TP HCM: Du lịch đường sông vào thời 'hoàng kim'
Du lịch đường sông TP.HCM - Campuchia
Tìm cách “kéo” du khách về ĐBSCL
Thiếu chuyên nghiệp, rời rạc, yếu... là nhận xét của nhiều lãnh đạo ngành du lịch khi nói về hoạt động tại vùng sông nước Nam bộ này. Thực trạng trên được mổ xẻ tại hội thảo ‘Phát triển du lịch lữ hành’ tổ chức tại Cần Thơ, chiều 22/2.Ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng vụ du lịch lữ hành nhận xét, lượng khách quốc tế và trong nước đến tham quan du lịch các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay rất ít. Thậm chí, số khách hàng đầu đến Việt Nam là Hàn Quốc và Nhật Bản, thì hầu như chưa biết đến thế mạnh du lịch của vùng sông nước này.
(Khách quốc tế thú vị với du lịch vùng sông nước)
Cũng theo ông Bình, vấn đề sống còn của ngành là phải có những sản phẩm đặc trưng và độc đáo, phù hợp với từng loại đối tượng du khách. Thế nhưng, 13 tỉnh vùng đồng bằng sông nước này từ trước đến nay tồn đọng hiện tượng: Các tour chồng chéo, lặp đi lặp lại... Thậm chí, một nơi nào đang hút khách thì nơi khác “nhái” ý tưởng kinh doanh, gây nhàm chán với du khách. “Không thể vừa đi Vĩnh Long tham quan vườn cây trái, đi xuồng trên sông, thì đến Cần Thơ lại tiếp tục đi xuồng và vào vườn cây trái”, ông Bình nói.
Nguyên nhân của tình hình trên được nhiều đại biểu tham dự hội thảo lý giải là do lực lượng kinh doanh lữ hành của cả vùng còn quá ít, thiếu chuyên nghiệp, chưa chủ động, thương hiệu du lịch trong vùng cũng chưa vững... Do đó, khả năng thu hút khách trực tiếp còn rất yếu. Hiện tại, vùng này chủ yếu kinh doanh khách nội địa hoặc là tập trung đưa người Việt Nam ra nước ngoài du lịch.
Thực tế, các doanh nghiệp lữ hành của vùng ĐBSCL hiện nay chủ yếu chỉ đóng vai trò “nối tour” cho các doanh nghiệp của TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Theo báo cáo của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, lượng khách ngoại đến vùng ĐBSCL chỉ chiếm khoảng 15% cả nước. Và trên 95% số này là do các doanh nghiệp ở TP HCM và Hà Nội đưa đến.
(Nhiều làng nghề truyền thống tại ĐBSCL chưa được du khách biết đến)
Cả vùng đồng bằng miền Nam hiện nay chỉ có 18 doanh nghiệp lữ hành trong tổng số 629 doanh nghiệp của cả nước , chiếm khoảng 2,8%. Cần Thơ là thành phố lớn nhất vùng, đồng thời được xác định là trung tâm du lịch của ĐBSCL, nhưng chỉ có một doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Thậm chí, có đến 6 tỉnh không có doanh nghiệp lữ hành quốc tế nào là: Long An, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng.
Theo Giám đốc phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ, những việc cần làm ngay của ngành du lịch vùng này là: Đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng biệt, phải có một đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại chỗ được đào tạo đàng hoàng, nâng cấp hạ tầng du lịch... Và qaun trọng nhất là giữa 13 tỉnh trong vùng phải có sự liên kết chặt chẽ trong việc xây dựng tour...
Tăng cường khai thác và ứng dụng Internet vào hoạt động lữ hành cũng là vấn đề được bàn tán sôi nổi tại hội thảo. Hiện nay, cả vùng ĐBSCL vẫn chưa có một trang web riêng về du lịch của vùng để thường xuyên cập nhật, giới thiệu, quảng cáo các chương trình mới của các doanh nghiệp. “Có một trang web chung sẽ đẩy mạnh việc khai thác thông tin về du lịch nói chung, lữ hành nói riêng, đồng thời việc tiếp thị và bán tour qua mạng Internet cũng sẽ năng động hơn”, ông Vũ Thế Bình nêu ý kiến.
Trong năm 2008, Tổng cục du lịch Việt Nam sẽ có chương trình giúp các tỉnh vùng ĐBSCL đào tạo lại lực lượng làm du lịch trong vùng và cung cấp chứng chỉ hoạt động nghề cho họ.
<Nguồn: www.vnexpress.net>TP HCM: Du lịch đường sông vào thời 'hoàng kim'
Du lịch đường sông TP.HCM - Campuchia
Tìm cách “kéo” du khách về ĐBSCL