Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Chưa Phải Là Du Lịch Thái Lan Nếu Chưa Thử 10 Món Này  (Đã xem 2817 lần)

Đã thoát ra Vgundam

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 21
Chưa Phải Là Du Lịch Thái Lan Nếu Chưa Thử 10 Món Này
« vào: Tháng Chín 04, 2018, 10:00:03 AM »
Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng như thiên đường du lịch của châu Á. Không chỉ có những bãi tắm đẹp lung linh, những trung tâm thương mại sầm uất, những dịch vụ độc đáo mà còn có những món ăn vô cùng hớp hồn du khách. Có những món ăn mang đậm nét đặc trưng của ẩm thực Thái mà nếu chưa ăn thử 1 lần thì chưa gọi là đi du lịch Thái Lan.

1.Tom Yum Goong
Nổi tiếng và quen thuộc với du khách nhất có lẽ chính là món canh tôm yum. Đây là món canh truyền thống với đủ 4 vị đặc trưng thường bắt gặp trong bữa ăn của người Thái là chua, cay, mặn, ngọt. Nguyên liệu làm món canh này rất đơn giản, chỉ gồm tôm, nấm, cà chua ,sả ớt và 1 vài phụ liệu kèm theo để phù hợp với từng người thế nhưng hương vị lại vô cùng đặc biệt mà không một món canh nào khác có cả. Với những người Thái thích vị ngọt hơn vị chua, người ta thường cho thêm nước cốt dừa hoặc kem vào để nước canh đậm vị ngọt và béo ngậy hơn.

2.Pad Thai
Pad Thai là 1 món mỳ xào truyền thống của Thái Lan. 1 đĩa pad truyền thống thường là mỳ xào trộn với trứng, đậu phộng , tôm, hành, tỏi, ớt và sốt me. Tuy nhiên điều đặc biệt của món ăn này là dù khách yêu cầu cho thêm nguyên liệu gì cũng được, đầu bếp đều có thể chế biến thành 1 đãi pad thơm ngon mà vẫn giữ được vị truyền thống.

3.Kao Pad
Lại 1 món ăn đặc trưng nữa có tôm. Kao pad là cơm rang Thái Lan được làm từ gạo hoa nhài, được tra mắm cá và các gia vị chua cay khác. Nguyên liệu chính thường được sử dụng là tôm và cua nhưng tùy theo ý thích mà bạn có thể thêm các nguyên liệu khác.

4.Thai Pancake
Hẳn bạn đã quen với cái tên bánh kếp Thái được bán đầy các cổng trường cấp 3 và đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên nếu sang Thái, bạn sẽ được thử cũng món bánh kếp Thái nhưng vị lại hoàn toàn khác. Ở Thái, pancake còn được cho thêm kem hoặc socola hoặc các loại hoa quả như chuối chứ không bị biến thể thành kiểu thuần bánh mỳ kẹp như ở Việt Nam.

5.Guay Teow Rhua
Đây là món ăn gợi nhớ cho bạn về miền song nước ở Việt Nam với những chợ nội cũng bán những món ăn truyền thống. Guay teow rhua cũng là 1 món mỳ đặc sản của Thái được bán trên các ghe thuyền. Những bát mỳ nhỏ được cho thêm tiết lợn, thịt bò, rau giá, rau muống. Nước dùng được chế biến đặc biệt và cũng có vị chua cay đặc trưng của ẩm thực Thái. Ngày nay không cần đi thuyền thì bạn cũng có thể tìm thấy món ăn này trên các đường phố Bangkok nhưng nó sẽ không có cảm giác thật như khi ngồi chòng chành trên chiếc thuyền nhỏ.

6.Gaeng Kiew Wan Gai
Cùng với Ấn Độ thì Thái Lan cũng nổi tiếng với những đĩa cà-ri của riêng mình. Khi đến Thái, nếu là 1 fan của các món cay thì bạn nên thử gaeng kiew wan gai, món cà-ri xanh siêu cay. Được pha trộn giữa nước cốt dừa, nước mắm Thái, nước sốt cà-ri ớt xanh, cho thêm lá chanh kaffir, thịt và lá hung, món cà-ri này vừa cay nồng lại vừa ngọt béo.

7.Som Tam
Để không bị ngán khi ăn những món đầy gia vị đậm đà thì bạn có thể ăn chúng với som tam, 1 món nộm của Thái. Đây là món nộm truyền thống vô cùng nổi tiếng và phổ biến của Thái Lan được làm từ đu đủ tươi. Qủa đu đủ xanh được bào thành sợi mảnh rồi trộn với nước mắm, chanh, xả, ớt, và được rắc thêm tôm khô, lạc, đậu đũa.

8.Khao Niew Ma Muang
Nếu đã chán những món ăn mặn rồi thì bạn cũng nên thử các món tráng miệng vỉa hè của Thái 1 chút. Khao niew ma muang hay còn có cái tên khác quen thuộc với du khách Việt hơn là xôi xoài, 1 món tráng miệng với nguyên liệu và cách chế biến rất đơn giản nhưng lại vô cùng lạ miệng. Xôi được phủ kem dừa và vừng ăn cùng với những lát xoài tươi vừa ngọt vị xoài vừa thơm mùi gạo nếp, vừa no bụng lại vừa không bị ngán.

9.Khanom Krok
Có thể nói ẩm thực Thái Lan luôn gắn liền với dừa khi mà hầu hết các món ăn của họ đều được cho thêm chế phẩm từ quả dừa để thêm mùi vị. Khanom krok là là sự kết hợp giữa tào phớ và thạch dừa. Người ta nghiền nhuyễn gạo thành bột mìn rồi trộn với sữa dừa sau đó nướng trên các khay tròn nhỏ đặt trên bếp than. Miếng khanom krok tan ngay trong miệng nhưng vẫn để lại vị thơm của gạo và vị ngọt béo của dừa.

10.Cha Yen
Cha yen là 1 món trà đen của Thái được bán ở khắp mọi nơi. Trà đen được cho thêm hoa hồi và vừng đen rất thơm rồi thêm chút sữa đặc để tạo vị ngọt. Không cần thêm cam hay xoài nhưng cốc trà đen này lại luôn có mày vàng tươi. Sau 1 ngày dài lang thang khắp đất Thái, ngồi xuống nghỉ ngơi và nhấm nháp 1 cốc cha yen mát lạnh  thì còn gì sảng khoái bằng.

Mới chỉ điểm qua 10 món thôi mà cũng đã thấy Thái Lan là thiên đường ăn uống lý tưởng cho mọi chuyến du lịch rồi. Nếu bạn đang phân vân không biết nên đi đâu vào mùa thu đông này, tại sao không ghé nơi đây và thiết đãi chiếc miệng của mình nhỉ. Thái Lan mùa thu và đông có khi hậu vô cùng ấm áp mà lại không oi nóng chút nào. Để có thêm thông tin và được hỗ trợ đặt vé máy bay Vietnam Airlines đi Thái Lan giá rẻ, bạn có thể truy cập website Sanvevietnamairlines.com.
http://sanvevietnamairlines.com/info/san-ve-gia-re-vietnam-airlines-di-thai-lan.html
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 17, 2018, 11:02:56 AM Gửi bởi Vgundam »
 

Tags:
 

Related Topics


Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View