Chào mọi người ạ!
Mình đang làm một bài tìm hiểu về nhu cầu khi đi du lịch của người miền Nam để lấy thông tin nhằm đưa ra giải pháp thu hút miền Nam đến du lịch tại Đà Nẵng, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người ạ.
Theo mọi người thì khi đi du lịch thì người miền Nam có những nhu cầu gì ạ, về các vấn đề như thích vận chuyển bằng phương tiện nào, chất lượng phương tiện thế nào.
Lưu trú ở những nơi có không gian thế nào, view thành phố, view biển, hay sông nước... chất lượng phục vụ cao hay chỉ cần không gian tốt mà thôi. Mức chi phí cho vấn đề lưu trú là như thế nào.
Khi đi du lịch thì muốn ăn những món ăn như thế nào? Phải ăn được tất cả các món ăn đặc trưng của vùng miền mà mình đến du lịch và mua các món đặc sản về làm quà...
Thích đi chơi, tham quan ở những địa điểm như thế nào? Thích đến các khu vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch sinh thái, các nơi du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, hay biển...
Và vấn đề quan trọng là chi phí cho các hoạt động là như thế nào? Người miền Nam coi trọng vấn đề nào hơn hay tất các các lĩnh vực đều chi phí tùy thích?
Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người ngày tốt lành!