Được mệnh danh là nóc nhà của
Đà Lạt, trước đây nhiều người vẫn lên
Langbiang bằng xe jeep để ngắm phong cảnh từ trên cao. Chứ chưa biết và chưa thực sự có những trải nghiệm mới mẻ khác tại ngọn núi huyền thoại này.
Du khách thập phương đến đây, đi xe jeep lên đến đỉnh núi, thì chắc mẩm rằng mình đã chinh phục được Langbiang. Nhưng, sự thật không phải thế. Langbiang đúng là núi cao nhất Đà Lạt, nhưng nó là một dãy gồm nhiều núi chứ không phải một ngọn núi độc nhất, riêng lẽ. Xe jeep chỉ đưa ta lên đỉnh của đồi Radar với chiều cao 1929m so với mặt nước biển. Tuy nhiên đây không phải vị trí cao nhất dãy. Hai ngọn núi cao nhất dãy Langbiang là núi Ông cao 2124m và núi Bà cao 2167m. Sở dĩ, ngọn đồi này có tên Radar là do trước đây Mỹ đã xây một trạm radar cùng sân bay trực thăng trên đỉnh đồi.
Hoa trên đường lên đỉnh Langbiang.
Có 3 cách phổ kiến để chinh phục các đỉnh núi khác nhau trong dãy Langbiang: đi xe jeep, đi bộ dọc theo đường nhựa và trekking băng qua rừng.
Đi xe jeep: Đây là cách mà nhiều người chọn nhất khi muốn chinh phục đỉnh Radar. Cách này khá nhanh gọn, bạn chỉ việc ngồi xe Jeep lên tới đỉnh. Đường lên đỉnh Radar khá là ngoằn nghèo và dốc, thế nhưng vài lái xe ở khu du lịch này lái cứ như thể đang ở đồng bằng, lên hay xuống dốc đều không giảm ga, giống đang đua với nhau xem ai đi nhanh nhất. Dù biết là họ vốn quá quen thuộc con đường này, mỗi ngày lên xuống vài chục lần, nhưng du khách vẫn thấy ơn ớn, bám thật chặt vào thành xe. Thời gian để lên đến đỉnh đồi tầm 15 phút.
Đi bộ dọc theo đường nhựa: Nếu quyết chọn cách này, bạn chỉ tốn 10 ngàn đồng vé vào cổng khu du lịch mà thôi. Sau đó, cứ bám theo đường nhựa có xe jeep chạy vèo vèo để đi lên đỉnh Radar. Nếu đi nhanh, mỗi lượt lên hoặc xuống 6 km bạn chỉ tốn khoảng gần 2 tiếng. Tuy nhiên, vì kiểu không dễ cũng chẳng khó này, rất ít du khách lựa chọn.
Trekking: Cũng là đi bộ để lên các đỉnh núi, nhưng đi theo đường mòn chứ không phải đường nhựa. Thời gian gần đây, loại hình này thu hút rất nhiều khách du lịch. Trong quá trình đi bộ bạn sẽ xuyên qua những tán rừng già, nhiều cây đại thụ, suối nhỏ róc rách, hoa dại khoe sắc khắp nơi… khi đi vào vườn quốc gia Biboup, lúc chinh phục núi Bà.
Những đường mòn lên núi Bà, núi Ông hoặc đỉnh Radar không khó đi lắm, phù hợp cho cả dân trekking nghiệp dư, mặc dù có những đoạn cực dốc, phải vịn vào dây để leo lên. Thời gian: mất từ 3 đến 4 tiếng.
Thung lũng trăm nămCách khu tập kết không xa dưới chân núi là khu vực nhà hàng Thung lũng trăm năm. Đầu tiên, khu vực này được thiết kế để Đà Lạt tổ chức lễ hội 100 năm hình thành và phát triển, sau này nó được dùng làm khu du lịch sinh thái giải trí.
Tại đây, du khách có thể thưởng thức các chương trình giao lưu, đốt lửa trại, uống rượu cần, thưởng thức xiên thịt nướng với người dân tộc Lạch và Chil. Bạn sẽ được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc từ cồng chiêng, ăn thức ăn do những người dân chất phác của Langbiang tự tay chuẩn bị. Được tham gia vào những vũ điệu sôi nổi mang đậm chất núi rừng cao nguyên cùng những người con buôn làng.
Leo núi bằng dây và dù lượnLangbiang cũng cung cấp cho du khách hai loại hình du lịch mạo hiểm nữa là leo núi bằng dây và dù lượn. Loại hình này đặc biệt rất được ưa chuộng với đối tượng du khách ngoại quốc.
Leo núi bằng dây: Xe sẽ chở bạn đến đỉnh của ngọn Radar, sau đó bạn sẽ đi bộ khoảng 30 phút tới điểm tập kết ở núi Yên Ngựa (cao 1950m). Tại đây bạn sẽ được huấn luyện cách leo lên vách đá như thế nào. Sau khi thuần thục, bạn sẽ chinh phục vách đá cao trên 30 m. Giá dịch vụ: 600 ngàn đồng/lượt/người.
Dù lượn: Dịch vụ này mới xuất hiện đầu năm 2014, thêm một phương án nữa cho bạn lựa chọn khi muốn xuống lại mặt đất, ngoài dùng chân và xe jeep. Nếu bạn là dân chuyên nghiệp, bạn có thể không cần huấn luyện và được phép bay một mình. Ngược lại, sau khi được các phi công chỉ dẫn sơ, bạn sẽ bay đôi với họ. Nhắm mắt, thả chân vào khoảng không, bạn sẽ được dù lượn đưa từ đỉnh đồi Radar hướng xuống hồ Dankia. Mỗi lần bay tầm 15 đến 20 phút. Giá dịch vụ: 600 ngàn đồng/lượt/người.
Du khách yêu Đà Lạt đến Langbiang, nếu có đủ thời gian, hãy tự mình làm một chuyến trekking lên đỉnh núi, hoặc thuê hướng dẫn viên đi theo để được sự hỗ trợ, để hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành trong mùi nhựa thông, tìm hiểu về các loại thực vật hoang dã, để chinh phục ngọn núi huyền thoại bằng chính đôi chân của mình. Chắc chắn Langbiang Đà Lạt sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ và đầy ý nghĩa.
Link bài viết: http://datphongdalat.vn/langbiang-da-lat-va-nhung-dieu-chua-biet/Tổng hợp từ Internet.