Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Du khách đi quốc tế giảm mạnh do lạm phát  (Đã xem 2128 lần)

Đã thoát ra vagus_x

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 99
Du khách đi quốc tế giảm mạnh do lạm phát
« vào: Tháng Bảy 26, 2008, 04:48:05 PM »
Chỉ có 240.000 lượt người qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để du lịch thương mại, thăm thân... trong 6 tháng đầu năm . Lượng du khách đi nước ngoài từ TP HCM giảm tới 23% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách đi du lịch thuần túy chỉ ước đạt 170.000 lượt. Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Trung Quốc... vẫn là những điểm đến nước ngoài hàng đầu đối với du khách TP HCM.

Theo nhận định của ngành du lịch, tình trạng tăng giá tiêu dùng khiến số đông du khách phải cân nhắc tính toán lại chi tiêu trong gia đình, hạn chế bớt các khoản chưa cần thiết, là nguyên nhân của việc sụt giảm khách Việt Nam du lịch ra nước ngoài.

Tuy nhiên ngành du lịch TP HCM cũng cho biết, trong khi khách đi nước ngoài giảm, thì lượng khách quốc tế đến TP HCM ước đạt gần 1,5 triệu lượt người, tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 49 % kế hoạch dự kiến năm 2008.

Với mức tăng 40% lượng khách đến thành phố bằng đường biển tăng mạnh nhất trong 3 năm gần đây. Còn lượng khách đến bằng đường hàng không tăng 12%, các đường khác tăng 30%.

Cũng theo ngành du lịch, khách đến bằng đường bộ tiếp tục tăng ổn định 10%, do tuyến đường xuyên Á từ phía Việt Nam đã hoàn chỉnh, nhiều cửa khẩu quốc tế được đầu tư nâng cấp tại các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ, và nhờ hiệu ứng từ việc quảng bá các tour đường bộ caravan.

10 thị trường quốc tế hàng đầu vào TP HCM trong 6 tháng đầu năm theo thứ tự là Mỹ, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Austraylia, Trung Quốc, Pháp, Singapore, Canada, Malaysia. Các thị trường khách có tỷ lệ tăng trưởng khá từ 10 đến 15% so với cùng kỳ, trong đó tăng mạnh, ổn định nhất thị trường Trung Quốc (37%), Singapore (35%), Malaysia (31%), Pháp (26%).

Riêng khách Nga tuy chưa nằm trong 10 thị trường hàng đầu nhưng tiếp tục có mức tăng trưởng khá cao với 66%.

Tổng doanh thu ước đạt được trong 6 tháng đầu năm nay 14.600 tỷ đồng, tăng 40% so cùng kỳ, đạt 50,3 % kế hoạch năm, theo thông tin từ văn phòng Sở du lịch TP HCM. Trong tổng số doanh thu này, riêng khối nhà hàng - khách sạn đóng góp trên 10.900 tỷ, số còn lại là từ khối lữ hành.

Theo nhận định của Phó giám đốc Sở Du lịch Lã Quốc Khánh, ngành du lịch đã phải cố gắng nỗ lực vượt bậc để đạt được mức tăng doanh thu trong tình hình kinh tế khó khăn của 6 tháng đầu năm như trên. "Tuy nhiên, tiếp tục duy trì mức tăng này trong 6 tháng cuối năm trong điều kiện lạm phát như hiện nay là việc rất khó khăn", ông Khánh nói.

Vnexpress.net
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2406 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 11, 2008, 10:52:25 AM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
3048 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 28, 2008, 12:14:48 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
1911 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 26, 2008, 09:40:29 AM
Gửi bởi caotri
0 Trả lời
2267 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 03, 2010, 10:17:00 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
1785 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 02, 2012, 12:47:58 PM
Gửi bởi conan2001

Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View