Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kết quả hoạt động du lịch 7 tháng đầu năm của ngành Du lịch  (Đã xem 2735 lần)

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762

Sáng 30/7/2008 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Họp báo thường kỳ. Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, Tổng cục trưởng TCDL chủ trì buổi họp báo. Tới dự có khoảng 90 phóng viên, biên tập viên báo, tạp chí, đài phát hình, phát thanh của Trung ương và địa phương tới dự. Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Mạnh Cường, nhiều lãnh đạo đại diện các vụ, viện, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch cũng đến dự. Tiến sỹ Nguyễn Văn Bình báo cáo một số nội dung chính.

Kết quả hoạt động du lịch 7 tháng đầu năm 2008.

 

Bảy tháng đầu năm 2008, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 2.619.287 lượt người tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2007, đạt 52,3% kế hoạch năm; trong đó, lượng khách đến theo mục đích du lịch là là 1.575.743 lượt người, tăng 3,1%; khách đến theo mục đích công việc là 505.469 tăng 38,4%; khách thăm thân là 348.784 lượt người, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2007. Khách đi theo đường không tăng 5,8%, khách đi theo đường bộ tăng 17,7 %, khách đi theo đường biển giảm 19,1 % so với cùng kỳ năm 2007.

 

Một số thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm gồm: Trung Quốc đạt 297.034 lượt; Hàn Quốc đạt 277.418 lượt; Mỹ đạt 249.973 lượt; Nhật Bản đạt 227.446 lượt; Đài Loan đạt 196.031 lượt; Thái Lan đạt 132.576 lượt; Úc đạt 137.658 lượt.

 

So với cùng kỳ năm 2007, một số khách thuộc thị trường ASEAN có sự tăng trưởng mạnh như: Singapore (tăng 27,5%); Thái Lan (tăng 41,6%); Malaysia (tăng 21,6%); Philippin (tăng 55,1%). Một số thị trường khác cũng có sự tăng trưởng cao như: Thuỵ Điển (tăng 24,9%); Phần Lan (tăng 61,4%); Nga (tăng 14,8%) so với cùng kỳ năm 2007... Tuy nhiên một số thị trường trọng điểm có xu hướng giảm như: Trung Quốc (giảm 8,3%), Nhật (giảm 4,2%); Hàn Quốc (giảm 6,3%), Mỹ (giảm 3,7%); Canada (giảm 2,2%) so với cùng kỳ năm 2007.

 

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam qua những sự kiện lớn được nhiều hãng truyền thông quốc tế đưa tin như Festival Huế 2008, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tổ chức tại Nha Trang.

 

Một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008

 

Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2008 và những năm tiếp theo, bên cạnh việc hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân sự, cơ sở pháp lý, nâng cao hoạt động quản lý lữ hành, khách sạn, đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, qui hoạch,.. thì công tác xúc tiến quảng bá ngay lúc này và thời gian tới được đặc biệt quan tâm, nhất là tại một số thị trường trọng điểm như ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,..

 

Duy trì hợp tác với các ngành Hàng không, Ngoại giao, Giao thông vận tải, VCCI và các hãng thông tin, truyền thông trong và ngoài nước, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá cho du lịch Việt Nam. Tham dự các hội chợ CITM tại Trung Quốc, JATA tại Nhật Bản, ITB-Asia tại Singapore, WTM tại Anh, Asean Festivel tại Nhật Bản, Roashow tại Nga và một số nước ASEAN.

 

Triển khai “Các biện pháp tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam” nhằm khắc phục tình trạng suy giảm ở một số thị trường trọng điểm hiện nay.

 

Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội du lịch, các hãng hàng không và nhiều doanh nghiệp tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm. 

 

 

Tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN - ATF 2009

 

Đây là một trong những sự kiện lớn của ngành Du lịch, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1/2009, được phép của Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp của các Bộ Ngành liên quan, Bộ VHTT&DL đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức ATF 2009 với các Tiểu ban chuyên môn giúp việc. Đến thời điểm này mọi việc triển khai đều đảm bảo tiến độ thời gian. Công tác thông tin tuyên truyền đang vận hành, trang web www.atf2009vietnam.com đã hoạt động và thường xuyên cập nhật thông tin; công tác xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá đang được xúc tiến. Các tiểu ban khác đang tích cực hoạt động theo nhiệm vụ phân công và chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Lãnh đạo Tổng cục Du lịch.

 

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, Tổng cục trưởng TCDL đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về: việc tụt thứ hạng của Vịnh Hạ Long trong trang web bình chọn; số liệu thống kê khách quốc tế đến và doanh thu du lịch; việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch ở vùng biến giới còn nhiều khó khăn trong thời gian tới... Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, Tổng cục trưởng TCDL cảm ơn sự hợp tác, quan tâm theo dõi đối với hoạt động du lịch của các phóng viên, biên tập viên các báo - đài, mong muốn nhận được sự cộng tác hiệu qủa, tích cực hơn trong thời gian tới nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của ngành Du lịch năm 2008 và xây dựng hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Nguồn: CPV
 

Tags:
 

Related Topics


Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View