Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Những điều cần tránh khi vào thăm bản ở Sa Pa  (Đã xem 1711 lần)

Đã thoát ra dulichghep.com

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 49
Những điều cần tránh khi vào thăm bản ở Sa Pa
« vào: Tháng Mười 25, 2013, 03:36:09 PM »
Sa Pa là một nơi lý tưởng cho bạn đi du lịch vào bất cứ mùa nào trong năm. Các dân tộc ở Sa Pa cũng rất mến khách. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu phong tục của những dân tộc này để tránh phạm phải những điều cấm kỵ của các dân tộc này.


Trang phục:

Khi vào thăm bản Sa Pa, bạn không nên mặc loại lanh trắng chưa nhuộm vì người Sa Pa cho đó là màu sắc của tang lễ.

Khi đi trong bản

Khi vào trong bản Hà Nhì, nếu thấy một cánh cổng chào dựng tạm phía trên buộc dao gỗ, kiếm gỗ và đầu cánh gà… thì đây là lúc người dân trong bản đang làm lễ cúng xua đuổi tà ma và bạn đừng vào làng lúc này.  Bạn có việc khẩn cấp và cần vào trong bản thì phải bỏ mũ, ba lô và xách tay. Như vậy mới mong được giảm hoặc miễn tội.

Đi lại trong bản không nên cười đùa huyên náo mà nên tôn trọng sự yên tĩnh của bản. Bạn không được xoa lên đầu trẻ con người Mông, Dao vì theo quan niệm của họ hồn người trú ngụ ở đầu. Nếu người khác sờ vào thì hồn người sẽ sợ, bỏ trốn và làm cho trẻ bị ốm đau.


Khi vào nhà chơi

Trước khi vào thăm nhà các dân tộc ở Sa Pa, bạn cần quan sát kĩ trước cửa nhà. Nếu trước cửa hoặc đầu cầu thang có cắm một cành lá xanh, một cành gai hoặc một tấm phên đan hình mắt cáo,.. là dấu hiệu gia đình không muốn người lạ vào.

Trong ngôi nhà các dân tộc ở Sa Pa, cửa và cột chính là nơi rất linh thiêng, thờ thần cửa và thần cột cái. Vì vậy, bạn không nên ngồi bậu cửa hoặc treo mũ nón, dựa lưng vào cột cái. Theo phong tục của người Mông thì ghế đầu bàn dành cho cha mẹ và khách không được phép ngồi chỗ đó ngay cả khi cha mẹ đã đi gặp tổ tiên.

Người Hà Nhì Đen có 2 lớp cửa. Khách đến thăm chỉ được vào cửa thứ nhất, nếu bạn muốn vào cửa thứ hai thì phải được sự đồng ý của gia chủ.

Khi ăn uống khách không được rót rượu và gắp thức ăn trước và không úp chén bát xuống bàn. Ở đây, chỉ thầy cúng mới làm vậy để đuổi tà ma. Khi nói chuyện với người Mông không được trỏ ngón tay ra phía trước vì họ cho rằng hành động đó bày tỏ sự không bằng lòng hoặc không tôn trọng người tiếp chuyện.

Bếp lửa là nơi nấu nướng và tiếp khách của các dân tộc, đây cũng là nơi thờ vua bếp, thần lửa. Do đó, khách không được đặt chân lên hay làm xê dịch hòn đá kê làm kiềng, không quay lưng và giâm chân vào bếp. Khi đưa củi vào bếp, không đưa ngọn vào trước vì quan niệm sợ con gái gia chủ sau này sẽ sinh ngược.

Mỗi nơi đều có những phong tục, tập quán riêng. Trước khi đi du lịch, bạn nên tìm hiểu phong tục nơi mình đến để không phạm phải những điều cấm kỵ của dân tộc đó.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3748 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 15, 2016, 04:36:38 PM
Gửi bởi trang9293
0 Trả lời
522 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 28, 2017, 05:35:57 PM
Gửi bởi NeoNguyen01
1 Trả lời
1744 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 18, 2017, 09:03:47 AM
Gửi bởi sapamoments
0 Trả lời
1400 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 02, 2019, 09:37:32 AM
Gửi bởi GS Tourist
0 Trả lời
971 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 06, 2023, 09:33:19 AM
Gửi bởi dumien

Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View