Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch các nước Asean => Tác giả chủ đề:: thuychimp vào Tháng Hai 05, 2020, 11:18:21 AM

Tiêu đề: Du lịch Bali: 7 địa điểm tốt nhất để ở lại
Gửi bởi: thuychimp vào Tháng Hai 05, 2020, 11:18:21 AM
Khi có kế hoạch du lịch Bali, nhiều người nghĩ đến những bãi biển đông đúc và những bữa tiệc hoang dã ở Kuta. Những người khác nghĩ về Bali và tưởng tượng một ốc đảo nhiệt đới và hoàng hôn thanh bình.

Tất cả đều đúng về Bali. Mặc dù tương đối nhỏ, hòn đảo Indonesia này là một tổ hợp của các khu vực và trải nghiệm khác nhau, mang đến cho du khách kỳ nghỉ một trải nghiệm mới và khác biệt từ địa điểm này sang địa điểm khác.

Cho dù bạn là người đến đảo lần đầu hay chỉ muốn làm xáo trộn thói quen thường ngày trong kỳ nghỉ của bạn, thì đây là một sự chia sẻ về những nơi đẹp nhất Bali và điều gì đặc biệt ở mỗi điểm.Sau đây là 7 địa điểm bạn nên đến khi du lịch Bali
1. KUTA - điểm đến đầu tiên trên bản đồ du lịch Bali

(https://2.pik.vn/20203b24c53c-09c2-4090-a276-b28d715333c7.png)

Khi bạn nghe nói về khách du lịch đi hoang ở Bali, thì nó thường ở Kuta. Đây là thị trấn tiệc tùng của Bali.

Phổ biến với khách du lịch ít tiền (budget travellers - kiểu như Tây ba lô ở Việt Nam)  và những người muốn tham gia vào hoạt động dày đặc, Kuta ồn ào, hào nhoáng và tràn đầy năng lượng. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ ở Kuta: câu lạc bộ đêm, cửa hàng, nhà hàng và một loạt các lựa chọn chỗ ở, tất cả chỉ trong vòng 10 phút từ sân bay Denpasar. Nó có bãi biển nổi tiếng nhất ở Bali, nơi cho khách du lịch ngắm cảnh hoàng hôn đẹp như trong huyền thoại.

Xem bài viết 25 điều nên làm nhất ở Kuta
2. SEMINYAK
(https://2.pik.vn/2020d8af0f7b-6222-44de-97f2-08f5a837a4ca.jpg)

Seminyak nằm ở phía bắc của Kuta và trong khi Kuta hoạt động rất nhộn nhịp theo đúng nghĩa của nó, thì Seminyak được coi là ít phức tạp hơn một chút và ít đông đúc hơn so với khu vực hàng xóm phía nam.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các cửa hàng với phong cách độc đáo và những địa điểm ăn uống theo trào lưu - bao gồm một số nhà hàng tốt nhất ở Bali. Chỗ ở tại đây sang trọng hơn những gì ở thành phố Kuta, vì vậy nó phù hợp với đám đông giàu có hơn, nhưng nó vẫn là một nơi cực kỳ yêu thích giữa các cặp vợ chồng và gia đình khi lựa chọn du lịch Bali.


3. CANGGU
(https://2.pik.vn/202084c27904-ba3e-49ca-9b8e-b3d97965e806.png)

Canggu là một trung tâm nghệ thuật bên bờ biển ở phía bắc của Seminyak, giữa Kerobokan và Echo Beach. Hãy nghĩ đến: yoga bên bờ biển, quán cà phê thuần chay và quán bar thời thượng. Sự rung cảm trong lòng  khách du lịch Bali đó sự là hợp thời trang và thư giãn, và nhờ vào điều kiện lướt sóng tuyệt vời của nó, Canggu cũng là một điểm nhấn với cộng đồng lướt sóng quốc tế.

Ngôi làng ven biển này cũng nằm trong một phần thú vị của hòn đảo, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ và có một số bãi biển cát, đá núi lửa màu đen nổi tiếng của Bali.

4. UBUD
(https://2.pik.vn/202041b8d7c0-4dbe-49f5-8635-3aabd6714c26.jpg)

Bây giờ chúng tôi hướng tới nội địa vùng nông thôn Ubud, trung tâm văn hóa và nghệ thuật của Bali, nổi tiếng với những khách du lịch tìm kiếm một trải nghiệm tâm linh của người Bali.

Mát hơn so với ngoài bờ biển nhờ vào vị trí vùng cao so với mực nước biển. Ubud là nơi bạn sẽ tìm thấy các cung điện hoàng gia và những ngôi đền cổ nằm giữa những cánh đồng lúa xanh và trong bóng tối của những ngọn núi lửa. Có các phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng, spa ban ngày và chợ thủ công đích thực - chưa kể nhiều lớp yoga và thiền định nhiều hơn bất cứ nơi nào khác ở Bali. Một điểm thu hút nổi tiếng ở đây là Rừng Khỉ Ubud, nơi sinh sống của khoảng 750 con khỉ khỉ táo tợn.

5. SANUR
(https://2.pik.vn/20209a86a406-8f1d-4bba-a2d0-48f41e041443.jpg)

Khách du lịch Bali muốn thoát khỏi sự náo nhiệt của bờ biển phía tây Bali thì hãy nên đi đến bờ biển phía đông và đặc biệt là Sanur - một thị trấn biển yên tĩnh hơn, buồn ngủ hơn, tinh tế hơn. Có rất nhiều nhà hàng và chỗ uống rượu, nhưng  ở đây người ta có xu hướng nghỉ sớm hơn một chút so với những gì bạn tìm thấy ở phía tây Bali.

Sanur trải dài khoảng 5km dọc theo bờ biển và nhờ những rạn san hô bao bọc nên những con sóng ở đây rất nhẹ nhàng, lý tưởng cho việc bơi lội. Có rất nhiều thác nước ở đây để thưởng ngoạn, và thật dễ dàng để đi xung quanh để xem các điểm tham quan địa phương, nhưng nói chung sự lười biếng và thoải mái là không khí ở Sanur.


6. NUSA DUA
(https://2.pik.vn/20201f5948a4-177e-4341-af4b-38d36bc00881.png)

Ở dưới đảo, phía đông nam là Nusa Dua xinh đẹp, hẻo lánh - một lối thoát xa xỉ khỏi sự hỗn loạn của Bali. Nó có một khu phức hợp gồm các khu nghỉ mát năm sao, những khu vườn được chăm sóc cẩn thận và một bờ sông nguyên sơ – dường như cách biệt hoàn toàn với Bali. Bạn cần phải vượt qua các trạm kiểm soát an ninh để đến đây.

Được xây dựng vào những năm 1970, Nusa Dua hiện là thị trấn nghỉ dưỡng phát triển nhất trên đảo, và trong khi có nhiều thứ để thăm thú - chợ, nhà hàng, bãi biển tuyệt đẹp - thì đây là nơi dành cho khách du lịch muốn hưởng thụ sự xa xỉ trong các khu nghỉ dưỡng.

7. LOVINA
(https://2.pik.vn/2020b9e4dc40-b432-4d07-92e5-68a5481d63a7.png)

Ở phía bắc Bali là Lovina, trải dài 2km dọc theo đảo bờ biển phía bắc. Nó rất yên tĩnh, và nhịp sống chậm và truyền thống, điều này khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời khác cho khách du lịch muốn thoát khỏi những con đường và bãi biển mòn mỏi của Kuta và Seminyak.

Lovina nổi tiếng với những bãi biển cát đen tuyệt đẹp, những quán cà phê lớn và đặc biệt nhất là ngắm cá heo. Một bức tượng cá heo cao chót vót gần Bãi biển Lovina là biểu tượng chính thức của khu vực.



Khi bạn nghe nói về khách du lịch đi hoang ở Bali, thì nó thường ở Kuta. Đây là thị trấn tiệc tùng của Bali.

Phổ biến với khách du lịch ít tiền (budget travellers - kiểu như Tây ba lô ở Việt Nam)  và những người muốn tham gia vào hoạt động dày đặc, Kuta ồn ào, hào nhoáng và tràn đầy năng lượng. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ ở Kuta: câu lạc bộ đêm, cửa hàng, nhà hàng và một loạt các lựa chọn chỗ ở, tất cả chỉ trong vòng 10 phút từ sân bay Denpasar. Nó có bãi biển nổi tiếng nhất ở Bali, nơi cho khách du lịch ngắm cảnh hoàng hôn đẹp như trong huyền thoại.

Xem bài viết 25 điều nên làm nhất ở Kuta
2. SEMINYAK
(https://2.pik.vn/2020d8af0f7b-6222-44de-97f2-08f5a837a4ca.jpg)

Seminyak nằm ở phía bắc của Kuta và trong khi Kuta hoạt động rất nhộn nhịp theo đúng nghĩa của nó, thì Seminyak được coi là ít phức tạp hơn một chút và ít đông đúc hơn so với khu vực hàng xóm phía nam.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các cửa hàng với phong cách độc đáo và những địa điểm ăn uống theo trào lưu - bao gồm một số nhà hàng tốt nhất ở Bali. Chỗ ở tại đây sang trọng hơn những gì ở thành phố Kuta, vì vậy nó phù hợp với đám đông giàu có hơn, nhưng nó vẫn là một nơi cực kỳ yêu thích giữa các cặp vợ chồng và gia đình khi lựa chọn du lịch Bali.


3. CANGGU
(https://2.pik.vn/202084c27904-ba3e-49ca-9b8e-b3d97965e806.png)

Canggu là một trung tâm nghệ thuật bên bờ biển ở phía bắc của Seminyak, giữa Kerobokan và Echo Beach. Hãy nghĩ đến: yoga bên bờ biển, quán cà phê thuần chay và quán bar thời thượng. Sự rung cảm trong lòng  khách du lịch Bali đó sự là hợp thời trang và thư giãn, và nhờ vào điều kiện lướt sóng tuyệt vời của nó, Canggu cũng là một điểm nhấn với cộng đồng lướt sóng quốc tế.

Ngôi làng ven biển này cũng nằm trong một phần thú vị của hòn đảo, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ và có một số bãi biển cát, đá núi lửa màu đen nổi tiếng của Bali.

4. UBUD
(https://2.pik.vn/202041b8d7c0-4dbe-49f5-8635-3aabd6714c26.jpg)

Bây giờ chúng tôi hướng tới nội địa vùng nông thôn Ubud, trung tâm văn hóa và nghệ thuật của Bali, nổi tiếng với những khách du lịch tìm kiếm một trải nghiệm tâm linh của người Bali.

Mát hơn so với ngoài bờ biển nhờ vào vị trí vùng cao so với mực nước biển. Ubud là nơi bạn sẽ tìm thấy các cung điện hoàng gia và những ngôi đền cổ nằm giữa những cánh đồng lúa xanh và trong bóng tối của những ngọn núi lửa. Có các phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng, spa ban ngày và chợ thủ công đích thực - chưa kể nhiều lớp yoga và thiền định nhiều hơn bất cứ nơi nào khác ở Bali. Một điểm thu hút nổi tiếng ở đây là Rừng Khỉ Ubud, nơi sinh sống của khoảng 750 con khỉ khỉ táo tợn.

5. SANUR
(https://2.pik.vn/20209a86a406-8f1d-4bba-a2d0-48f41e041443.jpg)

Khách du lịch Bali muốn thoát khỏi sự náo nhiệt của bờ biển phía tây Bali thì hãy nên đi đến bờ biển phía đông và đặc biệt là Sanur - một thị trấn biển yên tĩnh hơn, buồn ngủ hơn, tinh tế hơn. Có rất nhiều nhà hàng và chỗ uống rượu, nhưng  ở đây người ta có xu hướng nghỉ sớm hơn một chút so với những gì bạn tìm thấy ở phía tây Bali.

Sanur trải dài khoảng 5km dọc theo bờ biển và nhờ những rạn san hô bao bọc nên những con sóng ở đây rất nhẹ nhàng, lý tưởng cho việc bơi lội. Có rất nhiều thác nước ở đây để thưởng ngoạn, và thật dễ dàng để đi xung quanh để xem các điểm tham quan địa phương, nhưng nói chung sự lười biếng và thoải mái là không khí ở Sanur.


6. NUSA DUA
(https://2.pik.vn/20201f5948a4-177e-4341-af4b-38d36bc00881.png)

Ở dưới đảo, phía đông nam là Nusa Dua xinh đẹp, hẻo lánh - một lối thoát xa xỉ khỏi sự hỗn loạn của Bali. Nó có một khu phức hợp gồm các khu nghỉ mát năm sao, những khu vườn được chăm sóc cẩn thận và một bờ sông nguyên sơ – dường như cách biệt hoàn toàn với Bali. Bạn cần phải vượt qua các trạm kiểm soát an ninh để đến đây.

Được xây dựng vào những năm 1970, Nusa Dua hiện là thị trấn nghỉ dưỡng phát triển nhất trên đảo, và trong khi có nhiều thứ để thăm thú - chợ, nhà hàng, bãi biển tuyệt đẹp - thì đây là nơi dành cho khách du lịch muốn hưởng thụ sự xa xỉ trong các khu nghỉ dưỡng.

7. LOVINA
(https://2.pik.vn/2020b9e4dc40-b432-4d07-92e5-68a5481d63a7.png)

Ở phía bắc Bali là Lovina, trải dài 2km dọc theo đảo bờ biển phía bắc. Nó rất yên tĩnh, và nhịp sống chậm và truyền thống, điều này khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời khác cho khách du lịch muốn thoát khỏi những con đường và bãi biển mòn mỏi của Kuta và Seminyak.

Lovina nổi tiếng với những bãi biển cát đen tuyệt đẹp, những quán cà phê lớn và đặc biệt nhất là ngắm cá heo. Một bức tượng cá heo cao chót vót gần Bãi biển Lovina là biểu tượng chính thức của khu vực.

Mobile View