Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam trên truyền thông nước ngoài  (Đã xem 3046 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699


Năm 2007, lần đầu tiên, đoạn phim quảng cáo cho du lịch Việt Nam được giới thiệu trên CNN - kênh truyền hình nổi tiếng của thế giới trong 3 tháng với 182 lần phát sóng. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tiếp tục việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lên kế hoạch xây dựng quy chế và chương trình xúc tiến du lịch quốc gia trình Thủ tướng phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được lời đề nghị từ kênh BBC. Cùng độ phủ sóng như CNN nhưng giá thành BBC đưa ra có thấp hơn. 8 tuần phát sóng ở khu vực châu Á - TBD, 6 tuần khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu cùng 240 lần phát, BBC đề ra mức giá 204.000 USD và sẽ tự đầu tư kinh phí làm phim. Cục hợp tác quốc tế cũng đang xây dựng một kế hoạch xúc tiến quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam ra nước ngoài thông qua KBS, VTV4 của Việt Nam.

Năm 2007, đoàn làm phim CNN đã có mặt tại Việt Nam để thực hiện đoạn phim quảng cáo. Bắt đầu từ 10/10, 30 phút quảng bá cho du lịch Việt Nam đã được phát sóng trên kênh CNN khu vực châu Á. Hình ảnh đất nước với bề dày văn hóa lịch sử, con người thân thiện, ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên phong phú được thể hiện sống động, đầy màu sắc cùng khẩu hiệu "Việt Nam - vẻ đẹp tiềm ẩn" đã đến với bạn bè quốc tế. Chi phí cho đoạn phim này là gần 300.000 USD.
 
Với thế giới, một số nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore...  việc làm phim quảng bá du lịch không mới, từ mấy năm nay, các đoạn phim về đất nước, con người cùng slogan của các quốc gia này đã liên tục xuất hiện trên các kênh truyền hình như CNN, Starsport, ESPN. Và không chỉ qua truyền hình, với thế mạnh tài chính, họ còn quảng cáo trên các phương tiện truyền thông khác như báo viết, internet hay các địa điểm công cộng như sân bay, nhà ga, đường phố.
 
Rất có thể, năm nay, du lịch Việt Nam sẽ được quảng bá trên nhiều kênh truyền hình quốc tế khác nhau. Năm 2008, dự kiến, kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến du lịch khoảng 30 tỷ đồng. Chi phí cho việc làm phim quảng bá du lịch trên các kênh truyền hình nước ngoài cũng nằm trong nguồn kinh phí này.Việc quảng bá này có thể chưa nhìn thấy ngay hiệu quả như khách quốc tế đến, nguồn thu từ du lịch tăng cao nhưng rất cần thiết, để bạn bè quốc tế biết và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn, đến và cảm nhận một Việt Nam thanh bình, thân thiện, hấp dẫn.


<Nguồn: VTV>
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
2 Trả lời
6376 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 22, 2011, 12:50:02 PM
Gửi bởi Mushroom102
0 Trả lời
2652 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 14, 2011, 01:30:53 PM
Gửi bởi booktrip
0 Trả lời
5334 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 20, 2012, 02:37:34 PM
Gửi bởi Ảnh Việt Tourist
0 Trả lời
2224 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 24, 2012, 10:36:24 AM
Gửi bởi booktrip
1 Trả lời
2403 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 03, 2014, 10:33:39 AM
Gửi bởi quangcao

Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View