Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:   Người dân đổ về thành phố, nhiều tai nạn xảy ra  (Đã xem 1168 lần)

Đã thoát ra thanhday33z

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 0
    • http://taigamevedienthoai.biz/tai-game-cho-dien-thoai-2/camera-360-ban-moi-nhat/
Người dân đổ về thành phố, nhiều tai nạn xảy ra
« vào: Tháng Hai 23, 2015, 11:14:51 PM »
Sau 9 ngày nghỉ Tết, người dân khắp cả nước lại đổ về 2 thành phố lớn nhất nước để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu năm.
[IMG>
Chiều tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nhiều người đã tranh thủ đến các đền, chùa ở Hà Nội làm lễ mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Ảnh: Võ Văn Thành.
[IMG>
[IMG>
[IMG>
Còn "ngã tư khổ" Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển vốn thường xuyên ùn tắc thì chiều tối nay lại khá thoáng đãng. Ảnh: Mạnh Thắng.
[IMG>
[IMG>
Tương tự, ôtô, xe máy phải nối đuôi nhau trên đường Lê Văn Lương và Tố Hữu. Ảnh: Mạnh Thắng.
[IMG>
Trái ngược với cảnh thông thoáng ban chiều, 18h30, nhiều tuyến phố vành đai cũng như nội đô Hà Nội đã bị ùn tắc cục bộ. Nhiều phương tiện phải di chuyển khá chậm trên phố Tôn Đức Thắng. Ảnh: Hoàng Hà.
[IMG>
Đi xe máy vào làn đường dành riêng cho ôtô trên cầu Thăng Long, hai người đã bị cuốn vào gầm ôtô nhưng may mắn chỉ bị thương. Ảnh: Lý Sơn / Otofun.
[IMG>
Trong chiều ngày nghỉ cuối cùng, nhiều tai nạn xảy ra khi người dân đổ về thành phố. Độc giả Tùng Hunter chia sẻ trên Otofun về tai nạn vừa xảy ra trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội.
[IMG>
Hơn 16h, lối xuống từ đường trên cao vành đai 3 ở Hà Nội vẫn đông đúc như mọi ngày. Ảnh: Mạnh Thắng.
VOV Giao thông cho hay, do 100% CSGT Hà Nội được huy động làm nhiệm vụ nên giao thông thủ đô chiều nay khá suôn sẻ. Đường Giải Phóng, đoạn qua bến xe Giáp Bát, giao thông đông đúc nhưng vẫn không ùn tắc. Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đông nhưng vẫn di chuyển được.
[IMG>
Quang cảnh tại bến xe miền Tây lúc gần 18h cũng khá vắng người. Ảnh: Minh Thanh.
[IMG>
Bến xe Sóc Trăng những năm trước rất đông khách đón xe về Sài Gòn vào ngày nghỉ Tết cuối cùng nhưng năm nay vắng từ sáng đến chiều. 17h30 mùng 5 Tết, chỉ có trạm xe Phương Trang có hơn chục khách chờ xe. Nhiều người mang xe máy về quê để có phương tiện đi chơi Tết đang tất bật dùng giấy cứng ốp quanh xe máy để gửi xe khách lên Sài Gòn đi làm sáng mai. Ảnh: Việt Tường.
[IMG>
Phóng viên thông tin, không như những năm trước, quốc lộ 1 từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cần Thơ về TP HCM xe tấp nập vào ngày nghỉ Tết cuối cùng, năm nay đường vắng dù trời miền Tây gần tắt nắng. Tài xế Nguyễn Văn Toàn cho biết người miền Tây có tâm lý ngại đi lại ngày mùng 5 nên ngay từ mùng 4 Tết họ đã đón xe trở lại Sài Gòn rất nhiều. Ảnh: Việt Tường.
[IMG>
Dòng xe lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ miền tây về TP HCM, qua cầu Bình Điền huyện Bình Chánh. Ảnh: Minh Thanh.
[IMG>
Nhiều độc giả chia sẻ, các quán cafe ở trung tâm Hà Nội lại chật kín người. Không ít khách dù đi một vòng nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ngồi. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhiều độc giả phản ánh giá vé xe khách đã tăng mạnh trong những ngày Tết. Độc giả Nguyễn Thương chia sẻ, hôm mùng 4 giá vé xe đi Hà Nội - Quảng Ninh ai cũng kêu đắt gần gấp đôi, trong khi đó bạn Liên Liên cho hay giá vé tuyến xe đêm Cao Bằng đã tăng 50.000 đồng trong dịp Tết.
[IMG>
Lượng người tham gia giao thông tại cửa ngõ phía Tây TP HCM. Ảnh: Minh Thanh.
[IMG>
[IMG>
Ghi nhận của phóng viên Lê Quân tại xa lộ Hà Nội, cửa ngõ phía đông thành phố, mặc dù giao thông khá đông đúc nhưng không xảy ra ùn tắc. Nhiều xe khách chọn đường cao tốc TP HCM-Long Thành- Dầu Giây nên đã giảm áp lực cho cửa ngõ này. Nhiều người mang theo rất nhiều đồ bằng xe máy, một số người mang cả gà. Ảnh: Lê Quân.
[IMG>
Một số tuyến phố ở Hà Nội đã xuất hiện ùn tắc trở lại. Ảnh: Độc giả Lê Tuấn Sơn/Otofun chụp tại đường Tôn Đức Thắng vào chiều mùng 5 Tết.
"Chúc những chuyến xe luôn xuôn xẻ. Chúc bà con cô bác mạnh khỏe sau những chuyến đi", độc giả Đức Hà chia sẻ.
[IMG>
[IMG>
Trời Hà Nội đã tắt nắng nhưng hai bến xe lớn là Mỹ Đình và Giáp Bát vẫn khá vắng vẻ. Ảnh: Lê Hiếu - Anh Tuấn.
[IMG>
Hơn 17h, cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đoạn đầu Pháp Vân mới có hiện tượng ùn nhẹ. Do cảnh sát bố trí từ sớm nên rất ít xe dừng trả khách. Ảnh: Hoàng Anh.
[IMG>
Người dân đổ về Hà Nội, TP HCM sau Tết 31 phút trước Trong khi đó, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vốn thường xuyên ùn tắc vào ngày này những năm trước thì đến 16h40 chiều nay vẫn khá vắng vẻ. Ảnh: Hoàng Anh.
[IMG>
Người dân đổ về Hà Nội, TP HCM sau Tết 36 phút trước Ngồi xe máy suốt quãng đường xa trong tiết trời oi nóng, nhiều trẻ em mệt mỏi ngủ gục trên xe. Ảnh: Hoàng Anh.
[IMG>
Người dân đổ về Hà Nội, TP HCM sau Tết 38 phút trước Theo phóng viên Hoàng Anh, lượng xe máy bắt đầu đông dần trên Quốc lộ 1A cũ, đoạn qua Ngọc Hồi - Pháp Vân.
[IMG>
Theo phóng viên Trường Nguyên, tại khu vực cầu Phú Nhuận, Bình Phú (Cai Lậy, Tiền Giang), một ôtô đã gây tai nạn liên hoàn khiến giao thông nơi đây bị ùn. Rất may không có người thương vong. Chiếc xe vừa được cứu hộ rời khỏi hiện trường. Ảnh: Trường Nguyên.
Theo VOV Giao thông, đường Võ Văn Kiệt vào trung tâm TP Hà Nội đang bị ùn tắc do vụ tai nạn giao thông giữa 2 ôtô.
[IMG>
Tại bến xe miền Tây, phóng viên Minh Thanh cho biết hành khách đổ về đây đang tăng lên nhiều. Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Ngọc (Đồng Tháp) ôm đồ đạc ra bắt kịp xe buýt về An Sương để sáng mai bắt đầu làm việc. Ảnh: Minh Thanh.
[IMG>
Chiều 23/2, theo thông tin từ các thành viên Otofun, trên đường phố đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do bất cẩn. Trên phố Vạn Phúc (Hà Nội), vì mở cửa ôtô bất cẩn, tài xế xe Ranger đã làm 2 nữ sinh đi xe đạp điện đâm trúng. Một người nằm bất tỉnh trên đường, được người dân đưa đi cấp cứu.
[IMG>
Theo phóng viên Minh Thanh, tình hình giao thông trên quốc lộ 1A, hướng từ miền tây về TP HCM, đoạn qua huyện Bình Chánh cũng bắt đầu đông dần. Người dân các tỉnh gần TP HCM đi xe máy, còn người ở các tỉnh xa đi xe khách.
[IMG>
[IMG>
15h40, phóng viên Lê Hiếu cho hay, lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình ngày càng đông. Bé Tuấn cùng mẹ và chị gái (ảnh dưới) đi từ Bình Lục (Hà Nam) về Hà Nội với mức giá 100.000 đồng, đắt gấp đôi so với ngày thường.
[IMG>
[IMG>
Từ quê ngoại Phủ Lý (Hà Nam) về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, Trần Vũ Thành Nam (6 tuổi) được ông bà ngoại cho 2 con gà làm quà. Ảnh: Anh Tuấn.
[IMG>
[IMG>
Lỉnh kỉnh đồ đạc trong ngày trở về thủ đô. Ảnh: Mạnh Thắng.
[IMG>
Dù không gặp phải cảnh ùn tắc nhưng thời tiết nóng bức, di chuyển quãng đường xa đã khiến nhiều người mệt mỏi. Ảnh: Anh Tuấn.
Có mặt tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), phóng viên Nguyễn Hoàn cho hay, lượng khách đổ về bến đang đông dần. Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình, dự kiến ngày cuối dịp nghỉ Tết Nguyên đán, lượng hành khách đổ về thủ đô tương đương với những ngày cuối năm, khoảng 30.000 lượt.
Riêng các tuyến từ Móng Cái (Quảng Ninh), Nghệ An, Lào Cai về Mỹ Đình sẽ rất đông. Tuy nhiên, các hãng xe khách chất lượng cao, xe giường nằm thường cập bến cuối chiều và tối cùng ngày nên tình hình giao thông trong bến, trên đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng không ùn tắc như trước Tết.
15h, phóng viên Lê Quân cho biết, TP.HCM chỉ nắng nhẹ nhưng khá nóng bức. Tại bến xe Miền Đông, các xe trả khách chủ yếu là từ Bình Thuận - Ninh Thuận trở vào và các tỉnh Tây Nguyên đến Bà Rịa-Vũng Tàu.
[IMG>
Người dân cũng cảm thấy thoải mái hơn khi lực lượng xe ôm ở bến xe Miền Đông xếp hàng đón khách. Các tài xế xe ôm vui vẻ cho biết, từ hôm qua cho đến những ngày tới là thời điểm để họ tăng thu nhập gấp nhiều lần nên luôn túc trực ở bến từ rạng sáng cho đến tối. Có người chạy tới hàng chục cuốc xe ôm mỗi ngày. Ảnh: Lê Quân.
[IMG>
Thu Thảo và bạn đã mang theo cả bao tải đồ ăn, trái cây từ Đắk Nông xuống Sài Gòn. Thảo cho biết, giao thông khá thuận lợi, không bị ùn tắc. Ảnh: Lê Quân.
[IMG>
Gia đình anh Nguyễn Hùng Phi (quê Phan Thiết) cho biết, nhà xe bán đủ chỗ chứ không nhồi nhét, xe không bị chậm giờ nhưng mọi người hơi mệt do quốc lộ đang sửa, xe chạy xóc. Ảnh: Lê Quân.
[IMG>
Tại bến xe Miền Đông (TP HCM) ôtô từ các tỉnh liên tục vào bến trả khách từ đầu giờ chiều. Nhưng theo các bảo vệ và lái xe ôm, rạng sáng nay lượng xe từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đổ về bến đông hơn rất nhiều, chật kín khu vực trả khách. Ảnh: Lê Quân.
[IMG>
[IMG>
Ngoài thực phẩm, đồ đạc đưa từ quê lên thủ đô, không ít người còn gửi theo cả xe đạp, thậm chí là gà chọi. Ảnh: Anh Tuấn.
[IMG>
Bà Tiến quê từ Lào Cai xuống Hà Nội với các con cho biết, xe đến bến xe Mỹ Đình chỉ muộn hơn mọi khi khoảng 15 - 20 phút và giá vé vẫn giữ nguyên như trước Tết. Ảnh: Mạnh Thắng.
[IMG>
14h15, thượng uý Nguyễn Minh Tân bắt xe khách từ TP Thái Bình về Hà Nội sau thời gian nghỉ phép về quê ăn Tết. Thời tiết Hà Nội mát mẻ, bến xe cũng đang khá vắng khiến những người trở lại thủ đô sớm cảm thấy khá thoải mái. Ảnh: Anh Tuấn.
[IMG>
Còn tại Hà Nội, từ chiều và tối mùng 4 Tết, tuyến cao tốc cửa ngõ của thủ đô là Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình cũng đã ùn ứ vì phương tiện đổ về quá đông. Ảnh: Hoàng Anh.
Sau nhiều ngày nghỉ Tết nguyên đán, người dân trên cả nước lại đổ về các thành phố lớn để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm. Để tránh đường đông, ùn tắc giao thông, nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây đã đổ về TP HCM từ chiều mùng 4 Tết.
tai ch play
newbielink:http://taigamevedienthoai.biz/tai-game-ve-dien-thoai-2/tai-talking-tom-ve-dien-thoai/ [nonactive]
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
3 Trả lời
6979 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 11, 2016, 10:37:18 PM
Gửi bởi traveloka
0 Trả lời
764 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 08, 2014, 10:36:38 AM
Gửi bởi kyniem1704
0 Trả lời
1147 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 03, 2014, 09:14:15 PM
Gửi bởi tuanlong1
0 Trả lời
887 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 12, 2015, 08:10:07 AM
Gửi bởi teemoseo2015
0 Trả lời
857 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 06, 2016, 03:07:09 PM
Gửi bởi bexxar

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View