đi nhà vườn và Chùa Thiên Mụ.

-   Ăn ở  quán nào: loại trung bình, không phải nhà hàng sang

Trích
Danh sách những hàng quán NGON - RẺ - NỔI TIẾNG ở Đà Nẵng (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/cac-quan-an-ngon-bo-re-o-da-nang/)

Trích
Danh sách những hàng quán NGON - RẺ - NỔI TIẾNG ở Huế (http://hoidulich.com/den-dau-an-do/quan-an-ngon-re-o-hue/)

-   Ở khách sạn nào: khách sạn có tầng trệt hoặc thang máy (mẹ tôi phải chống nạng), giá cả khoảng bao nhiêu, nếu cho tôi địa chỉ và số đt liên lạc càng tốt.

=> Bác nên chọn các khách sạn 2sao hoặc 3sao sẽ có thang máy cho bác, tiện hơn thì bác nên điện hỏi giá cả và hỏi luôn cả thang máy.

Trích
Danh sách khách sạn ở Huế (http://hoidulich.com/khach-san-cho-tro/khach-san-o-thua-thien-hue/)

-   Từ Đà Nẵng sang Huế: Khoảng cách bao xa, đi bằng phương tiện gì là thích hợp nhất, giá

=> Có 2 cách từ Đà Nẵng đến Huế là đi xe đò chất lượng cao hoặc tàu hỏa. vì khoảng cách 2 nơi chỉ là 90km. Nếu đi Tàu hỏa sẽ an toàn và tiện cho mẹ của bác. Bác tham khảo vé và lịch tàu chạy ở trang web của đường sắt Việt Nam => http://dsvn.vn/ (http://dsvn.vn/)

Còn đi xe Đò thì bác có thể dừng nghỉ tại Lăng Cô 1 ngày hoặc 1 buổi tùy thích vì Lăng Cô được công nhận là 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, bác còn được đi qua hầm Hải Vân khi đi bằng xe đò nữa.  Bác tham khảo thêm danh sách các nhà xe ở Huế và Đà Nẵng sau đó gọi đt liên hệ nhé.

Trích
THAM KHẢO danh sách nhà xe ở Huế (http://hoidulich.com/cac-phuong-tien-du-lich/tong-hop-danh-sach-cac-nha-xe-o-hue/)

Trích
THAM KHẢO danh sách nhà xe ở Đà Nẵng (http://hoidulich.com/cac-phuong-tien-du-lich/tong-hop-danh-sach-cac-nha-xe-o-da-nang)

Chúc bác và gia đình có 1 chuyến du lịch vui vẻ !

Trích
THAM KHẢO THÊM Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/kinh-nghiem-du-lich-da-nang-%28hoi-dap%29-tong-hop/)

Trích
THAM KHẢO THÊM Kinh nghiệm du lịch Huế (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/kinh-nghiem-du-lich-hue/)
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: CVX vào Tháng Hai 16, 2012, 01:08:05 PM
Chào conan2001,

Rất cảm ơn hướng dẫn rất chi tiết của Bạn.
Mình đi máy bay đến ĐN, nhà mình đi 3 người: mình và Bố, Mẹ. Ông Bà đều đã ngoài 70 cả rồi.
Mình nghe nói, Bà nà là 1 khu resort, liệu có thích hợp với người già không nhỉ? Còn Hội An thì sao? Nếu mình đi thêm Hội An nữa thì lịch trình ở ĐN của mình sẽ sắp xếp thế nào?
Ở Huế, nếu đi thăm cung điện thì mình sẽ đi những cung điện nào? sắp xếp thời gian hợp lý cho từng cung điện ra sao?
giờ mình mới biết, có tàu hỏa ĐN <--> Huế (trước đó, mình cho rằng chỉ là tàu Bắc - Nam chạy qua và đỗ ở đó thôi). Với mẹ mình, đúng là phương tiện này thích hợp nhất, còn xe ô tô (kể cả tắc xi) cũng đều k thích hợp với Bà vì đi quãng đường dài vậy sẽ bị say xe.
Một lần nữa, cảm ơn Bạn
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Hai 16, 2012, 03:02:08 PM
Chào conan2001,

Rất cảm ơn hướng dẫn rất chi tiết của Bạn.
Mình đi máy bay đến ĐN, nhà mình đi 3 người: mình và Bố, Mẹ. Ông Bà đều đã ngoài 70 cả rồi.
Mình nghe nói, Bà nà là 1 khu resort, liệu có thích hợp với người già không nhỉ? Còn Hội An thì sao? Nếu mình đi thêm Hội An nữa thì lịch trình ở ĐN của mình sẽ sắp xếp thế nào?
Ở Huế, nếu đi thăm cung điện thì mình sẽ đi những cung điện nào? sắp xếp thời gian hợp lý cho từng cung điện ra sao?
giờ mình mới biết, có tàu hỏa ĐN <--> Huế (trước đó, mình cho rằng chỉ là tàu Bắc - Nam chạy qua và đỗ ở đó thôi). Với mẹ mình, đúng là phương tiện này thích hợp nhất, còn xe ô tô (kể cả tắc xi) cũng đều k thích hợp với Bà vì đi quãng đường dài vậy sẽ bị say xe.
Một lần nữa, cảm ơn Bạn

Bà nà là 1 khu du lịch tham quan, nằm trên núi Bà Nà, lên đó cảm nhận sự khác biết vì đang ở Đà Nẵng nắng gắt nhưng lên đó cảm giác se lạnh như Đà Lạt vậy.

Hội an cách Đà Nẵng khoàng hơn 40km. Đến đây thì bác phải ở lại 1 ngày 1 đêm để cảm nhận hết nét cổ kính của nó, nói chung nếu đi được Hội An nữa thì lịch trình phải thêm 1 ngày 1 đêm nữa, còn ở Đà Nẵng bác có thể loại Bà Nà ra vì cảnh đó chắc cũng ko khác Ba Vì là mấy.

Đến Huế thì bác đi thăm nội cung là được rồi, mấy cái khác cũng tựa nhau, với lại có mẹ bác nữa nên đi vậy là tốt nhất, sức dài vai rộng như em đi hết cung thành còn mỏi cả chân !!!
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: CVX vào Tháng Hai 17, 2012, 01:53:06 PM
Chào conan2001

Cảm ơn Bạn nhé, lúc nào mình sẽ lên lịch trình chi tiết để nhờ bạn xem giúp
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: woan nguyen vào Tháng Ba 02, 2012, 01:21:19 PM
bài viết này hay lắm
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: CVX vào Tháng Ba 06, 2012, 04:00:44 PM
Chào conan2001
Bạn duyệt giúp mình kế hoạch nhé

Đến sân bay Đà Nẵng lúc 10h sẽ có 2 phương án
Phương án 1:
Nghỉ ngơi, ăn cơm tại ĐN
-   Ngày 17, ĐN ==> Huế: 11h37 --> 14h 49 (tàu hỏa)
(Phương án này sẽ mệt vì vừa xuống máy bay đã phải đi tàu về ĐN)
+ Chiều nghỉ ngơi, đi chợ Đông Ba
+ Tối 17 chơi trên sông Hương
-   Ngày 18,
+ Sáng đi Đại Nội
+ Chiều : Đi Lăng + chùa Thiên mụ
-   Ngày 19,  Huế ==> ĐN: 8h --> 10h30
+ Chiều 19: Chơi tại ĐN (Tắm biển, đi chợ, bán đảo Sơn Trà)
- Ngày 20
+ Sáng : Đi Ngũ Hành Sơn, Hội An
+ Tối 20: Nghỉ tại Hội An
-   Ngày 21: Từ Hội An ra sân bay ĐN đi máy bay chuyến 14h14 về HP
Phương án 2:
-   Ngày 17 ở ĐN: đi chợ, tắm biển, bán đảo Sơn Trà
-   Ngày 18: ĐN ==> Huế: 9h --> 11h20 (tàu hỏa)
+ Chiều đi Đại Nội
+ Tối chơi trên sông Hương
-   Ngày 19: ở Huế
+ Sáng đi Lăng, chiều đi chợ…
Sáng có nhiều chuyến tàu về ĐN nhưng chiều chỉ có 1 chuyến tàu 19h về ĐN. Thời gian trống Huế rất nhiều
-   Ngày 20, Huế ==> ĐN: 8h --> 10h30
+ Đi tắc xi từ ga về thẳng Hội An, ghé qua Ngũ Hành Sơn
+ Tối nghỉ ở Hội An
+ Trưa trả phòng, ăn cơm về ĐN đi chuyến bay 14h14 về HP
 



Mình đang phân vân không biết chọn phương án 1 hay PA2?
- Dừng ở Ngũ Hành Sơn bao nhiêu lâu thì đủ?
- Kế hoạch của mình phụ thuộc rất nhiều vào giờ tàu ở 2 đầu ga ĐN và Huế nhưng gọi đt hoài đến ga ĐN k thấy ai bốc máy, gọi 1080 ĐN cũng k được, còn trên website mỗi trang nói 1 khác. Bạn có biết được, từ ĐN đi Huế có những chuyến tàu nào không?
Cho mình biết ý kiến của Bạn về kế hoạch của mình nhé: cần thêm bớt gì, có gì cần chú ý không
Cảm ơn Bạn nhiều
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Ba 06, 2012, 04:22:41 PM
Đã xem ... em thấy 2 phương án đều ổn cả. em xin ý kiến đôi lời thế này.

- Mình thấy phương án 1 là hợp lý với những người thích sôi động vì ở ĐN nhiều địa điểm vui chơi buổi tối hơn. Còn phương án 2 là thích hợp nghỉ dưỡng vì ở Huế nhiều, mà Huế thì buồn lắm.

- Còn vụ ngũ hành sơn, em cũng xin nói luôn là đây là cụm 5 ngọn núi, trên núi có những ngôi chùa cho mọi người lên thắp hương và cầu cúng, bác phải leo bậc thang lên tới đỉnh, thời gian ở đây tầm 3- 4 tiếng là cao. Bác suy nghĩ xem có thích hợp với gia đình bác không ạh.

- Còn vụ đi tàu hỏa ĐN - H thì mất chừng 2h - 2h30 fút 1 chuyến. Mà em cũng không rành jờ tàu chạy cho lắm, để tối về em xem thử cho bác lịch tàu chạy :D !!!

Cho em hòi là sao bác không mua vé đi thẳng từ HP ra Huế luôn ạh, rồi từ Huế - Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng => Hải Phòng ???
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: CVX vào Tháng Ba 07, 2012, 10:24:10 AM
Chào conan2001,

- Đúng là mình thích ở ĐN hơn vì ở đó sôi động. Nhưng chuyến đi này, mình dành tặng mẹ mình. Bà yếu lắm rồi cứ ước mong đi Huế 1 lần. Mấy năm nay, mình nhờ cậu Bạn làm du lịch ghép tour nhưng chờ hoài không được. Giờ Bà lại mang bệnh, có lẽ đây là chuyến đi chơi xa cuối cùng của Bà. Còn mình, lúc nào quay lại ĐN sau vậy
- Lịch của mình phụ thuộc rất nhiều vào giờ tàu nên ở Huế những 2 đêm, mình thấy hơi thừa. Ở Hội An cũng vậy, mình thấy nhiều thời gian quá.
- Gia đình mình sống ở HP. chuyến này lịch trình của mình như sau: HP ==> SG (máy bay) ==> Nha trang (tàu hỏa) ==> ĐN (máy bay) ==> Huế (Tàu hỏa) ==> ĐN (tàu hỏa) ==> HP (máy bay)
Mình muốn đính chính một chút. Đọc lại  thấy mình đã viết nhầm: mình phải di chuyển trên 2 nạng (chỉ đi được đoạn ngắn thôi) chứ không phải mẹ mình. Các thành phố ở trên, mình cũng đã ở đó (trừ Huế) nhưng chỉ là đi công tác chứ chưa bao giờ đi chơi cả nên không có kinh nghiệm nhiều. Ở Huế, mình xác định chỉ ở KS còn ông bà đi chơi Đại Nội và Lăng. Còn Ngũ Hành Sơn, chắc Ông Bà leo được.
Mình chọn PA2, vì không muốn Bà vừa xuống máy bay đã phải di chuyển bằng tàu Hỏa. Thánh địc Mỹ Sơn thế nào? có ghép vào PA2 được không?
Cảm ơn conan2001 rất nhiều. Chúc Bạn luôn mạnh khỏe
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Ba 07, 2012, 10:41:29 AM
- Nếu bác nói là dành cho phụ huynh bác thì em thấy ở Huế và Hội An nhiều thì lại tốt bác ạh không thừa thời gian đâu, yên tĩnh, đẹp phù hợp với bố mẹ bác.

- Nếu bác đi Nha Trang thì chắc sẽ đi tháp bà Ponaga, thánh địa Mỹ Sơn cách Đà Nẵng tầm 45fút đi xe, cũng là 1 quần thể các tháp của người Chăm như tháp Ponaga ở Nha Trang, mà bây jờ do làm du lịch và không được tu bổ nên cũng nát nhiều lắm rồi. Em nghĩ là không nên đi :) !!!

- Còn chuyện lịch tàu thì bác xem lịch tàu chạy ở Ga HN hay SG ấy, người ta có tính jờ tới Huế, hay ĐN theo từng chuyến, bác muốn đi jờ nào thì liên hệ luôn ạh !!!
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: minhnhat vào Tháng Tư 06, 2012, 02:24:07 PM
Kinh nghiệm du lịch Huế

Du Lich Hue (http://www.tour.dulichvietnam.com.vn/du-lich-trong-nuoc/du-lich-hue.html/50) - Mỗi năm, thành phố Huế đều tổ chức festival với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn như lễ hội ẩm thực, hoa cây cảnh, lễ hội thả diều nghệ thuật và trình diễn áo dài, thời trang. Năm nay, festival Huế sẽ được tổ chức từ 30/4 - 3/5.
Huế là thành phố tràn ngập cây xanh với không khí thanh bình, yên tĩnh nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp, đông đúc. Khắp thành phố vẫn lưu giữ được những lăng tẩm, đền đài và nhiều nhà vườn có tuổi đời vài trăm năm tuổi.

(http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/19/hue1.jpg)

Du Lich Hue (http://www.tour.dulichvietnam.com.vn/du-lich-trong-nuoc/du-lich-bien-cua-lo.html/186)

Trời chiều trên sông Hương.

Nếu đã có dịp tới thăm thành phố Huế mộng mơ, mời bạn chia sẻ với các độc giả cách thức di chuyển, những điểm vui chơi và các món ăn ngon thú vị ở đây. Những gợi ý của bạn sẽ được cập nhật thêm vào bài.

1. Phương tiện đi lại

- Từ Hà Nội tới Huế: có đường bay của Vietnam Airlines.
- Từ TP HCM tới Huế: cả Vietnam Airline và Jetstar Pacific đều có đường bay.
- Ngoài ra bạn có thể đi tàu hoặc giường nằm chất lượng cao.

2. Khách sạn và nơi nghỉ tại Huế
- Bạn có thể đến khu vực đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, là những tuyến phố trung tâm để khách sạn. Giá cả cho một phòng đôi ở Huế là từ 200.000 đồng trở lên, tùy loại và tùy thuộc nhu cầu của bạn.

 
(http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/19/hue2.jpg)
Quán cà phê vườn với tán cây xanh mát.
 
3. Địa chỉ ăn uống và vui chơi ở Huế

- Khi tới Huế, bạn có thể thuê xe máy với giá từ 80 - 120 ngàn đồng để đi khám phá Kinh thành cổ và nhiều điểm tham quan quanh thành phố. Những địa điểm du lịch xa như chùa Thiên Mụ, lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định... chỉ cách khu phố trung tâm từ 5 - 15 km nên việc đi lại trong ngày khá tiện.
- Ngoài xe máy, bạn có thể đi xe xích lô vòng quanh Đại Nội và khu Hoành thành Huế. Giá xích lô rẻ và các bác lái xe ở đây thường nhiệt tình giới thiệu về những địa điểm du lịch và các cửa hiệu, quán ăn nổi tiếng.

(http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/19/hue3.jpg)
Kinh thành Huế là nơi nhiều khách du lịch không thể bỏ qua khi tới thành phố.
 
Du Lich Hue (http://www.tour.dulichvietnam.com.vn/du-lich-trong-nuoc/du-lich-bien-sam-son.html/172) - Nếu không có điều kiện đi biển Lăng Cô cách Huế gần 70 km, bạn có thể tới biển Thuận An, cách thành phố Huế 12 km. Đây là bãi biển hoang sơ, nước trong xanh, cát trắng và sạch. Từ trung tâm thành phố, bạn có thể thuê xe ôm hoặc đi xe buýt với giá 6.000 đồng tới gần bãi biển, sau đó đi bộ khoảng 10 phút là ra tới biển.
 
- Trên đường từ biển Thuận An về thành phố, bạn ghé vào cồn Hến ăn cơm hến và dạo bước trên con đường Hàn Mặc Tử ở phường Vĩ Dạ thơ mộng. Buổi chiều trong mát, ngồi ngắm cảnh sông Hương từ quán cà phê vườn Vĩ Dạ xưa là gợi ý thú vị cho bạn.
- Buổi tối, bạn có thể mua vé nghe ca Huế trên thuyền và thả đèn hoa đăng trên sông Hương thơ mộng. Mỗi vé nghe đàn ca và đi dạo trên sông có giá khoảng 80.000 đồng tới 120.000 đồng.
- Tới thăm phòng tranh XQ ở 49 Lê Lợi, một không gian rộng lớn, có bến thuyền nhìn thẳng ra sông Hương và những bức tranh thêu tuyệt đẹp.
- Tối muộn, bạn thuê xích lô chạy tới khu phố ăn đêm gần Đại Nội và thưởng thức những món ăn đặc trưng của Huế như bún bò giò heo, cơm hến, các loại bánh, bánh khoái, bánh bèo, bánh bột lọc, chè, đồ nướng...
- Ở khu gần Kinh thành Huế cũng có nhiều tiệm may áo dài nổi tiếng, bạn có thể tới đây mua vải, đặt may chỉ trong một ngày.
- Bạn có thể mua các loại quà như chè cung đình ở phố Lê Huân, mè xửng và các loại bánh ở chợ Đông Ba.
 
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: Sakura vào Tháng Năm 08, 2012, 12:26:54 PM
Cẩn thận, Huế mộng HUế mơ, ai ngờ....  :D
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: CVX vào Tháng Năm 28, 2012, 01:06:37 PM
Chào conan2001

Gia đình mình đã trở về. Tất cả tốt đẹp, có điều khá mệt sau chuyến đi dài ngày .
Cảm ơn những thông tin hữu ích của Bạn
Tiêu đề: Re: Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Năm 28, 2012, 01:45:10 PM
Chào conan2001

Gia đình mình đã trở về. Tất cả tốt đẹp, có điều khá mệt sau chuyến đi dài ngày .
Cảm ơn những thông tin hữu ích của Bạn

Vậy thì tốt quá rồi ạh, nếu có kinh nghiệm gì quý giá bác có thể chia sẻ cùng mọi người để rút kinh nghiệm được không??? Mai mốt có gì cần tư vấn thì bác cứ hỏi diễn đàn sẽ sẵn sàng tư vấn bác 1 cách tốt nhất  :)
Tiêu đề: Re:  Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: thuexedannang vào Tháng Mười Hai 06, 2018, 08:30:41 AM
Bạn có thể thuê xe Đà Nẵng đi Huế cũng được nhé. Vì giá thuê xe cũng rẻ với lại bạn có thể đặt xe khứ hồi cũng được.
Tiêu đề: Re:  Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Mười Một 25, 2019, 01:40:21 PM
Đà Nẵng cách Huế khoảng chừng gần 100km, đây không phải là quãng đường ngắn, vì thế việc lựa chọn phương tiện di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế sao cho phù hợp cũng rất quan trọng. Vậy nên, để giúp các bạn có thêm lựa chọn, bài viết này dulichdanangaz.com sẽ cùng các bạn tìm hiểu các phương tiện đi từ Đà Nẵng đến Huế và chi phí cụ thể để tham khảo nhé.

Đi xe Bus từ Đà Nẵng đến Huế

Hiện nay chưa có hãng xe Bus công cộng nào phục vụ tuyến đường Đà Nẵng – Huế. Nhưng để nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, đã có rất nhiều hãng xe Bus tư nhân phục vụ tuyến đường du lịch này. Với giá thành rẻ, chỉ khoảng 150k/vé 1 chiều, đây là phương tiện đi từ Đà Nẵng đến Huế giá rẻ và an toàn.

– Thời gian xe Open Bus đi từ Đà Nẵng đến Huế có 2 khung giờ chính: Khởi hành từ 8h30 sáng và 14h30 chiều. Ngoài ra, xe còn có các dịch vụ Tour du lịch Đà Nẵng – Huế trọn gói khoảng 750k/người, nếu muốn thuê thêm hướng dẫn viên du lịch mất thêm khoảng 50k/người.

Để biết thêm nhiều thông tin chi tiết, cụ thể và chính xác, bạn nên đến hỏi trực tiếp tại các hãng xe. Hoặc có thể tham khảo một số hãng xe sau:
– BNT Travel tuyến Đà Nẵng – Huế: (0234) 3818 286 – 0917 458 000.
– HAV Travel Agency: (+84)234 6 54 54 54

Đi phượt Đà Nẵng đến Huế bằng xe máy

Du lịch Huế từ Đà Nẵng bằng gì? Nếu bạn là người yêu thích phượt, thì xe máy là phương tiện di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế lý tưởng. Tuy quãng đường có xa, nhưng đổi lại bạn sẽ được rất nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt là được đi trên đèo Hải Vân, đây cũng là địa điểm du lịch phượt nổi tiếng ở Đà Nẵng đấy nhé. Để đi tới Huế từ Đà Nẵng bằng xe máy, bạn phải thuê xe tại Đà Nẵng với giá thuê xe máy dao động khoảng 100k/xe số hoặc 150k/xe ga. Tại Đà Nẵng có rất nhiều điểm thuê xe máy, bạn có thể thuê tại khách sạn bạn ở hoặc tham khảo một số địa chỉ như:
– Công ty xe máy Trường Đạt – địa chỉ K65/86 Tô Hiến Thành: SĐT: 0969.722.744 (A.Tuấn) và 0969.822.844 (A.Hưng).
– Công ty xe Lê Trường: 0981.331.331 (A.Thuận).
– Công ty Anh Tuấn Motorbike: 0905.70.80.90 (anh Tịnh)
Du lịch Huế từ Đà Nẵng đi xe máy được không? Các phương tiện du lịch Huế từ Đà Nẵng

Xe khách Đà Nẵng – Huế

Phương tiện nào đi từ Đà Nẵng đến Huế tốt nhất? Đi xe khách cũng là cách di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế an toàn và thuận tiện, với giá vé không quá cao, dao động trong khoảng 99k – 120k/ chuyến/ xe thường hoặc 170k – 180k/ chuyến/ xe chất lượng cao. Tuy nhiên điều mà nhiều người không thích đi xe khách đó là không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, đầy thơ mộng của đèo Hải Vân. Bởi các hãng xe khách đi từ Đà Nẵng đến Huế sẽ phải di chuyển theo đường hầm Hải Vân.

Nếu bạn muốn lựa chọn xe khách làm phương tiện di chuyển đến Huế, thì có thể tham khảo một số nhà xe như:
– XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG: 1900 6067 – 02838386852 – 02633585858.
– NHÀ XE SINH TOURIST: 02838389597.
– XE KHÁCH HUẾ TOURIST: 0913458464 – 0913558464.
– XE KHÁCH KT TRAVEL HUẾ: 0905615715 – 02343932868.
Dịch Huế từ Đà Nẵng bằng tàu hỏa

Từ Đà Nẵng nên đi phương tiện nào đến Huế tốt nhất? Tàu hỏa được xem là phương tiện đi từ Đà Nẵng đến Huế phổ biến nhất. Bởi giá thành rẻ, đảm bảo an toàn cao và thoải mái. Thời gian di chuyển từ ga Đà Nẵng đến ga Huế khá dài, mất khoảng 2,5 – 3,5 tiếng, với mức giá dao động trong khoảng 70k – 120k/vé, tùy từng loại ghế ngồi.
Cách di chuyển từ Đà Nẵng tới Huế. Những phương tiện di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế an toàn và thuận lợi

Đi vào Huế từ Đà Nẵng bằng Taxi

Một trong những phương tiện đi từ Đà Nẵng đến Huế nhanh nhất đó là sử dụng Taxi, tuy nhiên giá thành đi lại khá cao, chỉ thích hợp đi với nhóm đông người từ 4 – 7 người. Giá Taxi đi từ Đà Nẵng đến Huế dao động khoảng 1.500k – 1.250k/1 chiều và khoảng 1.700k/ khứ hồi.

Một số hãng Taxi tại Đà Nẵng bạn có thể tham khảo:
– Taxi Mai Linh: 0236.3.56.56.56.
– Taxi Tiên Sa: 0236.3.79.79.79.
– VinaSun Green Taxi: 0236.3.68.68.68.
– Taxi Sông Hàn: 0236.3.72.72.72.
Tiêu đề: Re:  Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: etrip4u vào Tháng Mười Hai 24, 2019, 03:13:26 PM
Bài này bị xóa bởi: vietravel247 vì spam bài! Tổng số bài viết của etrip4u sẽ bị trừ 1.
Tiêu đề: Re:  Hỏi kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng – Huế?
Gửi bởi: thanhlengocphuoc vào Tháng Một 02, 2020, 11:07:18 AM
Cảm ơn thớt, nhiều chỗ hay ho quá
Mobile View