Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Asia Times: Ngành du lịch VN trên con đường phát triển  (Đã xem 2475 lần)

Đã thoát ra truongnx

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 5
Re: Asia Times: Ngành du lịch VN trên con đường phát triển
« Trả lời #2 vào: Tháng Bảy 04, 2014, 11:51:50 AM »
nước ta còn rất nhiều địa phương có thể phát triển du lịch kết hợp mua sắm, phát triển ra sao còn tùy vào chính sách của nhà nước
 

Đã thoát ra Mr KAO

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 189
Asia Times: Ngành du lịch VN trên con đường phát triển
« vào: Tháng Tám 10, 2008, 08:58:39 AM »


Mạng tin trực tuyến Asia Times vừa đăng bài của chuyên gia Karl D John viết về triển vọng của ngành du lịch VN. Tác giả nhận xét rằng sự phát triển kinh tế bùng nổ ở VN đang tác động tích cực đến ngành du lịch và đem lại nhiều cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp không khói này của VN.

 
Ông cho biết, trong 15 năm qua, số du khách tới VN đã tăng trung bình 20%/năm, từ 250.000 người năm 1990 lên 3.5 triệu người năm 2005. Trong quí I/06, đã có hơn 1 triệu du khách tới VN, góp phần thực hiện mục tiêu thu hút 4 triệu khách du lịch trong năm nay của chính phủ. Một số nhà phân tích còn lạc quan hơn khi dự đoán số du khách tới VN sẽ tăng gấp đôi, lên tới 8 triệu người vào năm 2010.

VN là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và số du khách tới Hà Nội ngày một gia tăng đang thu hút các khoản đầu tư nước ngoài mới vào các dự án liên quan tới ngành du lịch. VinaCapital, một ngân hàng đầu tư của VN, hồi tháng 7 vừa qua đã tuyên bố mua 52,5% cổ phần khách sạn Hilton Hanoi Opera, đưa số cổ phần của ngân hàng trong khách sạn 5 sao này lên tới 70%.

Năm ngoái, các nhóm đầu tư, vốn điều hành công ty VinaLand Fund trị giá 205 triệu USD, đã nắm tới 70% cổ phần của khách sạn Sofitel Metropole - khách sạn làm ăn có lợi nhuận nhiều nhất tại VN. VinaLand Fund cũng đang có kế hoạch đầu tư thêm 43 triệu USD vào khu vực khách sạn và du lịch của Thủ đô Hà Nội, đầu tư 3,1 triệu USD vào sân gôn vào khu vực nghỉ mát rộng 260 hécta tại Thành phố Đà Nẵng.

Nhóm khách sạn InterContinental mới đây đã công bố sẽ đầu tư vào trong lĩnh vực bất động sản tại VN. Hồi tháng 4 vừa qua, công ty xây dựng bất động sản Lai Sun cũng đã vượt qua đối thủ là công ty British Virgin Islands trong đợt đấu thầu mua 63% cổ phần tại khu nghỉ mát Furama tại Đà Nẵng.

Ngành du lịch VN ước tính đã thu hút được 190 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 4,64 tỷ USD, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngành công nghiệp dịch vụ này cũng tạo thêm nhiều việc làm cho khu vực nông thôn. Hiện này, ngành du lịch Việt nam đang sử dụng trên 234.000 nhân viên trực tiếp và 510.000 nhân viên gián tiếp.

Khu vực du lịch cũng đã mang lại các cơ hội quan trọng cho VN trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế nặng về nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào dịch vụ. Khoảng 57% lực lượng lao động của Việt Nam vẫn thuộc khu vực nông nghiệp và chỉ có 26% trong tổng số 83 triệu người là sống ở thành thị - một trong những tỷ lệ thấp nhất ở châu Á.

Jonathan Pincus, nhà kinh tế kỳ cựu thuộc Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội khẳng định: "Du lịch là ngành công nghiệp to lớn, mang lại một nguồn thu ngoại tệ lớn cho VN và sử dụng nhiều lao động". Những cải cách về thuế và luật pháp đang thay đổi có lợi cho việc thu hút thêm đầu tư nước ngoài tại các tỉnh, phù hợp với những yêu cầu đối với VN trong việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuy nhiên, theo tác giả, nếu so sánh với các nước láng giềng trong khu vực như Thái Lan thì kết cấu hạ tầng trong ngành du lịch của VN vẫn còn chưa phù hợp; thách thức chủ yếu của ngành du lịch VN là phải đảm bảo cân bằng giữa việc duy trì nhiều vẻ đẹp cổ, trong khi vẫn giới thiệu được những nét hiện đại của đất nước; các nhà đầu tư tiềm năng vẫn còn nhiều trở ngại như khó thể nhận được những số liệu chính thức về thị trường du lịch của VN.

Luật đầu tư mới đã được đề ra nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động mà không cần phải có đối tác địa phương, song tình trạng quan liêu và hối lộ vẫn còn khá nặng nề; kết cấu hạ tầng tại các địa phương kể cả các sân bay vẫn còn yếu kém; Chính phủ VN vẫn còn chậm trễ trong việc nâng cấp kết cấu hạ tầng cơ bản để hỗ trợ và thu hút thêm dự án đầu tư liên quan đến ngành du lịch
                                                        (http://bariavungtau.com)
 

 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
4023 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 20, 2008, 04:54:52 PM
Gửi bởi Bad1988
6 Trả lời
5091 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 12, 2014, 02:13:53 PM
Gửi bởi danlamseo
5 Trả lời
2509 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 03, 2014, 11:26:17 AM
Gửi bởi mrleon88
0 Trả lời
954 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 22, 2015, 09:56:52 AM
Gửi bởi caoxilu
0 Trả lời
1000 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 11, 2023, 10:36:37 AM
Gửi bởi HRchannels

Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View