Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi khidotdh88 vào 11 Aug 2008

  • Nếu Johor có vẻ đẹp của những trang trại xanh tươi, của rừng nhiệt đới và vô số các bãi biển nguyên sơ thì Putrajaya lại có vẻ đẹp hiện đại mà không mất đi nét đẹp truyền thống của người Malay. Hai bang này đều là các điểm dừng chân hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá Malaysia.

    Johor – vùng đất trù phú

    Bang Johor nằm ở cực nam của bán đảo Malaysia, giáp ranh với Singapore, là vùng đất rộng lớn, với đồn điền trồng cọ, cao su xanh ngút ngàn, rừng nhiệt đới mênh mông, những hòn đảo hoang sơ,  những bãi tắm tuyệt đẹp, và cả những khu đô thị hiện đại tấp nập…

    Johor Bahru - thủ phủ của bang - được xếp là thành phố lớn thứ hai của Malaysia, chỉ sau thủ đô Kuala Lumpur, nổi tiếng với cuộc sống về đêm đầy màu sắc: những quán cà phê đông đúc, quán bar, vũ trường và chợ đêm ngoài trời nhộn nhịp. Nằm sát ranh giới giữa Malaysia và Singapore, với chỉ 30 phút tàu điện ngầm từ trung tâm Singapore, Johor Bahru cũng là điểm nghỉ ngơi mua sắm cuối tuần lí tưởng cho người dân nước láng giềng, do giá cả cạnh tranh và sự đa dạng cũng như chất lượng hàng hóa không thua kém.

    Johor còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng những vườn trái cây trù phú, san sát bên cạnh những đồn điền cọ trải dài. Du khách tới đây sẽ có dịp ghé thăm khu vườn trái cây Desaru với diện tích hơn 160 hecta để tận hưởng cái “thú” ngồi xe bò, thong thả dạo chơi trong vườn, ngắm những trái cây lúc lỉu trên cành và thưởng thức “cây nhà lá vườn” của người dân Johor. Desaru cũng tập trung các khu du lịch dài tới 25 km dọc bờ biển với bầu không khí yên tĩnh và trong lành, thích hợp với những người có nhu cầu nghỉ dưỡng.


    Những danh lam thắng cảnh của Malaysia
    Vẻ đẹp của những bãi biển cát vàng trải dài hàng cây số và rất nhiều những hòn đảo tuyệt đẹp như Sibu, Besar, Rawa, Aur, Pemanggil, Hujung và Tinggi, bên cạnh các khu du lịch sinh thái hoang sơ rộng lớn như Công viên quốc gia Endau Rompin tạo cho Johor một ấn tượng lạ trong mắt du khách. Có lẽ chính vì vẻ đẹp tự nhiên thanh bình này, Johor được các nhà đầu tư lựa chọn làm điểm đến cho môn thể thao golf. Trên toàn bang Johor có tới 30 sân golf, trong đó nhiều nơi đã trở thành khu du lịch sang trọng, tiện nghi.

    Nếu như bạn tìm kiếm những kỳ nghỉ ngắn ngày đầy hoạt động, còn chần chờ gì nữa, hãy chuẩn bị hành trang để đến với vùng đất trù phú và thú vị Johor.

    Thành phố vườn thông minh Putrajaya

    Trái ngượåc với vẻ nguyên sơ của Johor, Putrajaya, thủ phủ mới của Malaysia cách Kuala Lumpur 25km về phía nam, lại là một sản phẩm đáng kinh ngạc của con người. Một thành phố vườn thông minh với thiết kế đầy sáng tạo về góc độ kiến trúc đồng thời đề cao yếu tố gìn giữ môi trường. Đường dẫn vào thành phố là những đại lộ thênh thang, bạn có thể chiêm ngưỡng các cây cầu hiện đại bắc qua sông - những tuyệt tác của nghệ thuật kiến trúc. Ngay cả đèn đường cũng được thiết kế rất lạ mắt và nhiều kiểu dáng. Màu xanh cây cối có mặt ở khắp nơi, đem lại không khí thật trong lành, mát mẻ.


    Để cùng “khám phá Malaysia tại Việt Nam”, bạn hãy vào trang web http://www.khamphamalaysia.com để tham gia cuộc thi Bình chọn điểm đến hấp dẫn nhất Malaysia (từ nay đến 31.12.2008) do Tổng cục du lịch Malaysia tổ chức. Giải thưởng mỗi tháng là một chuyến du lịch Malaysia free & easy 3 ngày 2 đêm bay với Air Asia; ba giải đặc biệt là ba chuyến du lịch trọn gói 4 ngày 3 đêm bay với Malaysia Airlines. Các số báo tiếp theo TNTS tiếp tục cùng bạn đọc khám phá đất nước bạn qua những địa danh đặc sắc và sẽ thông tin chi tiết về các độc giả may mắn trong cuộc thi bình chọn này.
    Kiến trúc của các tòa nhà ở Putrajaya vừa hiện đại vừa cổ kính, đem lại nét đẹp đặc trưng cho thành phố này. Đầu tiên phải kể đến dinh thự Istana Kehakiman đồ sộ - trụ sở của cơ quan pháp luật.  Trung tâm hội nghị quốc tế Putrajaya (PICC) nằm trên một ngọn đồi xanh nhìn xuống hồ Putrajaya. Với hình dáng chiếc dây đai lưng bằng bạc của Hoàng gia Malay, PICC là nơi thường diễn ra các hội nghị, hội thảo, trưng bày những sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tới đây, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng thánh đường Putra với sức chứa 15.000 người. Nhìn từ xa, tòa nhà nổi bật bởi mái vòm lớn màu hồng và ngọn tháp cao vút, những bức tường độc đáo, phỏng theo kiến trúc của Thánh đường King Hassan ở Casablanca- Marốc.

    Putrajaya có rất nhiều hồ. Trong đó, hồ Putrajaya nằm trong trung tâm của khu hành chính mới được đông đảo du khách biết tới. Du thuyền trên hồ là một tour du lịch rất tuyệt vời. Ngồi trên những chiếc thuyền máy, du khách có thể đi một vòng thu vào tầm mắt vẻ đẹp của Thánh đường Putra nằm ngay bên bờ hồ, cung điện nghỉ mát của nhà vua, những ngôi biệt thự sang trọng và những khu vườn xanh mướt hai bên bờ.

    Những điểm du lịch độc đáo khác của Putrajaya phải kể đến Khu vườn Bách thảo, Công viên di sản nông nghiệp và Vùng Đầm lầy nhân tạo Putrajaya. Dạo chơi trên những con đường của Putrajaya, bạn sẽ hít thở bầu không khí tươi mát, chìm đắm trong hoa lá, vẻ đẹp muôn hình vẻ của cây cối và sự độc đáo của kiến trúc nơi đây. Một sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nhân tạo và thiên nhiên trong lành, sự hiện đại, tân kỳ và vẻ đẹp bình dị - đó là những cảm xúc ập về với du khách trong chuyến viếng thăm thành phố vườn thông minh này.

     Y linh

Related Topics


Trang:
Actions