Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Chia sẻ kinh nghiệm phượt xe máy  (Đã xem 3023 lần)

Đã thoát ra hoagnam

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 24
Re:  Chia sẻ kinh nghiệm phượt xe máy
« Trả lời #2 vào: Tháng Bảy 12, 2016, 10:02:48 AM »
chia sẻ thật hữu ích

Gộp bài: Tháng Bảy 12, 2016, 10:17:33 AM
nhóm bạn đi cùng thì vui
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 12, 2016, 10:17:33 AM Gửi bởi hoagnam »
 

Đã thoát ra dothingoan

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 23
Chia sẻ kinh nghiệm phượt xe máy
« vào: Tháng Tư 29, 2016, 10:32:47 AM »
Mùa này thời tiết khá đẹp nên có nhiều bạn trẻ đi chơi xa bằng xe máy. Mình cũng hay đi phượt bằng xe máy lắm nhưng cũng không đi xa, chủ yếu là đi những nơi gần gần quanh Hà Nội, có đi xa thì cũng cách Hà Nội khoảng 150km – 200km thôi. Mình viết bài này mục đích là chia sẻ một số kinh nghiệm đi phượt mà mình từng trải qua. Rất mong bài viết có ích đối với các bạn, nhất là với những bạn phượt lần đầu.
Điều quan trọng nhất cho 1 chuyến đi chính là bạn phải biết đường, các bạn cần phải tìm hiểu về cung đường mà bạn định đi, từ HN về Hà Giang đi đường nào? từ HN về Mộc Châu Sơn La đi đường nào… hay đơn giản là đi đến những nơi gần như Hàm Heo hay Tam Đảo cũng cần phải hiểu rõ về cung đường, tránh tình trạng bạn bị lạc đường hoặc đi vào những cung đường xấu , sóc, lượng xe quá đông làm ảnh hưởng tới tiến độ đi và tâm lý khó chịu.
Thứ 2 là bạn phải kiểm tra, bảo dưỡng xe máy trước khi đi. Bạn nên kiểm tra lại lốp xe, thay dầu nếu cần thiết và quan trọng là xăng xe nhé. Có nhiều cung đường đi xa, trường hợp mà bạn đi cùng đồng đội thì không sao nhưng nếu đi một mình, bạn bị thủng lốp hay hết xăng giữa đường thì quả là nghiêm trọng đó.
Thứ 3 là lương thực, đồ dùng cá nhân, thuốc. Nên mang theo những đồ ăn khô và nước ngọt để dùng khi dừng chân nghỉ ngơi, giúp tinh thần sảng khoái và tỉnh táo nhé. Thuốc thì mang theo thuốc đau bụng, quần áo mang đủ dùng, dùng balo loại lớn để để được đủ đồ, tránh mang vác cồng kềnh ảnh hưởng đến quá trình đi.
Tiếp theo là đồ bảo hộ. Rất nhiều bạn đi phượt quên áo mưa nên các bạn phải chú ý nhé. Áo mưa nên dùng loại áo mưa bộ gồm quần và áo là tiện nhất. Đồ bảo hộ khác là giáp tay và chân, mũ bảo hiểm nên dùng loại trùm kín mặt, kính trống bụi, giầy thể thao dễ điều khiển phương tiện, đảm bảo an toàn khi lái xe.
Về tài chính: cái này thì tùy thuộc vào mức chi tiêu của từng bạn, nhưng mà luôn phải có sẵn tiền phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.
Một điều nữa là mang theo máy ảnh hoặc điện thoại có thể chụp ảnh, chúng ta sẽ lưu lại được những kỉ niệm đep sau mỗi chuyến đi.
Ngoài những điều lưu ý trên thì tinh thần cũng rất quan trọng nhé. Bạn cần ngủ một giấc trước khi đi để có tinh thần sảng khoái tỉnh táo nhé.
Chúc các bạn có một chuyến đi suôn sẻ.
Liên hệ làm visa đi nước ngoài: Ms Ngoãn 01648458658
CÔNG TY THIÊN LONG
52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.378.36302


 

Tags: phượt Visa 
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
4 Trả lời
13067 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 19, 2019, 04:44:26 PM
Gửi bởi hoamaiseo
6 Trả lời
4477 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 18, 2014, 11:02:17 AM
Gửi bởi ssganhtd
0 Trả lời
3566 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 30, 2014, 03:51:08 PM
Gửi bởi yeubien_o0o
2 Trả lời
2101 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 13, 2015, 03:09:15 PM
Gửi bởi seo2vdo
2 Trả lời
2161 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 10, 2015, 11:40:20 AM
Gửi bởi heartless

Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay
Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View