Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Cơ sở du lịch đóng góp để chăm sóc sức khỏe khách du lịch  (Đã xem 2242 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699

Anh Trode Fansson (Na Uy) được chăm sóc y tế tại trạm

Trode Fansson, 31 tuổi, quốc tịch Na Uy, bị thương ở lòng bàn chân. Theo lời khuyên của các bạn nơi  nghỉ  dưỡng, anh đến Trạm Y tế phường Hàm Tiến, nhờ băng vết thương.

Anh là một trong nhiều người nước ngoài khi đi du lịch, cần sự chăm sóc y tế và đã đến trạm thay vì đến Bệnh viện Phan Thiết… Hiện tại, danh sách người nước ngoài đến trạm ngày càng dài thêm. Nó dài như bảng danh sách cơ sở du lịch đóng góp tài vật (trang thiết bị y tế) cho trạm này hoạt động. Không phải tự nhiên nơi đây trở thành nơi chăm sóc y tế của các cơ sở du lịch!

Y sĩ Trạm trưởng Nguyễn Đình Tuấn nói: “Trạm Y tế phường Hàm Tiến khánh thành vào ngày 19/5/2008, sau khi được xây dựng trong thời gian không phải ngắn với tổng giá trị  trên 1,4 tỷ đồng. Trạm có chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đỡ đẻ, cũng như có một số giường điều trị nội trú. Thế nhưng, để hoạt động tốt như hiện nay, trạm cần đến sự giúp đỡ về trang thiết bị y tế của các cơ sở du lịch đóng trên địa bàn”.

 Có sự đồng ý của chính quyền địa phương, y sĩ Tuấn gởi đi nhiều thư mong nhận được sự giúp đỡ về tài chính của các cơ sở du lịch để có thể trang bị thêm những thiết bị y tế  phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh cho tất cả người bệnh trên địa bàn phường. Với lòng kiên trì thuyết phục, cũng như nói rõ mục đích, y sĩ Tuấn nhận được sự giúp đỡ của các cơ sở du lịch. Các cơ sở  gởi đến trạm những thiết bị: xe đẩy, tủ đựng thuốc, máy điện, drap trải giường, máy hút nhớt, máy siêu âm… Có cơ sở như: Công ty CP khách sạn du lịch Sài Gòn - Mũi Né tặng giá trị thiết bị đến 17 triệu đồng; Coco beach resort… 5 triệu đồng; Mai Khanh Gia Trang… 14 triệu đồng…

Từ ngày có thêm trang thiết bị y tế, Trạm Y tế Hàm Tiến thường xuyên đón lượng bệnh nhân khá đông. Bình quân mỗi ngày trên 15 người bệnh đến khám, chữa bệnh, trong đó có khá đông là người nước ngoài. Và mặc dù trạm chỉ có 3 y sĩ, 2 nữ hộ sinh trung cấp, song những tháng gần đây, số người đến sinh tại trạm mỗi tháng từ 30-40 ca. Chị Trần Thị Mỹ Huyền, y sĩ sản nhi cho biết: “Người ta đến trạm ngày một nhiều vì chi phí khám chữa bệnh tại trạm thấp. Một sản phụ nằm tại trạm 3 ngày sinh con, chỉ mất khoảng 300 ngàn đồng, trong khi đó đi Phan Thiết mất trên 1 triệu đồng, nhưng điều kiện phòng ốc chưa phải là cao!”. Những tháng tới đây Trạm Y tế phường Hàm Tiến dự định kết hợp đông tây y trong điều trị, cũng như đề nghị cấp trên tăng cường cho trạm một bác sĩ để công tác khám chữa bệnh được tốt hơn.


(Theo BBT)
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
6113 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 05, 2008, 01:00:28 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
710 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 07, 2016, 02:11:54 PM
Gửi bởi thaonguyen2581
0 Trả lời
1071 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 25, 2017, 07:08:59 PM
Gửi bởi akulecaptain
0 Trả lời
3587 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 24, 2020, 11:34:42 AM
Gửi bởi nhatngon
0 Trả lời
956 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 10, 2023, 06:21:46 PM
Gửi bởi pranahoian.nghevilla

Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View