Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi thuyvanzero vào 23 Oct 2019
  • Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino cho thấy mình là CLB rất thú vị sau những màn trình diễn ở mùa giải năm nay.

    So với năm trước, Tottenham Hotspur rơi vào bảng đấu có phần nhẹ nhàng hơn với sự góp mặt của Bayern Munich, Olympiakos và Red Star Belgrade. Ngoại trừ "Hùm xám" xứ Bavaria, hai đội bóng còn lại đều được xem là những đối thủ dưới cơ của "Gà trống".

    Tuy vậy ngay trong ngày khai màn giải đấu, đại diện của Premier League phải "toát mồ hôi" mới có được trận hòa 2-2 trên đất Hy Lạp. Tiếp theo đó, Spurs đã phải chịu trận thua bạc nhược 2-7 trước Bayern Munich ngay tại xứ sở Sương mù.



    Đó được xem là một trong những thất bại tủi hổ nhất của bóng đá Anh ở đấu trường Champions League. Mặc dù vậy khi bước vào loạt trận thứ 3 này, Harry Kane và các đồng đội đã kịp lấy lại thể diện. Theo đó, "Lilywhites" vừa đè bẹp Red Star Belgrade với tỉ số 5-0.

    Kết quả này cũng biến CLB Bắc London thành những người "cởi mở" nhất tại cúp C1 mùa giải năm nay. Bởi lẽ chỉ sau 3 trận đấu đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino tham dự, có tới 18 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai bên.

    Rõ ràng Tottenham Hotspur đang gặp những vấn đề nhất định ở khâu phòng ngự khi nhiều trụ cột bắt đầu xuống phong độ. Tuy nhiên, Spurs vẫn cho thấy mình là đội bóng giỏi tấn công khi cũng ghi tới 9 bàn tính đến thời điểm hiện tại.

Related Topics


Trang:
Actions