Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Đã đến lúc David Moyes cần cải tổ lại hệ thống tuyển trạch của Man United ?  (Đã xem 1981 lần)

Đã thoát ra tuanb190713

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 33
Trong kì chuyển nhượng mùa Hè, Man United đã hoạt động không hiệu quả khi lần lượt thất bại trong các thương vụ và chỉ đưa về Fellaini vào ngày cuối cùng của TTCN. HLV David Moyes có thể cải thiện hoạt động trên TTCN của Man United bằng việc cải tổ lại hệ thống tuyển trạch của "Quỷ đỏ".


HLV David Moyes - Ảnh: Getty


 HLV David Moyes đã học được rằng thất bại không phải là một lựa chọn khi ông ngồi trên "ghế nóng" ở Old Trafford. Nó không chỉ có ý nghĩa ở trên sân mà còn ở bên ngoài sân cỏ. Thậm chí nếu ông có giành được cả 3 chiến thắng trong 3 trận ở Premier League mùa này, thì vị thuyền trưởng của Man United vẫn sẽ bị chỉ trích vì đã để cho CLB có một mùa chuyển nhượng đầu tiên hỗn loạn. 

Nhưng ai phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của Man United trên TTCN mùa Hè này ? Cả HLV David Moyes và giám đốc điều hành mới Ed Woodward của Man United đã bị chỉ trích vì không làm tốt vai trò của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên người kế nhiệm Sir Alex trải qua kì chuyển nhượng mùa Hè. Trước đó, ông đã có kinh nghiệm khi còn dẫn dắt Everton. Tuy nhiên ở Man United, HLV David Moyes mua sắm với ngân quỹ lớn hơn so với hồi ông còn ở Everton. Và các cầu thủ mà David Moyes tìm kiếm lúc này cũng không bao giờ có trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của ông hồi còn dẫn dắt ở Everton.

Ed Woodward là một trường hợp khác. Ed Woodward được sử dụng để giao dịch với các đối tác thương mại nhằm đem lại tiền bạc cho CLB. Nhưng ông lại không thể giúp Man United thành công trên TTCN.

Trường hợp của Fellaini là một ví dụ cụ thể. Man United đã phải chi 27,5 triệu bảng vào ngày cuối cùng của TTCN để có được cầu thủ người Bỉ, người mà họ có thể mua với giá 23,5 triệu bảng vào ngày 31-7. Đó là một thất bại trong cuốn sổ kế toán của bất kì ai. Vậy những tuyển trạch viên của Man United, những người được thuê để tìm kiếm cầu thủ đã làm gì ? nhan dinh bong da, nhan dinh bong da hom nay, nhan dinh bong da cua chuyen gia

Man United đã có thể mua Fellaini với mức giá rẻ hơn con số 27,5 triệu bảng mà họ đã chi - Ảnh: Getty
 Jim Lawlor, người đứng đầu mạng lưới tuyển trạch của "Quỷ đỏ", đã có cả thành công và cũng có thất bại. Sir Alex đã theo dõi De Gea trong gần một năm trước khi đưa thủ môn này về Old Trafford như người thay thế cho Van der Sar. Mặc dù Man United đã chiêu mộ De Gea lúc anh 20 tuổi với mức giá hề không rẻ là 17,8 triệu bảng. Nhưng thủ môn người Tây Ban Nha có thể khiến Man United phải bỏ ra nhiều hơn, nếu họ cố gắng mua anh lúc 26 tuổi. Đây có thể xem là một thành công của Jim Lawlor và mạng lưới tuyển trạch của Man United.

Thành công thứ hai của họ chính là Cristiano Ronaldo. Man United đã bỏ ra 12,75 triệu bảng để mua cầu thủ tuổi teen của Sporting Lisbon. Và 6 năm sau, "Quỷ đỏ" bán anh với mức giá kỉ lục trên TTCN thế giới.

Nhưng bên cạnh đó, Jim Lawlor và những tuyển trạch viên của Man United cũng có hai sai lầm. Michael Carrick gia nhập Tottenham từ West Ham hồi năm 2004 với mức phí là 3,5 triệu bảng. Thế nhưng 2 năm sau, anh đã được bán sang Man United với mức giá lên đến 18,6 triệu bảng. 
Sir Alex (thứ hai bên phải) luôn tin tưởng các trợ lí của mình - Ảnh: AP
 Tottenham tiếp tục kiếm lời từ việc bán Dimitar Berbatov cho Man United. Chân sút người Bungari đã gia nhập Tottenham với mức phí 10,9 triệu bảng từ Bayer Leverkusen. Và 2 năm sau, anh được bán cho Man United với mức giá 30,75 triệu bảng. 

Moyes đã nhận một công việc khổng lồ ở Old Trafford, thậm chí nó còn lớn hơn so với những gì mà ông đã dự đoán. Do vậy sẽ dễ hiểu tại sao mạng lưới tuyển trạch của Man United đã làm việc không hiệu quả dưới thời của ông. Nhưng khi HLV David Moyes có thời gian để xem xét hệ thống tuyển trạch của mình, ông có thể sẽ áp dụng cách thức giống như đã làm với các trợ lý của ông. 

Người kế nhiệm Sir Alex đã thanh lý những trợ lí HLV như Rene Meulensteen, Mike Phelan và Eric Steele và đưa về những trợ lí của mình là Jimmy Lumsden, Steve Round và Chris Woods. HLV David Moyes làm thế không phải vì Rene Meulensteen, Mike Phelan và Eric Steele là những trợ lí HLV không giỏi về chuyên môn. HLV David Moyes làm như vậy bởi ông hiểu rõ và tin tưởng Jimmy Lumsden, Steve Round và Chris Woods. 

Điều này cũng có thể áp dụng với hệ thống tuyển trạch. Họ đã giúp Sir Alex gặt hái thành công ở Old Trafford bởi vì Sir Alex tin tưởng họ cũng như tin tưởng những ý kiến về cầu thủ của họ. Giống như Sir Alex, HLV David Moyes cần được bao quanh bởi những người mà ông tin tưởng.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
13411 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 05, 2016, 04:22:51 PM
Gửi bởi tethien91
0 Trả lời
956 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 12, 2017, 10:29:49 PM
Gửi bởi caonguyennui86
0 Trả lời
5080 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 27, 2019, 08:47:52 PM
Gửi bởi thuyvanzero
0 Trả lời
848 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 21, 2020, 09:39:38 AM
Gửi bởi dumien
0 Trả lời
1250 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 22, 2021, 03:28:40 PM
Gửi bởi Lịch Phong

Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View