Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Lễ hội kỷ niệm 5 năm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng  (Đã xem 2441 lần)

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Lễ hội kỷ niệm 5 năm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
« vào: Tháng Bảy 25, 2008, 12:35:45 AM »

Tối ngày 26/07/2008, tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, sẽ khai mạc Lễ hội kỷ niệm 5 năm Phong Nha – Kẻ Bàng nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới mà Unesco trao tặng. Đêm khai mạc Lễ hội, hai hoạt động chính của Lễ hội cũng sẽ diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân: Bắn pháo hoa tầm thấp và Thả đèn hoa đăng trên sông Son.

Tham gia công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm này, là sự góp mặt của các đơn vị trong tỉnh: Sở Văn hóa-Thông tin, Sở Thương mại-Du lịch, Sở Giáo dục-Đào tạo, Đài PT-TH tỉnh… Tỉnh đoàn, huyện đoàn Bố Trạch… và ngoài tỉnh như: Trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban UNESCO Việt Nam…

Ngay từ đầu tháng 3, ban chỉ đạo đã tổ chức họp báo, công bố rộng rãi các chương trình của Lễ hội. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh Phong Nha-Kẻ Bàng rộng khắp cũng được tiến hành song song với nhau, như Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Chung tay bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng”, phim phóng sự tài liệu “Du lịch Quảng Bình 5 năm sau ngày Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận Di sản văn hóa thế giới”. Đầu tháng 6, một hội thảo khoa học với chủ đề: “Các giá trị khoa học mang tính toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng” đã được tổ chức, nhằm đánh giá tổng quát hơn nữa những gì Phong Nha-Kẻ Bàng đã đóng góp cho nhân loại.

Xuyên suốt tháng tổ chức Lễ hội là sự đan xen của nhiều nội dung mang đậm bản sắc của địa phương. Ông Nguyễn Mậu Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin Quảng Bình, cho biết: “Lễ hội Đền Nghe của đồng bào dân tộc xã Sơn Trạch và Chợ quê Ẩm thực và đặc sản làng nghề 2008 là hai điểm nhấn quan trọng của Lễ hội...”. Ông Nguyễn Văn Kỳ (Phó giám đốc Sở Thương mại-Du lịch Quảng Bình) thông tin: “Chợ quê sẽ gồm nhiều gian hàng ẩm thực đặc sắc của các huyện trên địa bàn tỉnh, riêng huyện Bố Trạch sẽ có 20 gánh hàng đặc sản thôn quê. Đây là điểm nhấn chính của Lễ hội năm nay”. Cũng trong dịp này Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Nối những câu hò” sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm văn hóa tỉnh nhà với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ninh và nhất là các tỉnh có di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới ngoài khu vực Bắc Trung Bộ. Sau khi kết thúc chương trình liên hoan, các đoàn nghệ thuật của các tỉnh sẽ tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân tại các huyện vùng sâu vùng xa.

Lễ hội Kỷ niệm Phong Nha-Kẻ Bàng năm 2008 đánh dấu một bước trong tổ chức hoạt động tập thể mới của tuổi trẻ Quảng Bình.

   Theo: Cinet
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3699 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 14, 2008, 06:08:59 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
2114 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 19, 2012, 01:09:02 PM
Gửi bởi minhnhat
0 Trả lời
3455 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 13, 2013, 01:38:08 PM
Gửi bởi quatangdoingoai02
0 Trả lời
1989 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 06, 2015, 03:05:32 PM
Gửi bởi caotri
1 Trả lời
2583 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 30, 2016, 06:36:00 PM
Gửi bởi ryanhoang

Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View