Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Đến thăm rừng cao nguyên Fraser's Hill  (Đã xem 3193 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Đến thăm rừng cao nguyên Fraser's Hill
« vào: Tháng Tám 17, 2008, 09:54:54 PM »
Nằm ở độ cao hơn 900m so với mực nước biển và cách thủ đô Kuala Lumpur 100km về phía Bắc, rừng cao nguyên Fraser''s Hill nằm trong quần thể rừng cao nguyên Cameron là một trong những điểm du lịch lý tưởng của đất nước Malaysia.



Khí hậu se lạnh, vẻ đẹp tự nhiên và sự cải tạo của bàn tay con người đã làm cho cao nguyên Fraser''s Hill trở thành điểm thu hút nhiều du khách, ước tính mỗi năm khoảng 4 triệu lượt người đến. Nhiệt độ thấp tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển, chẳng hạn như chè cao nguyên Cameron ngon nổi tiếng rất được người nước ngoài ưa chuộng, hay rau xanh không chỉ được tiêu thụ ở Malaysia mà còn xuất khẩu sang các nước... Những vườn hoa với diện tích không lớn nhưng mang lại gần 30% nguồn thu nhập cho khu vực này. Hoa ở cao nguyên Cameron cũng được xuất khẩu sang các nước Singapore, Nhật Bản...

Ngoài ra, nơi đây cũng có rất nhiều thác nước từ trên núi đổ xuống, luồn theo các dòng sông, suối tuôn vào những con sông lớn, từ đó chúng được lọc thành nước sạch tự nhiên để cung cấp đều đặn cho những vùng đất thấp. Nguồn nước này cũng đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống người dân trên toàn đất nước này.



Để giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng cao nguyên, người dân rất có ý thức bảo vệ môi trường, bởi lẽ ở đây thường xảy ra những cơn lũ, lở đất bất ngờ... làm xói mòn đất đai, ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt và cảnh quan ở những điểm du lịch. Hiện nay, chính phủ Malaysia và các chính quyền địa phương có nhiều phương án tôn tạo cảnh đẹp thiên nhiên, tiếp tục mở thêm đường để thu hút khách du lịch đến Fraser''s Hill ngày một nhiều hơn. Việc xây dựng đường ở cao nguyên có thể gây ảnh hường nghiêm trọng đến môi trường, đặc biệt những con đường chạy xuyên qua rừng nguyên sinh là một trong những nguyên nhân chính gây lở đất... Chính vì tính dễ bị tổn thương của vùng cao nguyên này mà chính quyền các cấp đang kêu gọi phải có chính sách giám sát sự phát triển một cách hết sức cẩn trọng để vừa không hạn chế các cơ hội phát triển trong tương lai vừa bảo vệ được môi trường.


<Nguồn: TST Tourist>
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1359 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 11, 2017, 03:25:23 PM
Gửi bởi Pham Tony
0 Trả lời
1874 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 03, 2017, 10:22:35 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
3048 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 18, 2017, 04:43:18 PM
Gửi bởi tuandungsale9x
0 Trả lời
622 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 09, 2018, 01:01:37 PM
Gửi bởi Transfer Danang
0 Trả lời
243 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 11, 2022, 05:01:24 PM
Gửi bởi vonhan123

Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View