Đặc sản đất Sóc Trăng lạ mà quen
Đặc sản bún nước lèo Sóc Trăng
Cá cháy kho rim - Đặc sản Sóc Trăng
Bún gỏi dà Sóc Trăng
Cháo cá lóc Sóc Trăng
Hồ nước ngọt Sóc Trăng
Các quán ăn ngon rẻ ở Sóc Trăng
Kinh nghiệm du lịch Sóc Trăng
Thiên Hậu cổ miếu là một dạng chùa Hoa thuộc vào loại lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng. Nó không chỉ lớn về quy mô, bề thế và sự lộng lẫy, mà còn lưu giữ được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa ở đây.Thiên Hậu cổ miếu tọa lạc trên một khu đất rộng, ước chừng 1.500m2, thuộc thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đây là một ngôi cổ miếu có niên đại từ rất lâu đời, gắn liền với quá trình khai phá, mở đất, lập nghiệp của cộng đồng người Hoa ở Vĩnh Châu. Được biết, quy mô của ngôi miếu lúc đầu còn nhỏ, trang trí đơn sơ, sau nhiều lần trùng tu và mở rộng quy mô ngôi cổ miếu này dần dần trở nên lộng lẫy và bề thế hơn. Lần trùng tu cuối cùng là 1891. Từ đó đến nay, cổ miếu vẫn giữ nguyên hiện trạng về mặt kiến trúc, không ngừng được các nghệ nhân người Hoa tô điểm thêm, làm cho màu sắc, đường nét của nó ngày càng rực rỡ hơn.
.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=29289d804c9837aa9878fcb2572cb18a)
Bước vào khuôn viên của ngôi cổ miếu này, khách sẽ cảm thấy choáng ngợp trước sự bao la rộng lớn và vẻ đẹp lộng lẫy. Phía trước là một khoảng sân rộng được lót gạch sạch đẹp. Kế đến là hai cây dương cổ thụ với rất nhiều tán lá rộng làm rợp mát cả không gian. Đứng dưới bóng cổ thụ này, khách cảm thấy dễ chịu vô cùng, vừa mát mẻ lại vừa tĩnh lặng, lại có chút gì đó hơi u tịch. Dưới hai cây cổ thụ này là tượng hai con kỳ lân đang ở tư thế ngồi xổm được đặt trên hai bục cao như là sự trấn giữ và canh phòng cho ngôi cổ miếu. Phía trước, hai bên bức vách của ngôi cổ miếu là hai hình vẽ thanh long và bạch hổ được các nghệ nhân vẽ rất sống động và uy nghi. Phía trên, gần sát nóc mái có vô số các hình tiên, phật, các vị thánh nhân được lấy từ các truyền thuyết và truyện cổ tích Trung Hoa. Mái nóc của ngôi cổ miếu được lợp ngói âm dương và ngói ống lưu ly. Trên mái nóc có hình lưỡng long tranh châu. Ở các góc mái, có hình của các kỳ lân hướng về bốn phía.
Bước vào bên trong cổ miếu, không gian bốn bề yên tĩnh, mát lạnh... Xung quanh các bức vách có hình bát tiên, hình phật, các vị thánh nhân mà cộng đồng người Hoa tôn kính. Mái nóc của ngôi cổ miếu được nâng đỡ bởi 2 hàng cột to tròn, với tổng số là 20 cây. Tất cả đều bằng danh mộc. Xung quanh các cột này có chạm khắc rất nhiều câu đối. Phía trên trần có treo nhiều đèn l*ng, cùng rất nhiều hoành phi, câu đối, võng lọng. Tất cả nhằm tập trung vào sự ca ngợi công đức của các vị thần linh, tất cả nhằm thể hiện sự tri ân của con người đối với các vị thần thánh. Nhưng có lẽ trang trọng nhất và lộng lẫy nhất là nơi gian chính điện. Nơi đây vừa được trang trí đẹp mắt lại vừa thể hiện sự trang nghiêm. Phía trước gian chính điện là một bộ phản thờ, dùng để đặt thức cúng lên mỗi khi tế lễ; Hai hàng binh khí hai bên: nào kiếm, nào thương, đinh ba... làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của nơi thờ phụng. Gian chính điện được chia làm ba gian, mỗi gian thờ một vị thần. Gian giữa thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu - vị thần mà theo quan niệm dân gian của người Hoa là vị thần thường xuất hiện ứng cứu những người đi biển khi gặp nạn. Bên phải, nhìn từ ngoài vào là gian thờ Quan Thánh Đế Quân. Bên trái là gian thờ Tài Thần. Mỗi tượng đều được đặt trong khánh thờ. Các khánh này được làm hết sức công phu, từ kích thước, câu đối, hình dáng... nhất nhất phải tuân theo những quy định có sẵn. Chính vì lẽ đó, khi vào tham quan chính điện, du khách không khỏi trầm trồ khen ngợi trước những tài hoa, sự khéo léo của các nghệ nhân tiền bối khi trạm khắc, đắp nổi các họa tiết, hoành phi, võng lọng...
Hằng năm, Thiên Hậu cổ miếu có 5 kỳ tế lễ, nhưng kỳ tế lễ quan trọng nhất và cũng là lớn nhất là ngày vía Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 âm lịch. Trong ngày này, lễ hội được tổ chức linh đình, thu hút đông đảo khách thập phương từ các nơi đến dự lễ. Và ngày vía Bà hàng năm đã trở thành một ngày hội lớn không những chỉ của cộng đồng người Hoa ở đây mà còn của cả người Việt và người Khmer nữa. Lễ hội vía Bà ở Thiên Hậu cổ miếu đã thật sự là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Hoa ở Vĩnh Châu và cũng là thể hiện sự đoàn kết, gắn bó với nhau giữa các dân tộc Việt, Hoa, Khmer anh em cùng cộng cư trên mảnh đất Vĩnh Châu này.
Trước đây, trong ngày vía Bà, Ban Trị sự tổ chức hát Tiều rất lớn do cộng đồng người Hoa ở đây biểu diễn. Nay, lớp diễn viên trước đã có tuổi mà lớp sau không chịu kế tục nên trong mấy năm gần đây Thiên Hậu cổ miếu không còn hát Tiều nữa. Âu cũng là điều đáng tiếc.
Chính những vẻ đẹp của kiến trúc, nghệ thuật, những giá trị văn hóa truyền thống của người Hoa được bảo lưu và truyền kế nên Thiên Hậu cổ miếu đã được Ủy Ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng xếp hạng di tích cấp tỉnh vào ngày 3 tháng 6 năm 2004.
Hồng Nga (Theo Báo Thái Nguyên)
Đặc sản đất Sóc Trăng lạ mà quen
Đặc sản bún nước lèo Sóc Trăng
Cá cháy kho rim - Đặc sản Sóc Trăng
Bún gỏi dà Sóc Trăng
Cháo cá lóc Sóc Trăng
Hồ nước ngọt Sóc Trăng
Các quán ăn ngon rẻ ở Sóc Trăng
Kinh nghiệm du lịch Sóc Trăng