Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Hội du lịch - Tin tức và sự kiện => Tác giả chủ đề:: nhantam vào Tháng Tám 28, 2008, 08:43:52 AM

Tiêu đề: Nghệ An: tình hình hoạt động kinh doanh du lịch 7 tháng đầu năm
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Tám 28, 2008, 08:43:52 AM
(http://www.vietnamtourism.gov.vn/images/stories/Cualo.jpg)

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 7 tháng đầu năm 2008 mặc dù chịu ảnh hưởng của giá cả hàng hoá, dịch vụ tăng cao nhưng hoạt động của ngành Du lịch Nghệ An vẫn có nhiều dấu hiệu khả quan.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh du lịch vẫn giữ được ổn định và tiếp tục tăng trưởng, một số chỉ tiêu tăng trưởng cao. Đáng chú ý là tổng lượng khách trong 7 tháng đạt 1.829.466 lượt, đạt 60,6% kế hoạch năm, trong đó  có 1.303.659 lượt khách lưu trú (bằng 106%), có 55.835 lượt khách quốc tế (tăng 20%) so với cùng kỳ năm 2007.  Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt gần 495 tỷ đồng, bằng 119% so với cùng kì năm 2007 và đạt 70,9% kế hoạch năm. Doanh thu từ khách quốc tế đạt 6,76 triệu USD.

Ngoài việc tăng lượng khách du lịch, hoạt động kinh doanh lữ hành và kinh doanh lưu trú tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hiện toàn tỉnh có 382 khách sạn, nhà nghỉ với 8.749 phòng, 17.492 giường (tăng thêm 14 cơ sở), trong đó có 1 khách sạn 4 sao, 7 khách sạn 3 sao, 12 khách sạn 2 sao, 2 khách sạn 1 sao và 2 khu nghỉ dưỡng chất lượng cao...

Để đạt 2,3 triệu lượt khách năm 2008, tổng doanh thu đạt 640 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm ngành du lịch Nghệ An cần đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch gắn với các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch quan trọng ở trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 220 năm Phượng Hoàng-Trung Đô, Diễn đàn du lịch Á-Âu, Hội chợ du lịch quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục hoàn thành các đề án quy hoạch tổng thể Du lịch Nghệ An, hoàn thành đề án phát triển du lịch biển, khảo sát và xây dựng đề án về du lịch cộng đồng Miền Tây.

 
Theo báo Nghệ An
Mobile View