Giá vé máy bay luôn bao gồm 2 phần: Giá + thuế
1. Giá: Tùy theo hãng hàng không mà có chính sách khác nhau, nhưng đều dựa trên 3 yếu tố: số lượng khách đi và thời hạn vé (thời gian vé có hiệu lực) và hạng chỗ.
- Dựa theo số lượng khách đi: có giá vé lẻ và vé đoàn. Các chặng bay nội địa của VN (Vietnam Airlined) thường có mức giá đoàn (trên 10 khách) thấp hơn giá vé lẻ không nhiều, thường chỉ khoảng là 50.000 VND/chặng. Nhưng các hãng và các chặng bay quốc tế mức giá vé đoàn thường thấp hơn rất nhiều so với vé lẻ (có khi thấp hơn 50%). Ngoài ra, 1 số hãng còn có chính sách vé FOC (Free Of Charge), thông thuờng là 15 + 1 FOC, tức đi 16 khách, chỉ trả tiền vé cho 15 người.
• Vé đoàn sẽ có nhiều điều kiện ràng buộc khó khăn hơn vé lẻ như: điều kiện thanh toán, thời gian xuất vé, đổi tên khách, điều này khác nhau tùy hãng…nhưng điều kiện bắt buộc chung là khách phải đi và về cùng nhau trong cùng 1 chuyến bay. Với điều kiện này, trong trường hợp chuyến bay bị over book (bán vé nhiều hơn số chỗ của chuyến bay, 1 khách sẽ bị bỏ lại cho chuyến bay sau đó) thì hãng hàng không cũng không được xé lẻ đoàn của mình ra làm 2 chuyến khác nhau, mà bắt buộc phải cho đoàn đi cùng nhau (đoàn khách tour của mình mà mua vé lẻ thì có thể bị xé 2 – 3 chuyến bay, nhất là các chặng bay trong nước của VN)
• Giá vé đoàn thường được ký hiệu là GV, tùy hãng mà sẽ có các mức giá: GV2, GV5, GV10 (sẽ có các GV khách nhưng tối đa là GV10). GV cầng cao thì giá càng tốt.
• Tùy theo sức chở của máy bay, chính sách của hãng về vé đoàn hay lượng khách mua vé lẻ của hãng nhiều hay ít mà các hãng hàng không sẽ quy định số lượng vé đoàn được bán trong 1 chuyến bay (thường không cao hơn 50% tổng số chỗ của 1 chuyến bay), đơn giản vì bán vé đoàn càng nhiều, doanh thu của hãng hàng không càng thấp.
• Vé đoàn đi quốc tế phải luôn luôn là vé khứ hồi, có ngày đi và về xác định.
- Dựa theo thời hạn vé: là khoảng thời gian vé có giá trị sử dụng, thời hạn của vé phải lớn hơn hoặc bằng khoảng thời gian giữa ngày đi và ngày về của vé (vé khứ hồi): thường sẽ có các thời hạn: 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và tối đa là 1 năm. Thời hạn vé càng cao, giá càng cao.
• Thường vé đoàn các hãng hàng không đưa ra để phục vụ các lịch trình tour ngắn là 7 – 14 ngày. Các tour đi Mỹ hay châu Âu là 1 tháng.
- Hạng chỗ: Vé máy bay dân dụng có 3 hạng chỗ chính
• Hạng phổ thông (Economy Class): Hạng phổ thông tiêu chuẩn được ký hiệu là Y, thường có giá trị 1 năm. Trong hạng Phổ thông sẽ chia ra nhiều hạn nhỏ khác theo các tiêu chí thời hạn vé và các điều kiện về hoàn vé (refund), đổi tên (rename) đổi ngày (rebook), đổi hành trình (reroute) hình thành các hạng nhỏ khác như: H, T, L, M, S, X…quy dịnh tùy theo hãng.
• Hạng Thương gia (Business Class): hạng chuẩn ký hiệu là C. Khách mua hạng vé này sẽ được nhiều ưu tiên về việc thay đổi vé, được hưởng những dịch vụ tốt hơn, chỗ ngồi trên máy bay tiện nghi hơn. Có khu vực ngồi riêng trên máy bay. Cũng có 1 vài hạng chỗ nhỏ: D, B, J…
• Hạng Nhất (First Class): hạng dịch vụ cao nhất, chuẩn, ký hiệu là F.
• Ngoài ra, sẽ còn các hạng chỗ khuyến mãi với giá tốt với các điều kiện ràng buộc về thời gian mua, thời gian đi, và thường các vé này đã mua khó có thể thay đổi được.
2. Thuế: Thuế là phần Hãng hàng không thu kèm theo vé nên ngay cả vé FOC, hãng cũng thu thuế, các chặng bay Quốc Tê thuế này thay đổi theo thời điểm xuất vé, vé lẻ và vé đoàn thuế sẽ giống nhau trong cùng 1 thời điểm xuất vé. Thuế này bao gồm nhiều loại: phi trường, an ninh hàng không, phụ phí xăng dầu,… gọi chung là YQ. Hiện nay phần lớn các chặng bay Quốc tế Hãng hàng không sẽ thu hộ thuế phi trường trong thuế, nhưng có 1 số sân bay không cho thu hộ, nên khi book vé phải hỏi kỹ, trong khu vực gần Viet nam có Sân bay Pochengtong - PNH (Phnom Penh Cambodia), Siemreap – REP (Cambodia), Sân bay Vientain – VIE (Viêng Chăn – Lao) là thu phí riêng (25 USD)
Các chặng bay trong nước của VN và BL (Jetstar Pacific) giá vé Hãng bán ra trên vé đã bao gồm tất cả giá và thuế.