Đình làng Nhu Thuợng, công trình tôn thờ các vị Thành hoàng có công với làng nuớc, đồng thời là nơi sinh hoạt công cộng của mọi thành viên xa kia của xã Quốc Tuấn, huyện An Hải. Mỗi khi vào đám, thuợng tuần tháng 3 âm lịch, dân ba làng trong thôn Điều Yêu là Như Điều, Kiều Thuợng,Văn Xá lại có dịp biểu lộ lòng biết ơn đối với hai chị em Mai Thị Cầu và Mai Kỳ Sơn, con vua Mai Hắc Đế, người đứng đầu cuộc khởi nghĩa chống quân đô hộ nhà Đường ở thế kỷ thứ VIII.
Đình cấu trúc kiểu chữ Đinh gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung bề thế đuợc xây dựng theo thức trồng diêm nóc các 8 mái theo quan niệm dịch học, cao vuợt hẳn lên so với 5 gian tiền đường. Quy trình xây dựng của ngôi đình mang nhiều nét đặc biệt về niên đại và nghệ thuật trang trí trên kiến trúc; 3 gian hậu cung kiểu "trồng diêm nóc các" mang niên đại năm Tân Tỵ 1861 (Tự Đức 14). Sau đấy 20 năm, mùa xuân Tân Dậu 1881 (Tự Đức 34) dân làng dựng tiếp 5 gian tiền đường.
Lễ hội đình Nhu Thuợng diễn ra vào ngày 6 đến ngày 8 tháng ba âm lịch, ghi nhớ trận chiến đấu oanh liệt của nghĩa quân do hai chị em họ Mai chỉ huy và anh dũng hy sinh. Đình đã đuợc Nhà nuớc công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.
Nguồn tin: saigonnet