Miếu Bà Chúa Xứ là một khu di tích nổi tiếng khắp Đồng Bằng sông Cửu Long, Miếu Bà toại lạc tại Núi Sam , Châu Đốc, An Giang, hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách đến thăm viếng. Miếu Bà Chúa Xứ thu hút du khách không chỉ bởi sự linh thiêng, nơi đây còn là một khu kiến trúc tuyệt đẹp, nên thơ, khí hậu trong lành, cây cối xanh tươi, núi rừng bao la, trùng điệp, vẻ đẹp làm rung động lòng người. Về thăm viếng nơi đây quý khách sẽ cảm lòng mình thật thư thái, nhẹ nhàng đến lạ thường. Hàng năm, dân làng nơi đây vẫn tổ chức đều đặn Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ còn gọi lễ Vía Bà sôi nổi, đông đảo nhưng rất tôn nghiêm, trang trọng.
Thật là ý nghĩa nếu trong những ngày đầu xuân này, quý khách về viếng thăm Miếu Bà, nguyện cầu những điều may mắn, an lành.
Miếu Bà Chúa Xứ là một công trình kiến trúc đẹp và tôn nghiêm, tọa lạc dưới chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo quan niệm dân gian, Bà Chúa Xứ rất linh thiêng, phù hộ cho dân được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tránh được giặc cướp quấy phá, thoát khỏi dịch bệnh hoành hành. Vào mùa lễ hội, người người tìm đến vía Bà để cần an cầu lộc cho bản thân và gia đình.
Cũng trên hành trình về viếng Miếu Bà Chúa Xứ, quý khách có thể ghé thăm những ngôi chùa nổi tiếng khác của miền Tây. Hành hương nguyện cầu - thập tự các ngôi chùa miền Tây là một cơ hội trải nghiệm thực sự cho những ai mong muốn một đời sống tâm linh cao cả, hướng thượng, giúp giải tỏa căng thẳng, chuyển hóa khổ đau của cuộc sống và bước đi bằng những bước chân an lạc.
Chùa Tây An Cổ Tự có lịch sử hình thành từ năm 1847, được cất theo lối chữ “tam”, với kiến trúc kết hợp phong cách nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc cổ dân tộc Việt. Ngôi chùa này đã được Bộ Văn Hóa xếp hạng là di tích "kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia" và đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là "ngôi chùa có kiến trúc kết hợp phong cách nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc cổ dân tộc đầu tiên tại Việt Nam.