Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề: [Toàn Quốc] TỔNG HỢP NHỮNG MÓN ĂN VẶT ĐƯỜNG PHỐ PHẢI THỬ 1 LẦN KHI ĐI DU LỊCH THÁI LAN  (Đã xem 11250 lần)

Đã thoát ra thanhthuy87

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 140
    • dulichthailantrongoi.info

Gợi ý lịch trình Tour Du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm chỉ với 5.400.000đ http://www.dulichthailantrongoi.info/du-lich-thai-lan-5-ngay-4-dem---tour-bangkok-pattaya-5-ngay-4-dem-200-3-product.aspx- Ẩm thực Thái-lan nhận được không ít lời khen ngợi của du khách quốc tế khi đến du lịch tại Thái Lan , trong đó, có rất nhiều món đặc trưng mà ai nhắc đến nơi này đều phải “thèm thuồng”, như: Tom yum goong, pad Thai, xôi xoài, trà sữa Thái, hoa quả, nước ép, hải sản hấp - nướng...
 
Các bạn có thể bắt gặp những chiếc xe đẩy trên mọi con đường ở Thái-lan, nhưng tập trung những món ăn “rất Thái” mà rẻ thì hãy tìm đến các khu như: Khao San road, Soi 38 Sukhumvit - night food market, Chinatown, Chatuchak market…
 
Ẩm thực Thái-lan rất phổ biến trên thế giới. Song, có hai món nổi tiếng, được xem như “quốc hồn quốc túy” ở đất nước Chùa Vàng là Tom Yum soup (canh chua cay) và Pad Thai (mì xào kiểu Thái) là một trong những yếu tố thu hút khách khi đi du lịch Thái Lan


1. Tom Yum Goong là một trong những món ăn đặc trưng của đất nước chùa vàng. Thực tế, đây là món canh được nêm với đủ loại gia vị như xả, ớt, riềng nếp và lá chanh Thái. Hương vị chua chua, cay cay hòa lẫn vị ngọt ngào tạo ra một bát canh hải sản hết sức đặc biệt.
 
2. Pad Thai (hay còn gọi là mì xào Thái) là món mì gạo xào truyền thống và quen thuộc của Thái Lan. Thành phần của món ăn này gồm mì gạo xào với trứng, đậu phụ cùng một chút ớt đỏ, bột me, nước mắm và đường thốt nốt. Sau khi hoàn thành, người ta thường trộn thêm chút lạc rang giã nhỏ, tôm tươi hoặc khô, tỏi hoặc hẹ tây. Khi thưởng thức, các thực khách có thể thêm một chút nước cốt chanh để tạo vị chua. Ngoài phiên bản truyền thống, các đầu bếp có thể thêm một số thành phần khác vào món ăn này như giá đỗ, hẹ, củ cải, cua, mực hoặc thịt gà.



Đến với khu chợ ẩm thực về đêm - Sukhumvit Soi 38, gồm các loại hải sản, thịt gia cầm: Mực, tôm, gà, chả cá viên... Loại nào cũng ngon, ai ăn rồi sẽ rất dễ “nghiện”. Đặc biệt, khi ăn món nướng, thực khách sẽ phải xuýt xoa với nước sốt chấm đi kèm với vị chua của nước cốt chanh, cay nồng của ớt xanh và ớt đỏ cùng rất nhiều gia vị đặc trưng chứa đựng bên trong. Cay nhưng không thể thiếu vì sẽ mất đi cái ngon của món nướng.
 
1. Mực nướng là một trong những món ăn khó cưỡng khi bạn dạo quanh các con đường ở thành phố Bangkok. Theo những cơn gió, mùi thơm của mực tươi khi được nướng trực tiếp trên than hoa quấn lấy và hấp dẫn thực khách. Để vị thêm đậm đà, người Thái Lan thường dùng chung món ăn này với nước sốt ngọt và cay.
 
2. Xiên que nướng là món ăn đường phố phổ biến tại Đông Nam Á. Mỗi quốc gia khác nhau lại có những bí quyết tẩm ướp khác nhau. Tại Thái Lan, nơi ẩm thực đường phố trở thành một phần không thể thiếu và gắn liền với du lịch Thái Lan, những xiên bò viên, xúc xích và thịt nướng nóng hổi khiến khách qua đường bụng dạ sôi ùng ục. Ở Bangkok, bạn có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này trong các chợ ẩm thực hoặc quầy hàng trên đường phố với các loại xiên đa dạng được biến tấu đến bất ngờ.
 
3.Bánh gạo nếp nướng là một trong những món không thể không thử khi đến với Bangkok. Chiếc bánh trong dẻo, ngoài giòn kèm thêm một chút muối, tiêu rắc bên ngoài có lẽ sẽ mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho các thực khách.
 
4.  Hoy tod (hay còn gọi là trứng tráng hàu). Đôi lúc, người ta phủ hàu tươi lên trứng tráng trước khi ăn thay vì tráng chung cùng trứng. Hàu dùng để chế biến món ăn này thường rất tươi nên mang vị ngọt thanh khiến thực khách khó có thể cưỡng lại. Khi thưởng thức, ta dùng chung với nước sốt tỏi ớt.
 
5. Kanom jeeb có màu sắc phong phú hơn, miếng bánh khô hơn và mang vị cay cay, mặn mặn đặc trưng của đồ ăn Thái. Nhân của loại bánh này cũng khá biến tấu. Nó có thể làm từ tôm, nấm shitake hay hạt dẻ nước. Khi thưởng thức, chúng ta dùng chung với nước sốt nóng hoặc nước sốt tỏi chiên.
 
6. Xôi xoài: Bằng sự khéo léo của mình, người Thái đã chế biến xoài thành nhiều món và một trong số đó là xôi xoài. Xoài chín ngọt ăn cùng xôi nếp cùng một ít sữa. Bạn không thể quên thưởng thức món ăn này khi đến Bangkok.

7. Prata là một kiểu bánh kếp đơn giản được rưới sữa đặc cùng siro chocolate mang lại hương vị ngọt ngào và thoang thoảng mùi sữa. Ngoài ra, prata hương chuối cũng là một trong những vị bánh phổ biến và được yêu thích. Các thực khách có thể dễ dàng tìm mua loại bánh này tại hàng trăm quầy bán bánh dọc theo các con đường ở thành phố Bangkok.
 
Nguồn www.dulichthailantrongoi.info

Tư vấn du lịch Thái Lan theo Tour: 📞0934 1357 33 - 0979 407 668 ( Thanh Thúy)
💞 Zalo/ Viber/Line: 0979 407 668
[/i][/b]
www.dulichthailantrongoi.info - 0934.1357.33 / 0979.407.668 (T. Thúy) Chuyên Tour: du lịch Thái Lan - du lịch Campuchia - du lịch Malaysia Singapore Indonesia
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3154 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 30, 2011, 01:54:00 PM
Gửi bởi motcaiten
2 Trả lời
4657 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 16, 2014, 09:04:20 AM
Gửi bởi hienplus
0 Trả lời
13825 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 04, 2015, 04:46:16 PM
Gửi bởi VietriverTour HienVu
0 Trả lời
2335 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 28, 2017, 11:19:22 AM
Gửi bởi Caooanh
1 Trả lời
16471 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 09, 2020, 05:58:42 PM
Gửi bởi Đặc Sản Làm Quà

Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay
Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
650,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View