Hội du lịch Việt Nam
Thảo luận chung => Dành cho người mới tham gia => Tác giả chủ đề:: caotri vào Tháng Chín 27, 2008, 03:30:51 PM
-
Phòng tránh côn trùng khi đi dã ngoại (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/phong-tranh-con-trung-khi-di-da-ngoai)
Tránh bị rắn cắn khi đi du lịch dã ngoại (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/tranh-bi-ran-can-khi-di-du-lich-da-ngoai)
Xử lý sứa đốt, chuột rút khi đi tắm biển mùa hè (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/xu-ly-sua-dot-chuot-rut-khi-di-tam-bien-mua-he)
Tuyệt chiêu chống muỗi cắn khi du lịch (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/tuyet-chieu-chong-muoi-can-khi-du-lich)
Khi bị ong chích nạn nhân thường bị hoảng loạn hơn là nguy hiểm. Thời gian đầu có thể rất đau nhức kèm theo sưng nhẹ. Tuy nhiên có một số người rất dị ứng với các loại chất độc này là nhanh chóng phát triển thành bệnh nguy hiểm, đó là sốt anaphylactic. Bạn không nên coi thường nếu bị ong đốt ở miệng hay cố họng vì sưng phồng có thể làm nghẽn khí đạo.
Những điều nên làm
Làm giảm đau, giảm sưng.
Sắp xếp để đưa nạn nhân đi bệnh việc nếu cần.
Vết chích trên da
Dùng nhíp lấy ngòi chích ra nếu còn.
Đắp băng lạnh lên vết thương để giảm đau, sưng.
Sau một hai ngày nếu vẫn còn bị sưng hay có chiều hướng nặng thêm nên đưa nạn nhân đi bác sĩ.
Vết chích trên miệng
Cho nạn nhân ngậm đá để giảm sưng.
Đưa đi cấp cứu ngay.
Vết ve cắn
Ve là loài sinh vật nhỏ có hình thù giống con nhện thường có trong đám cỏ hay vạt rừng. Chúng thường bám vào động vật hay người để hút máu, đặc biệt là khi nó cắn không gây đau. Loại ve này lúc còn đói rất nhỏ và có thể không nhìn thấy được. Vùng da xung quanh vết cắn của chúng sẽ bị sưng lên và có hình hạt đậu và có thể bị nhiễm trùng
Cách gắp ve ra
Do khi cắn, miệng ve bám chặt vào da nên bạn có thể dùng loại nhíp đầu nhọn gắp nó. Tuy nhiên bạn nên bẩy nó ra tốt hơn là kéo vì khi kéo mạnh ve sẽ bị đứt ra, đầu còn bám lại.
Sưu tầm
-
Các loại rắn hổ mang, rắn ráo... (loại Colubridae) có độc tố thần kinh. Chỗ rắn cắn không đau lắm nhưng chân tê bại, mệt mỏi cao độ, buồn ngủ, muốn ngất, nấc, nôn, rối loạn cơ tròn... Mạch yếu, huyết áp hạ, khó thở, hôn mê rồi tử vong sau 6 giờ.
Các loại rắn hổ mang, rắn ráo... (loại Colubridae) có độc tố thần kinh. Chỗ rắn cắn không đau lắm nhưng chân tê bại, mệt mỏi cao độ, buồn ngủ, muốn ngất, nấc, nôn, rối loạn cơ tròn... Mạch yếu, huyết áp hạ, khó thở, hôn mê rồi tử vong sau 6 giờ.
Rắn lục (loại Vipéridae) có độc tố gây xuất huyết. Toàn chi bị rắn cắn đau dữ dội, da đỏ bầm, có những đám xuất huyết, chỗ bị rắn cắn phù (sau dễ bị hoại tử). Sau 30' đến 1h: nôn, ỉa lỏng, mạch nhanh nhỏ, huyết hạ, ngất.
Nếu bị rắn cắn sau 15-30' mà vết cắn không đau, không phù, chi bị cắn không tê bại thì không phải rắn độc cắn.
Xử trí
- Đặt garo trên chỗ rắn cắn: không thắt quá chặt, không để garô lâu quá 30'.
- Rạch nhẹ da ở vết rắn cắn, hút máu bằng ống giác..., rửa vết thương bằng dung dịch KMnO4 1%.
- Tiêm huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu hoặc toàn nǎng (ống 5-10ml): 1 ống xung quanh chỗ rắn cắn, 1 ống dưới da ở đùi bị rắn cắn. Trường hợp nạn nhân đến muộn, tình trạng thật nguy kịch không thể trì hoãn được, có thể tiêm tĩnh mạch thất chậm 1 ống (thử phản ứng trước nếu xét thời gian cho phép).
Nếu không có huyết thanh kháng nọc rắn:
- Tiêm dưới da xung quanh vết rắn cắn dung dịch KMnO4 1% (vô trùng) 10ml.
- Truyền tĩnh mạch dung dịch NaCl 9%o: 1500-2000ml.
- Tiêm huyết thanh kháng uốn ván SAT 1500 đơn vị dưới da và anatoxin 2ml cũng tiêm dưới da, ở vị trí khác và bằng một bơm tiêm khác.
- Kháng sinh: penicillin, streptomycin...
- Trợ tim mạch: long não, coramin, uống nước chè nóng.
- Chống sốc và dị ứng: Depersolon 30mg x 1-2 ống tiêm tĩnh mạch.
- Nếu có tan huyết: truyền máu, vitamin C, Ca gluconat tiêm tĩnh mạch.
- Nếu ngạt: thở oxy, hô hấp hỗ trợ.
Nọc Colubridae giải phóng nhiều histamin trong cơ thể, phải chống dị ứng: tiêm pipolphen, promethazin...
- Nếu nạn nhân đau nhiều: cho thuốc giảm đau nhưng không dùng các loại opi vì có thể ức chế trung tâm hô hấp.
-
Thank bài viết rất có ích
-
Trước giờ, khi đi du lịch mình chỉ để tuýt thuốc xức khi bị côn trùng cắn chứ chưa biết những cách này. Thanks bạn nhiều nhé!!!
-
sợ mấy con ve với con vắt lắm =.=
-
Nếu đi trekking trong rừng nhất là vào mùa mưa thì có rất nhiều vắt. Con vắt nó thuộc họ đỉa, nhỏ như đầu tăm đến đầu que nhang. Vắt thường đậu ở dưới cỏ hoặc ở những gốc cây, khi thấy động vật tới dần nó búng người bám vào vậ chủ và hút máu.
Đi trekking trong rừng nên chuẩn bị sà cạp bịt kín từ chân lên tới đầu gối chùm luôn quần dài rồi đi giày ra bên ngoài. Nhớ mang theo thuốc chống vắt, chống muối. Thông thường ban quản lý các rừng quốc gia nơi thường xuyên có khách du lịch tới thăm thì họ bán các loại thuốc này. Đi rừng Nam Cát Tiên vào mùa mưa nhiều vắt vô cùng. Tôi đã đi giày và đi sà cạp rồi mà cứ một lúc lại phải phủi vắt bám ở quần. Khi đi về vawchj chỗ khe giày ra có hàng chục con vắt giấu mình trong đó.
Đi trekking rất thú vị nhưng cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đi để được an toàn các bạn nhé.
-
cảm ơn với những kiến thức bạn chia sẻ , giờ mình đã biết thêm nhiều cách phòng tránh côn trùng rồi
-
Cảm ơn bạn, bài viết rất hay
-
Cũng muốn đi rừng mà sợ mấy con này.
Cám ơn bạn
-
Nếu bị rắn cắn thì phải làm sao khi đang đi ở rừng hả bạn.
-
trong rừng thì mệt phết đấy.
-
bị côn trùng cắn thì phải nặn hết máu độc ra trước khi làm gì tiếp theo. Mình thì chuyên sử dụng kem chống côn trùng đốt nên ít khi bị thế này
-
Bài viết rất bổ ích cho các bạn thích trekking
-
trong rừng thì mệt phết đấy.
-
Cẩm nang bỏ túi khi đi phượt đây rồi.. :)
-
vắt cắn làm sao để lấy nó ra bạn @@.
-
vắt cắn làm sao để lấy nó ra bạn @@.
Một chút kinh nghiệm với việc đối phó, phòng ngừa và xử lý khi bị vắt cắn nhé.
- Vắt có 2 loại: vắt đất có màu nâu vàng sống sát đất, bò lổm ngổm nơi rừng ẩm ướt. Vắt xanh có màu vàng nâu và lưng màu xanh thì lại hay mai phục trên cành cây. Trong hai loại này thì vắt xanh đáng sợ hơn cả vì tầm phục kích rộng, hay cắn vào những chỗ khó phòng như cổ, thắt lưng, lưng, bụng... Hơn nữa, vắt xanh cắn làm máu cực khó cầm và khi lành bao giờ cũng để lại một vết đen nơi nó cắn.
- Vắt có thể đánh hơi và cảm nhận được tiếng động (như nó nghe thấy mình vậy). Khi cắn người bao giờ nó cũng bám và bò đến nơi yên tĩnh không bị quần áo cọ quẹt hoặc nơi có da non sẽ tiến hành hút máu. Những chỗ da mỏng như kẽ ngón chân, đùi, háng, cổ, bụng, lưng và đôi khi là cổ, sau tai là những chỗ ưa thích của vắt.
Cách phòng chống vắt:
- Trang phục: Vắt không thể bò được trên vải len hay nilong quá 10 cm. Những chiếc quần len làm cho những con vắt không thể di chuyển trên đó vì sợi len cản trở làm nó khô nhớt và tự rơi xuống.nên chọn là áo len mỏng dài tay mặc ngoài, bên trong là một cái áo thun. Tất phải chọn loại tất cao cổ, quấn gọn ống quần lại hoặc cho ống quần vào bên trong tất cũng được.Tránh để hở vùng cổ, tai là những điểm ấm trên cơ thể rất dễ bị vắt chui vào cắn. Chú ý phát hiện những con vắt bò trên quần, áo để búng đi ngay vì chúng sẽ chui vào người qua thắt lưng, nẹp áo của bạn.
- Đi lại: Những chỗ ẩm ướt luôn có nhiều vắt vì vậy hãy chọn những chỗ khô ráo mà đi. Không ngồi nghỉ nơi rậm rạp, trên mặt đất, lá mục. Không đứng, ngồi lâu tại khu vực nhiều vắt. Nên chọn chỗ thoáng và mỏm đá để ngồi. Xua đuổi vắt khỏi một khu vực bằng cách quét hết lá mục, xịt thuốc muỗi, hoặc rắc muối lên mặt đất, đốt lửa-xông khói. Thêm một kinh nghiệm nhỏ được truyền lại, là nếu một đoàn đi qua, thường vắt sẽ không phi vào người đầu tiên, mà những người đi sau, lúc đó vắt đã bị đánh động mới bị, nên nếu được, cứ chịu khó tiên phong mở đường J)
Cách xử ly khi bị vắt cắn.
- Phát hiện ngay sau khi bị vắt cắt, thường là bạn sẽ có cảm giác nhói, ngứa, hơi lạnh ngay sau khi vắt cắn vào, lúc này bạn hãy giật con vắt ra ngay lập tức, máu sẽ chưa bị nhảy nhiều.
- Nếu khi bạn phát hiện ra, vắt đã no nê, to tròn, các bạn nhớ tuyệt đối không được vội vàng dứt ra ngay cho dù trong nó có đáng sợ hay bạn có giật mình đến cỡ nào, vì như vậy sẽ làm vết thương bạn bị chảy máu hoặc bị rách ra lớn hơn, nhiều trường hợp giật mạnh làm đứt vòi của vắt sẽ vẫn cắm lại trên vết thương của bạn và sau đó bạn sẽ phải mất côg ngồi gắp ra nếu không muốn bị nhiệm trùng.
Nếu bị vắt cắt bạn nên:
- Bình tĩnh dùng đầu ngón tay miết sát da và gạt đầu nhỏ (đầu hút máu) của vắt, sau đó gạt tiếp đầu kia của vắt, rồi vẩy nó đi trước khi nó bám lại vào ngón tay bạn.
- Có một cách của người dẫn tộc khi đi rừng đó là họ mang theo muối. Khi bị vắt cắn, bạn chỉ việc lấy muối xoa vào chỗ con vắt,nó sẽ co rúm người lại và nhả ra, đồng thời muối cũng có tác dụng sát trùng vết thương cho bạn
Cách xử ly vết thương sau khi bị vắt cắn:
lấy ra sẵn một miếng băng dính
rửa vết thương
dùng ngón cái ấn vào miệng vết thương cho máu tạm ngưng chảy
Dính băng vào vết cắn
sau 15p kiểm tra vết thương, nếu cần thay băng mới.
Thuốc chống vắt:
Thuốc chống vắt dân gian ta hay dùng là thuốc chống ghẻ DEEP, mua vào xoa là có thể ngăn được vắt bám. Thứ thuốc này dễ mua, rẻ, bán rất nhiều ở các hiệu thuốc.
Ở VN có REPEL là hàng được nhiều người biết dùng và được đánh giá là tốt.Thuốc chuyên chống các loại công trùng cắn, đốt bảo vệ hiệu quả lâu dài khỏi các các loại côn trùng như: ruồi, muỗi, bọ chét, rận, rệp, vắt, các loại côn trùng có cánh khác... Khi bôi thuốc REPEL có tác dụng từ 8-10 giờ liên tục. Tuy nhiên nếu bạn lội suối thì khi lên khỏi suối phải bôi lại chỗ ngập nước vì thuốc đã tan theo nước. REPEL bán có nhiều loại: kem, giấy lau, xịt và có tỷ lệ cũng khác nhau: 30, 40, 100%. Để chống muỗi dùng REPEL 30% là loại chai có 20 tờ giấy, lấy ra từng tờ để lau khắp người. Loại này chống vắt rất yếu.
REPEL 40% có chia làm 2 dạng xịt và kem bôi. Loại này chống vắt tốt.
REPEL 100% thì dĩ nhiên quá tốt, chỉ có ở dạng xịt. Tuy nhiên chai này rất nhỏ, chỉ khoảng 20ml.
Cuối cùng cho dù bạn có bôi các loại thuốc đi chăng nữa nhưng vẫn đừng bao giờ chủ quan với loại sinh vật nhỏ nhưng đáng sợ như vắt này. Các bạn cần nhớ hạn chế đi vào những chỗ ẩm ướt, không nên đứng lâu một chỗ mà hãy lien tục vận động, di chuyển, đi lại. Dọn sạch khu vực xung quanh điểm nghỉ chân của mình .
-
Đi rừng hết sức cẩn thận khi xuống suói rửa mặt dễ bị vắt chui vào mũi sẽ bị hút máu và gây nhiều bệnh nguy hại khác.
thương đi du lịch bao giờ có mang theo thuốc chống ngứa, dầu nóng, băng keo cá nhân.
-
em đang định đi cúc phương đợt lẽ này mà nghe nói nhiều vắt quá
-
Lần trước đi Nam Cát Tiên cũng bị vắt cắn, chỉ có bôi thuốc nó mới chịu nhả
-
Mình đi rừng hay bị muỗi đốt lắm ý, lần nào đi người cũng toàn nốt muỗi cắn cơ mà giờ mình dùng dầu tràm đỡ hẳn các bác ạ =))))
-
kinh nghiệm này thật quý, vì trước giờ không để ý.
-
Đi đâu bác cứ mang theo dầu tràm nhé, em thấy tốt lắm ý
-
bị con nào cắn thì bắt nó cắn lại là xong, đứa nào trâu hơn thì sống =))
-
Hôm nào bác thử làm thế rồi quay lại cho anh em xem anh nhé =)))
-
Hôm nào bác thử làm thế rồi quay lại cho anh em xem anh nhé =)))
bác chờ tin em nhé :))
-
chỉ cần nghĩ đến mấy con côn trùng nó bò lên người là e đã sợ rồi các bác ah
-
Hôm nào bác thử làm thế rồi quay lại cho anh em xem anh nhé =)))
bác chờ tin em nhé :))
Em vẫn chờ đây ạ =)))
Gộp bài: Tháng Bảy 04, 2017, 09:01:57 AM
chỉ cần nghĩ đến mấy con côn trùng nó bò lên người là e đã sợ rồi các bác ah
Nói thiệc là em chỉ kinh bọn chuột thôi. Còn mấy con khác em không sợ, nếu có bất ngờ thì cũng kiểu hơi giật mình thôi
-
Bị con "giãn" cắn thì làm thế nào đồng chí ơi :)
-
Cần chuẩn bị trước các loại thuốc trống côn trùng , Nếu bị cắn thì tuỳ từng loại côn trùng mà mới dùng loại tnuoocs nào cho phù hợp
-
Bị con "giãn" cắn thì làm thế nào đồng chí ơi :)
Con " giãn" như thế nào vậy bạn
-
chuẩn bị thuốc đồ trước, chứ nhiều người k quen dị ứng sốt, nổi ban đủ kiểu
-
công nhận đi rừng sợ mỗi loại này
-
Phần gắp ve ra mình nhớ có người chỉ nhổ nước bọt vào hoặc lấy nhang, than đỏ chích nó tự rơi ra tốt hơn là gắp nó
-
Trước giờ, khi đi du lịch mình chỉ để tuýt thuốc xức khi bị côn trùng cắn chứ chưa biết những cách này. Thanks bạn nhiều nhé!!!
| dụng cụ chơi bài (http://"https://cobactuanhai.com/san-pham/may-danh-bai/bai-nhin-xuyen-tam-giac/")
-
Con ve này giống như mấy con ve bám trên chó ngta hay gọi là ve chó phải ko?
-
Cảm ơn bài viết bạn đã chia sẻ. Rất bổ ích cho người mới như mình