Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Hải Phòng: Xây dựng tuyến du lịch liên vùng  (Đã xem 2738 lần)

Đã thoát ra Logan

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 300
Re: Hải Phòng: Xây dựng tuyến du lịch liên vùng
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 05, 2008, 09:19:01 PM »
Chùa Dư Hàng  của TP Hải Phòng

Chùa Dư Hàng là một di tích kiến trúc cổ kính của Tp. Hải Phòng, Chùa có tên chữ là Phúc Lâm Tự, được xây dựng từ thời Lý . Trong chùa có nhiều pho tượng lớn và đẹp, nhiều câu đối chạm khắc công phu theo phong cách nghệ thuật triều Nguyễn. Chùa còn giữ được nhiều di vật quý như đỉnh đồng, khánh đồng. Vườn chùa có 9 tháp mộ trong đó có tháp "Trúc Lâm Tam Tổ".

 

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Hải Phòng: Xây dựng tuyến du lịch liên vùng
« vào: Tháng Bảy 22, 2008, 10:27:17 PM »

Hải Phòng có lợi thế về vị trí đầu mối giao thông, là một trong những cửa khẩu quan trọng và lớn nhất miền Bắc, có đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường sắt nối với các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Hải Phòng -Nam Định- Thái Bình- Ninh Bình với vị trí địa lý gần nhau, có những lợi thế riêng, song cũng có nhiều tài nguyên du lịch giống nhau, điều này là thế mạnh có thể liên kết liên vùng tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn, đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững.

Vừa qua, Sở Du lịch Thành Phố Hải Phòng đã tổ chức đoàn cán bộ đi khảo sát và làm việc với các Sở Du lịch, Thương mại- Du lịch các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về việc xây dựng Tuyến du lịch thăm các Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà và châu thổ sông Hồng, Tuyến du lịch bao gồm các điểm:



- Các điểm du lịch sinh thái trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà và châu thổ sông Hồng.



- Các điểm thăm quan, di tích lịch sử, văn hoá lễ hội các tỉnh đồng bằng sông Hồng.



Qua khảo sát thực tế các điểm hoạch định trong Tuyến, tiềm năng, định hướng phát triển du lịch của địa phương, Sở Du lịch, Thương mại- Du lịch các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đánh giá cao ý tưởng của Sở Du lịch Hải Phòng đã chủ động xây dựng Tuyến du lịch trên và thống nhất:



- Tuyến du lịch thăm quan các Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà và châu thổ sông Hồng được thực hiện ở cấp độ liên vùng, liên ngành, có khả năng thích nghi với mọi thị trường du lịch, quy mô đạt tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở đảm bảo lợi ích chính đáng của cộng đồng địa phương và các doanh nghiệp trong đó chính quyền địa phương được quản lý và thu phí tài nguyên, các doanh nghiệp lữ hành được chào bán và khai thác sản phẩm.



- Sở Du lịch Hải Phòng là thường trực trong việc xây dựng Tuyến du lịch này.



Được sự uỷ quyền của các Sở Du lịch, Thương Mại- Du lịch Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Sở Du lịch thành phố Hải Phòng đã trình và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Du lịch.

Nguồn tin: Sở Du lịch Hải Phòng
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2119 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 09, 2008, 12:04:06 AM
Gửi bởi bin_lin
0 Trả lời
2399 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 21, 2008, 08:09:13 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
4367 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 23, 2008, 08:05:42 AM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
1691 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 17, 2013, 11:23:04 AM
Gửi bởi lysngocxuan
0 Trả lời
4918 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 28, 2018, 11:15:03 AM
Gửi bởi tridung360

Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View