Điểm đầu tiên của cuộc hành trình là Sarvasti, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Thành xá vệ, nơi ghi lại dấu những dấu chân của ngài Huyền Trang, người cách đây 1.500 năm đã khởi hành từ kinh đô đại Đường
vượt qua dãy núi cao Himalaya và đặt chân lên vùng đất thiêng này. Ngoài ra, bạn sẽ được thăm ngôi đền thờ hoàng hậu Maya Devi ngay dưới tán cây Bồ đề, nơi đã sinh ra Đức Phật, cũng như thăm trụ đá Ashoka cao 6m được điêu khắc tinh xảo từ một khối đá màu hồng tuyệt đẹp.
Rời Sarvasti, bạn sẽ ghé thăm Kushinaga, tiểu bang của Bihar, nơi Đức Phật đã nhập cõi Niết Bàn. Đây là quần thể kiến trúc độc đáo như một lâu đài mang phong cách Châu Âu, ngay sau chánh điệnh thờ là một bảo tháp lớn thờ xá lợi của Đức Phật.
Tiếp theo cuộc hành trình, bạn sẽ có cơ hội đến thăm tháp Đại Giác, kiến trúc đặc trưng của Bodh Gaya. Tháp có hình chóp nhọn với chiều cao 52m và được xây dựng từ thế kỷ thứ II. Bốn mặt xung quanh tháo được trạm trổ tinh tế, tập trung vào hai chủ đề chính là tôn giáo và thiên văn. Đặc biệt, bên trong tháp có bức tượng Đức Phật bằng đá dát vàng cao 20. Ngày nay, Bodh Gaya là nơi tập trung nhiều chùa của nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Btutan, Myanmar, Nepal, Nhật Bản, Sri Lanka, Trung Quốc, Thái Lan....
Sau khi chiêm bái Phật tích của Ấn Độ, bạn sẽ quay trở lại thủ đô New Delhi để thăm quan những công trình kiến trúc ví đại như pháo đài Amber, tháp Qutap - công trình tiêu biểu cho sự hùng mạnh của vương triều Mughal...
Rời thủ đô, bạn có thể đến thăm đền Taj Mâhl, một biểu tượng kiến trúc cổ và tình yêu bất diệt của vua Shah Jahan xây dựng để tưởng nhớ đên người vợ yêu quý, Bên cạnh đó, bạn còn được ghé thăm pháo đài được làm từ đá cẩm thạch đỏ và trắng, với sự kết hợp màu sắc một cách cực kỳ hài hoà.
Về miền đất Phật, không đơn thuần chỉ để biết thêm những kiến trúc, đền đài đầy huyền bí...mà tâm hồn người hành hương cũng trở nên thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
Thu Hà - 100oC