Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Bí quyết chụp ảnh đẹp khi đi du lịch  (Đã xem 2119 lần)

Đã thoát ra dulichghep.com

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 49
Bí quyết chụp ảnh đẹp khi đi du lịch
« vào: Tháng Tám 02, 2013, 03:03:38 PM »
Bạn có muốn có những bức ảnh đẹp trong chuyến du lịch không?
 
Bạn đang có ý định đi du lịch ở một nơi rất đẹp như Hàn Quốc, Singapore, Miến Điện,… Trong những chuyến đi đó, ai cũng muốn có được những bức ảnh thật đẹp để làm kỉ niệm. Nhưng làm sao để chụp được những bức ảnh đẹp? Du Lịch Ghép xin chia sẻ một vài kỹ thuật cơ bản để bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp trong những chuyến du lịch.
 
-         Bạn nên mang theo một bộ pin sạc dự trữ.
-         Một thẻ nhớ dung lượng lớn để có thể lưu được nhiều ảnh.
-         Nếu bạn có máy tính xách tay, hãy mang đi cùng vì nó sẽ giúp bạn cop được ảnh từ thẻ nhớ ra và chia sẻ cho bạn bè, người thân một cách nhanh nhất.
-         Nếu bạn muốn chụp toàn cảnh và muốn làm cho đối tượng bạn muốn chụp thấp hơn, bạn nên chụp từ trên xuống. Ngược lại, khi bạn muốn làm cho đối tượng của bạn trở nên hoành tráng hơn bạn nên chụp từ dưới lên thay vì để máy ảnh ngang tầm mắt.
-         Tiến lại gần hơn đối tượng chụp thay vì zoom ống kính, như vậy bạn sẽ có được những bức ảnh chất lượng hơn.
-         Hạn chế đặt chủ thể vào giữa bức ảnh mà nên theo quy tắc 1/3 khi chụp ảnh. Đối với ảnh chân dung bạn nên để đối tượng chính lệch trái hoặc phải ở 1/3 bức ảnh. Khi áp dụng quy tắc này, bạn chụp sao cho khoảng trống trước mặt chủ thể nhiều hơn so với phía sau lưng.
-         Khi chụp chân dung, nếu muốn làm mờ background (cảnh phía sau đối tượng chụp) để làm nổi bật đối tượng chụp, bạn nên thì nên đứng xa đối tượng và zoom hết cỡ để phóng to đối tượng, chọn chế độ AV (Aperture priority – ưu tiên khẩu độ) để dễ dàng mở khẩu độ lớn nhất (khẩu độ ký hiệu là f, giá trị khẩu độ thường từ 2.8 đến 32, f có giá trị càng nhỏ thì khẩu độ mở càng lớn)
-         Bạn cần tìm hiểu trước về máy ảnh mà bạn mang theo trong chuyến đi du lịch để có thể dễ dàng “chộp” được những bức hình độc đáo.
-         Để có những ảnh phong cảnh ấn tượng, yếu tố ánh sáng thuận lợi là không thể thiếu. Những ngày nắng đẹp, thời điểm chụp nên vào buổi sáng, trước 10h00 và sau 15h00 buổi chiều sẽ có ánh sáng đẹp. Thông thường chụp xuôi hoặc hơi chếch hướng ánh sáng sẽ cho bức ảnh đẹp, màu sắc sống động. Chụp ngược sáng có thể cho những bức ảnh độc đáo. Tuy nhiên chụp ngược sáng đòi hỏi phải có nắm vững kỹ thuật chụp cũng như kiến thức cơ bản về nghệ thuật nhiếp ảnh.
-         Chụp ảnh vào thời điểm buổi trưa sẽ khó có ảnh đẹp do ánh sáng buổi trưa không đẹp và bóng của đối tượng chụp sẽ đổ thẳng vào đối tượng chụp.
 
Chúc các bạn có những bức ảnh đẹp!

Nguồn: dulichghep.com
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 02, 2013, 03:05:29 PM Gửi bởi dulichghep.com »
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
8 Trả lời
15171 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 22, 2017, 10:06:18 AM
Gửi bởi Kẹo Đắng
0 Trả lời
1916 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 08, 2015, 08:07:46 AM
Gửi bởi teemoseo2015
1 Trả lời
3647 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 11, 2019, 02:09:36 PM
Gửi bởi fiditourbinh88
0 Trả lời
1447 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 25, 2021, 03:11:47 AM
Gửi bởi Cơm Có Thịt
0 Trả lời
1315 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 29, 2021, 11:28:05 AM
Gửi bởi Lịch Phong

Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View