Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  KINH NGHIỆM DU LỊCH CÔN ĐẢO!!!  (Đã xem 3860 lần)

Đã thoát ra toanvncn

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 22
    • http://lamvisaonline.com
Re: KINH NGHIỆM DU LỊCH CÔN ĐẢO!!!
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 27, 2013, 01:42:00 PM »
quá đầy đủ thông tin, cám ơn đã chia sẻ
 

Đã thoát ra small_bamboo

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
KINH NGHIỆM DU LỊCH CÔN ĐẢO!!!
« vào: Tháng Mười 11, 2012, 11:05:39 AM »
Côn Đảo, địa điểm du lịch ẩn chứa sự huyền bí và hấp dẫn với hầu hết du khách bởi đơn giản đây là điểm du lịch quá mới mẻ ở Việt Nam;  mặt khác, cái tên Côn Đảo lại gắn với một "quá khứ tù đày" chứ không phải là một điểm du lịch. Trong một khảo sát nhỏ của Con Dao Excursions trước khi viết bài này (trên 100 người khảo sát) thì có đến 87% chưa từng đến Côn Đảo, đặc biệt là đối với du khách miền Nam. Nhắc đến Côn Đảo là người ta nghĩ ngay đến hệ thống nhà tù, là nghĩa trang Hàng Dương và thậm chí là...ma chứ ít người biết đến Bãi Đầm Trầu, Hòn Bảy Cạnh, Bãi Suối Ớt, rừng nguyên sinh Ông Đụng, hòn Tre...là những thắng cảnh khó lòng bỏ qua khi đến với Côn Đảo.

Với bài viết này cùng với bài viết giới thiệu "Tổng quan về Côn Đảo" , Con Dao Excursions hy vọng sẽ cung cấp chon bạn một cái nhìn toàn cảnh về Côn Đảo, giúp bạn dễ hình dung và lựa chọn cho mình một chương trình tham quan, nghỉ dưỡng thật thú vị, bổ ích và nhiều niềm vui tại hòn đảo xinh đẹp này.

1. Bạn sẽ đến Côn Đảo bằng phương tiện gì?
Như chúng tôi đã trình bày trong bài viết giới thiệu tổng quan về Côn Đảo, hiện để đến được với hòn đảo này bạn chỉ có 2 phương tiện: một là tàu khách xuất phát từ cảng Cát Lở (Vũng Tàu) và hai là máy bay từ Cần Thơ, Tân Sơn Nhất hoặc Hà Nội.
A/ Đi bằng tàu: Từ Cảng Cát Lỡ - Vũng Tàu có thể đi đến Côn Đảo bằng tàu Côn Đảo 9 và Côn Đảo 10, đây là 2 tàu chở khách và hàng hóa gọn nhẹ. Lịch tàu chạy được cập nhật theo tháng và không thông báo hủy chuyển trước, tất cả phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Thời gian đi từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hay ngược lại khoảng 12 tiếng cho quãng đường 97 hải lý (xuất phát từ mỗi đầu bến vào khoảng 5h chiều ngày hôm trước và đến đầu còn lại lúc 5 - 6h sáng hôm sau). Giá vé của tàu Côn Đảo 9 là 150.000 đồng/khách/chiều và giá vé của tàu Côn Đảo 10 là 200.000 đồng/khách/chiều. Khi đi tàu bạn có thể mang theo xe gắn máy để làm phương tiện khi ra đảo (tất nhiên sẽ phải tốn cước phí vận chuyển và phí bốc dỡ tại hai đầu bến). Theo đánh giá chủ quan của Con Dao Excursions thì tàu Côn Đảo 10 mới hơn, tiện nghi và thoải mái hơn chiếc Côn Đảo 9. Thời gian thích hợp để dùng phương tiện này là từ khoảng tháng 3 đến tháng 7 hàng năm, các tháng còn lại trong năm là mùa mưa bão nên việc đi tàu là một cực hình, nhất với những người bị chứng say tàu xe.
Để mua vé tàu bạn có thể liên hệ theo thông tin sau:
- Tại Vũng Tàu: số 1007/36 Đường 30/4, P.11, Tp.Vũng Tàu, điện thoại 064.838684
- Tại Côn Đảo: 14 Võ Thị Sáu, Thị trấn Côn Đảo, điện thoại: (064) 3830619
B/ Đi bằng máy bay: Bạn có thể bay đến Côn Đảo bằng máy bay của hai hãng Vasco (bay tuyến TP. HCM - Côn Đảo và Cần Thơ - Côn Đảo) và Mekong Air (bay tuyến TP. HCM - Côn Đảo và Hà Nội - Côn Đảo). Thông tin chi tiết về lịch bay xin vui lòng xem tại đây
Vasco khai thác đường bay này bằng máy bay phản lực cánh quạt ATR72-500 (khoảng 60 ghế/chuyến) với hành trình khoảng 45' - 60' (TP. HCM- Côn Đảo) trong khi Mekong Air khai thác bằng máy bay phản lực Bombardier CRJ-900 (90 ghế/chuyến) với hành trình thực tế khoảng 25' - 30'. Điều đó có nghĩa là đi với Mekong Air, bạn sẽ tốn ít thời gian cho việc bay của mình hơn so với Vasco.
Về giá vé máy bay thì như tất cả các đường bay khác, cả hai hãng đều đưa ra nhiều mức giá khác nhau cho hành khách lựa chọn. Một nguyên tắc là bạn mua vé càng cách xa ngày bay thì giá càng rẻ; tất nhiên bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều kiện đôi khi rất ngặt nghèo kèm theo giá vé rẻ như đổi, hủy phải mất phí hoặc thậm chí là không đi thì mất hoàn toàn tiền vé đã mua với loại vé rẻ nhất, điều đó buộc bạn phải rất chính xác và chi tiết khi lập kế hoạch cho chuyến đi của mình với yêu cầu tiết kiệm chi phí, thậm chí là chấp nhận rủi ro mất hẳn tiền vé vì những lý do đột xuất bất khả kháng khiến bạn phải hủy chuyến đi.
Việc chủ động mua vé máy bay (không thông qua các hãng lữ hành) rồi tự đến Côn Đảo và mua một chương trình tham quan tại chổ (gọi là landtour và bạn hoàn toàn có thể đặt dịch vụ này trước khi đến Côn Đảo) sẽ khiến bạn tiết kiệm được một khoản chi phí tương đối so với việc mua một chương trình du lịch trọn gói ngay từ đầu (tức bao gồm cả vé máy bay). Vì sao vậy? Đơn giản là các công ty lữ hành khi tính giá tour, họ luôn tính đến một giải pháp an toàn: tính giá vé máy bay hạng phổ thông (là hạng vé có giá cao nhưng ít khi bị hết vé) vào giá tour. Điều này giúp họ tránh bị thiệt hại so với trường hợp tính vé máy bay giá rẻ nhưng đến lúc tổ chức tour phải mua với giá phổ thông (do giá vé rẻ đã hết). Một điều cần lưu ý nữa là nếu bạn chọn đi vào các ngày đầu và giữa tuần (từ thứ 2 đến thứ 5) thì cơ hội mua được vé giá rẻ của bạn càng cao; điều này đặc biệt có ý nghĩa vào các tháng cao điểm trong mùa du lịch.

2. Ở Côn Đảo, bạn nên ăn gì, ở đâu, đi đâu và đi lại như thế nào?
Phần này chỉ dành cho các du khách có ý định đến Côn Đảo một cách tự túc, không thông qua các công ty lữ hành và mua tour theo hình thức trọn gói (package tour) hoặc tour tự chọn tại Côn Đảo (land tour). Tuy nhiên nếu bạn có ý định đi bằng hình thức tour trọn gói thì cũng nên tham khảo thêm phần phương tiện đi lại tại Côn Đảo để các hoạt động bên lề, không có trong chương trình thêm phong phú.
A. Ăn gì ở Côn Đảo?
Côn Đảo là một thị trấn nhỏ và không có nhiều sự lựa chọn cho du khách đối với việc ăn uống. Nếu đi theo tour, bạn sẽ được các công ty lữ hành lo phần ăn uống (chủ yếu tại các nhà hàng trong resort) và vài nhà hàng địa phương khác đủ chuẩn phục vụ du khách. Nếu đi tự túc, việc ăn uống có thể gây cho bạn nhiều khó khăn hơn khi lựa chọn. Các quán ăn, nhà hàng tại Côn Đảo thì hoặc là giá đắt (với nguồn thực phẩm tươi sống tự nhiên) hoặc quá bình dân (dành cho dân địa phương).
Một vài cái tên nhà hàng, quán ăn mà bạn sẽ dễ dàng tìm thấy khi hỏi bất cứ người dân Côn Đảo nào, đó là: Tri Kỷ, Thu Tâm, Phương Hạnh, Hải Nam...(chuyên phục vụ hải sản tươi sống).  Nếu chỉ yêu cầu có một bữa ăn no bụng, không quá cầu kỳ, đáp ứng nhu cầu bổ sung năng lượng thuần túy thì bạn có thể đến quán cơm Cây Sứ (kế khách sạn Anh Đào) hoặc các quán ăn ở xung quanh khu vực chợ Côn Đảo.
Bạn cũng có thể chọn các nhà hàng trong resort làm đáp số cho bài toán ăn uống của mình, tuy nhiên chúng tôi lưu ý bạn một điểm quan trọng: các nhà hàng này chỉ thực hiện set-menu (tức một phần ăn cố định từ trước) khi bạn đặt với một số lượng tối thiểu (thường từ khoảng 4 - 6 khách trở lên) và phải đặt trước; thường chỉ dành cho các đối tác là công ty lữ hành. Nếu bạn đến một cách bất ngờ thì chỉ còn cách chọn ăn theo hình thức gọi món với bảng giá thực đơn "đúng tiêu chuẩn sao".

B. Ở đâu tại Côn Đảo?
Côn Đảo hiện có 4 resort đạt chuẩn (hoặc tương đương) 3*: Saigon ConDao resort, Côn Đảo resort, ATC resort, Côn Đảo Sea resort và một resort đạt chuẩn 5* là Six Senses. Ngoài ra còn có một khu lưu trú đáng để bạn phải lưu tâm là Côn Đảo Camping (KDL Thanh Niên) với cơ sở vật chất tương đối tốt, nằm bên bãi biển dù không xếp hạng sao. Với vài từ khóa đơn giản trên các trang tìm kiếm, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin mà bạn quan  tâm về các resort trên.
Bên cạnh các resort trên thì còn có nhiều nhà nghỉ với đầy đủ tiện nghi (quy mô khoảng trên dưới 10 phòng) nằm rải rác trong thị trấn.
Giá phòng công bố của các resort 3* khoảng 1.400.000 VND/đêm/phòng 2 người dành cho hạng phòng standard, giá các nhà nghỉ, khách sạn mini khoảng 600 - 800.000 VND/phòng/đêm. Du khách có thể đặt phòng trực tiếp với các khách sạn/resort trên hoặc có thể có được giá phòng rẻ hơn khi đặt phòng qua các công ty lữ hành hoặc các trang chuyên đặt phòng online.

C. Đi đâu ở Côn Đảo?
Với một chương trình du lịch tự túc thì trước khi khởi hành, du khách đã phải xác định mình sẽ đi đến đâu, tham quan những gì? Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn cung cấp một số tuyến điểm tham quan mà bạn không nên bỏ qua khi đến với Côn Đảo:
- Đường Cỏ Ống, miếu Cậu (nơi thờ Hoàng tử Cải) và bãi biển Đầm Trầu: đây là tuyến tham quan có đến 90% công ty đưa vào chương trình của mình, bất kể thời lượng bởi đơn giản bãi Đầm Trầu là bãi biển đẹp vào loại bậc nhất tại Côn Đảo. Tuyến tham quan này còn cung cấp cho du khách một cái nhìn toàn cảnh về tự nhiên Côn Đảo với khung cảnh hai bên đường rất đẹp. Bạn sẽ mất khoảng 30' từ thị trấn để đi đến điểm cuối của tuyến là bãi Đầm Trầu. Tại Đầm Trầu, bạn sẽ thỏa thích bơi lội và thư giãn bên bãi biển với nước trong xanh và bờ biển thoai thoải. Các dịch vụ tại đây mang tính tự phát và tương đối rẻ. Bạn cũng có thể mang theo thức ăn và tự mình tổ chức một buổi ăn theo dạng picnic tại đây.
- Đường Bến Đầm, bãi Nhát, mũi Cá Mập, đỉnh Tình Yêu, bia tưởng niệm cuộc vượt ngục lớn nhất Côn Đảo trong lịch sử, cảng bến Đầm, chùa Núi Một (Vân Sơn Tự): Đây là một tuyến tham quan theo kiểu "đi cho biết". Với khoảng cách chừng 12km, bạn sẽ đi qua các địa danh nổi tiếng vừa kể trên và hứa hẹn sẽ có được những khung hình đẹp. Có một điểm tham quan mà du khách khó lòng bỏ qua khi đi theo tuyến này là chùa Núi Một (tên chữ là Vân Sơn Tự). Vượt gần 200 bậc thang để lên đến sân chùa, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Côn Đảo yên bình bên dưới cùng vẻ đẹp của hồ An Hải, nhất là khi hoàng hôn buông xuống.
- Cụm di tích lịch sử Côn Đảo: Côn Đảo nổi tiếng với hệ thống nhà tù qua hai chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với nhiều khu vực khác nhau. Tuy nhiên bạn sẽ không có cơ hội đi tham quan hết các trại bởi không phải trại nào cũng mở cửa đón du khách. Với giá vé tham quan là 30.000 đồng/người, bạn sẽ được hướng dẫn tham quan các di tích sau: Bảo tàng Côn Đảo (dinh chúa đảo cũ), trại Phú Hải (một trai giam tiêu biểu), trại Phú Tường, trại Phú Bình, khu chuồng bò, miếu Bà Phi Yến, nghĩa trang Hàng Dương. Nếu không muốn mất tiền mua vé hướng dẫn tham quan, bạn phải "canh me" để nghe thuyết minh "ké" tại mỗi điểm khi có đoàn khách tới tham quan.
Bạn cũng có thể liên hệ với các công ty du lịch hoặc các khách sạn để mua riêng tour này cho chương trình tham quan của mình bởi với tuyến tham quan này mà không có người hướng dẫn, thuyết minh là một thiếu sót đáng tiếc.
- Vịnh Côn Sơn, hòn Bảy Cạnh và câu cá ở Côn Đảo: Tuyến tham quan này buộc bạn phải di chuyển bằng tàu để đến với hòn Bảy Cạnh và bãi Cát Lớn. Đi theo chương trình này, bạn sẽ khám phá được thiên nhiên trù phú và xinh đẹp của Côn Đảo khi lặn ngắm san hô trên vịnh, câu những chú cá rất to ở ngoài biển và đắm mình trong làn nước trong xanh ở bãi Cát Lớn. Dịch vụ cung cấp tàu tham quan có thể tìm thấy ở văn phòng các công ty lữ hành tại Côn Đảo hoặc tại các khách sạn mà bạn lưu trú.
- Cầu tàu Ma Thiên Lãnh, rừng nguyên sinh - bãi Ông Đụng: Với những du khách thích khám phá thiên nhiên thì đây là tuyến tham quan thích hợp. Cầu tàu Ma Thiên Lãnh là một phế tích, nay chỉ còn lại mố cầu và một tấm bia tưởng niệm các tù nhân khổ sai đã bỏ mình khi tham gia xây dựng công trình này. Dừng xe bên đường, bạn sẽ có chuyến đi bộ xuyên rừng nguyên sinh khoảng 2km, ngắm nhìn vô số loài động thực vật đặc trưng của Vườn Quốc gia Côn Đảo trước khi xuống tới bãi Ông Đụng, là một bãi biển nhiều đá với một bãi tắm hẹp. Phí tham quan mà bạn phải trả cho Vườn Quốc gia Côn Đảo khi tham quan khu vực này là 20.000 đồng/khách. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn ngủ lại trong các ngôi nhà nhỏ ở khu vực trạm kiểm lâm với chi phí vừa phải để "hòa mình vào thiên nhiên"  một cách thực thụ.
Ngoài các tuyến điểm tham quan chính trên thì tại Côn Đảo du khách còn có thể đi câu mực vào ban đêm, xem vích đẻ trên hòn Bảy Cạnh và chinh phục ngọn hải đăng được xây từ cuối thế kỷ 19 hay lặn ngắm san hô tại Hòn Tre...Tuy nhiên đó là những điểm tham quan không phổ biến và ít người biết đến, chỉ thích hợp cho "người có máu khám phá". Nhìn chung thì  với khoảng 4 ngày trên đảo, bạn sẽ có được một kiến thức và cái nhìn đầy đủ về hòn đảo xinh đẹp này!

D. Di chuyển tại Côn Đảo như thế nào?
Côn Đảo là một hòn đảo nhỏ với cư dân tương đối ít (ít hơn cả một phường ở nội thành tại TP. HCM) nên phương tiện giao thông công cộng không phát triển. Ở đây không có xe bus hay taxi (dù hiện tại một công ty taxi đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ tại đây nhưng chưa biết tương lai sẽ thế nào), phương tiện giao thông chủ yếu của cư dân địa phương là xe gắn máy; với du khách là xe ôm, xe du lịch nhỏ và xe gắn máy thuê.
Nếu bạn đi theo tour trọn gói thì không phải bận tâm nhiều về việc di chuyển vì đó là phần việc của các công ty lữ hành. Tuy nhiên nếu bạn du lịch tự túc thì có 2 phương tiện để bạn lựa chọn:
- Xe gắn máy thuê: Dịch vụ này được cung cấp một cách phổ biến. Bạn có thể thuê ngay tại khách sạn mà mình lưu trú (Con Dao Excursions cũng có cung cấp dịch vụ này với mức giá ưu đãi dành cho khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi). Giá thuê giao động từ 100.000 - 130.000VND/ngày tùy theo loại xe và không bao gồm nhiên liệu (thời điểm tháng 6/2012). Chạy xe gắn máy tham quan khắp đảo là một điều thú vị, giúp bạn tận hưởng không khí trong lành, không gian yên bình của hòn đảo xinh đẹp này cũng như tạo cho bạn sự chủ động. Tuy nhiên loại phương tiện này chỉ thích hợp với nhóm khách nhỏ (dưới 8 người) vì lý do an toàn khi di chuyển và kinh tế. Nếu một nhóm khách quá đông với số lượng phương tiện trong nhóm nhiều, lại cùng di chuyển trên những cung đường đèo dốc thì việc tổ chức phải thật sự nghiêm túc với sự tuân thủ luật giao thông và các qui tắc an toàn nghiêm ngặt. Mặt khác với số lượng đông thì giải pháp thuê xe gắn máy tính ra không kinh tế bằng việc thuê hẳn một chiếc xe du lịch. Mách nhỏ với bạn: bạn có thể mang theo xe gắn máy của mình nếu đi Côn Đảo bằng tàu.
- Thuê xe du lịch: Với nhóm khách có số lượng đông thì giải pháp thuê một chiếc xe du lịch là tiện lợi, kinh tế, tiện nghi và an toàn hơn. Côn Đảo không có nhiều xe để bạn lựa chọn. Đa phần xe vận chuyển du khách là xe 16 chổ đời cũ (có vài chiếc đời mới), tuy nhiên do khoảng cách di chuyển tương đối ngắn cho mỗi tuyến tham quan (từ vài cho đến khoảng 14km) nên xe mới hay cũ hầu như không còn ý nghĩa. Xe du lịch tại Côn Đảo đa phần chạy theo chuyến nên khi có ý định thuê xe, bạn nên làm rõ với nhà cung cấp dịch vụ là bạn sẽ thuê theo chuyến hay theo tour, tránh trường hợp dở khóc dở cười là xe chỉ chở đi tham quan còn đến khi đi ăn thì lại phải thuê một chuyến xe khác (dù điều này rất ít khi xảy ra). Con Dao Excursions cũng cung cấp dịch vụ này cho bạn khi có nhu cầu với mức giá ưu đãi (tham khảo tại đây)
3. Du lịch Côn Đảo, nên mua tour trọn gói hay đi tự túc:
Đây là câu hỏi mà đa số du khách luôn cân nhắc khi đến với một điểm du lịch nào đó chứ không chỉ với Côn Đảo. Sự lựa chọn giữa hai khả năng này phụ thuộc vào tính chất, mục đích của chuyến đi; qui mô đoàn khách và cả sự thông hiểu nơi mình đang có dự tính tới của từng du khách. Tuy nhiên với Côn Đảo lại có một đặc điểm khác, đó là việc Côn Đảo là một điểm đến còn tương đối mới mẻ, dịch vụ du lịch chưa phát triển và số lượng đơn vị cung ứng dịch vụ một cách trực tiếp chưa có nhiều. Ngay cả các công ty du lịch lớn cũng không/chưa có văn phòng ở Côn Đảo, vì vậy khi bạn mua tour Côn Đảo từ một công ty nào đó thì rất có thể bạn sẽ được sử dụng dịch vụ của một công ty chuyên cung cấp các tour tại chổ ngoài Côn Đảo chứ không phải từ chính công ty bạn mua tour.
Cũng do dịch vụ du lịch chưa phát triển nên ở Côn Đảo có tình trạng người người làm tour, nhà nhà làm tour; từ anh xe ôm cho đến bác lái xe hay các nhà nghỉ, khách sạn. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy rất nhiều thông tin của các công ty, cá nhân nhận tổ chức tour tại Côn Đảo theo hình thức trên, tuy nhiên tại phần liên lạc thì chỉ duy nhất số điện thoại, không địa chỉ, không văn phòng. Nếu bạn có ý định đi du lịch tự túc tại Côn Đảo thì có thể bạn sẽ được chào mời mua các dịch vụ từng phần như thuê xe, thuê tàu tham quan vịnh, khách sạn, ăn uống, hướng dẫn viên...hay thậm chí cả tour trọn gói từ rất nhiều cá nhân, đơn vị tại Côn Đảo và giá cả của các dịch vụ cũng rất vô chừng, theo kiểu "nhìn mặt đặt tên". Tuy nhiên với cách cung cấp dịch vụ theo kiểu này thì có một vấn đề bạn cần lưu ý: đó là tính pháp lý và trách nhiệm của đơn vị/cá nhân tổ chức tour khi có sự cố xảy ra trong chuyến đi.
Hy vọng với những thông tin cơ bản trên về du lịch Côn Đảo sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn và chuẩn bị tương đối đầy đủ khi bạn có ý định chọn Côn Đảo là điểm đến cho kỳ nghỉ của mình trong tương lai. Con Dao Excursions rất hân hạnh và sẵn lòng giải đáp tất cả những thắc mắc cũng như đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn khi đến với Côn Đảo. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp bạn tại Côn Đảo - hòn đảo thiên đường - trong thời gian sớm nhất.
condaoexcursions.com
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 11, 2012, 11:19:37 AM Gửi bởi small_bamboo »
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2330 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 29, 2014, 03:54:39 PM
Gửi bởi AtomHoang
0 Trả lời
1976 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 03, 2014, 04:18:17 PM
Gửi bởi hayen.dulichhoanggia
0 Trả lời
1896 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 05, 2014, 12:22:07 PM
Gửi bởi Du lịch Nụ Cười Việt
0 Trả lời
2277 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 04, 2014, 11:03:26 AM
Gửi bởi anhthu2906
0 Trả lời
2204 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 27, 2017, 03:04:38 PM
Gửi bởi anhduongtour

Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View