Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  TTtrips - cùng bạn khám phá Đài Loan  (Đã xem 1905 lần)

Đã thoát ra Thinh Thinh

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 7
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • TTtrips - cùng bạn khám phá Đài Loan
TTtrips - cùng bạn khám phá Đài Loan
« vào: Tháng Ba 19, 2020, 11:50:38 AM »
CẬP NHẬT CORONAVIRUS TẠI ĐÀI LOAN 2020/03/18 cập nhật đến 16:30
🔥🔥🔥Thật tình mình không nói lên lời‼️ Tại Đài Loan hôm nay có thêm 23 ca dương tính, nâng tổng số ca nhiễm lên 100, tăng cao nhất từ trước đến nay. Do tình hình chung, các bạn phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Nếu không có việc gì quá gấp, các bạn hạn chế xuất cảnh nhé! Vì xuất cảnh rồi sẽ khó nhập cảnh lại vào Đài Loan trong thời gian này. Ăn chơi Đài Loan khuyến khích bạn không nên đến nơi đông người, hạn chế tụ tập và ăn uống bên ngoài, ra ngoài hoặc gặp người khác nên đeo khẩu trang để bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế đưa tay lên mặt, mũi, miệng. Chúng ta cùng chung tay hạn chế dịch bệnh lây lan nhất có thể.
🦠Số ca nhiễm xác nhận trên toàn thế giới lên 198,737, bao gồm 160 nước.
🦠Số ca tử vong toàn thế giới 7,990 ca.
1. Tổng số ca nghi nhiễm tại Đài Loan 18812 ca, loại trừ 17793 ca, xác nhận nhiễm là 100 ca, tử vong 1 ca, đã chữa khỏi và xuất viện 22 ca, còn 77 ca đang điều trị cách ly. Trong 23 trường hợp mới được xác nhận hôm nay thì có 21 ca là có lịch sử đi du lịch ở các nước châu Âu, châu Á về, 2 ca bị nhiễm trong nước. Tuy nhiên, có một trường hợp đáng lo ngại nhất là phụ nữ ở độ tuổi 20 không có tiền sử du lịch gần đây, nên không biết cô đã mắc bệnh như thế nào.
2. Đài Bắc 20 ca. Tân Đài Bắc 16 ca. Đào Viên 11 ca. Đài Trung 08 ca. Cao Hùng 06 ca. Chương Hóa 05 ca. Đài Nam 03 ca. Nam Đầu 02 ca. Vân Lâm 02 ca. Cơ Long 01 ca. Nghi Lan 01 ca. Huyện Tân Trúc 01 ca. Miaoli 01 ca. Các ca mới sẽ cập nhật khu vực sau. Khu vực màu xanh lá đậm và xanh nhạt vẫn an toàn.
3. Bộ trưởng Y tế Đài Loan cảnh báo về khả năng bùng nổ coronavirus trong hai tuần tới.
4. Từ 0h ngày 19/3 Đài Loan sẽ cấm tất cả các công dân nước ngoài vào nhập cảnh Đài Loan nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh coronavirus mới (COVID-19). Tuy nhiên, công dân nước ngoài có thẻ cư trú (ARC) hoặc tài liệu chứng minh họ ở Đài Loan cho mục đích ngoại giao, hoặc để thực hiện hợp đồng kinh doanh, hoặc có giấy phép đặc biệt vẫn có thể được nhập cảnh.
5. Lao động nhập cư rời Đài Loan sẽ không được phép nhập cảnh lại (Theo Bộ Lao Động). Cụ thể, người lao động nhập cư ở Đài Loan muốn đi du lịch nước ngoài sẽ không còn được Cơ quan Di trú Quốc gia (NIA) cấp giấy phép tái nhập cảnh. Các công nhân hiện đang ở nước ngoài và có giấy phép tái nhập cảnh sẽ được phép trở lại, nhưng sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày nếu đến từ một quốc gia nằm trong danh sách cảnh báo du lịch cấp 3 của CECC.
6. Bác sĩ Đài Loan nhận định bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thể bị tổn thương phổi vĩnh viễn.
7. Hội chợ sách Đài Bắc bị hủy do đại dịch coronavirus mới.
8. Hơn 100 khách du lịch Đài Loan bị mắc kẹt ở nước ngoài do các chuyến bay bị hủy.
9. Đảo Kinmen tổ chức các khóa đào tạo nghề cho hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch viên trong bối cảnh virus bùng phát.
10. Tigerair Đài Loan tuyên bố cắt giảm chuyến bay lớn khi đại dịch gia tăng.
11. Hôm nay hãng hàng không EVA đã xác nhận rằng họ đã chở 2 hành khách bị nhiễm bệnh COVID-19, một người trên chuyến bay BR10 từ Đào Viên đến Vancouver vào ngày 7/3, và 1 người trên chuyến bay BR395 từ Đào Viên đến TP.HCM ngày 16/3.
12. Đài Loan tặng 100.000 khẩu trang mỗi tuần cho Mỹ.
13. Một cảnh sát ở Cao Hùng bị cách ly do đi du lịch đến Iceland cùng trường hợp 74.
14. Nhắc lại: Bắt đầu từ 00:00 ngày 19 tháng 3, 19 quốc gia sau ở Châu Á và 1 ở Đông Âu và 3 tiểu bang của Hoa Kỳ được khuyến nghị nâng cảnh báo du lịch lên cấp ‼️Cảnh báo, cấp 3‼️, tức là cấp cao nhất, với cấp cao nhất này thì mọi người sẽ bị cách ly bắt buộc 14 ngày khi sang Đài Loan.👉Châu Á: Nhật Bản, Singapore, Bắc Triều Tiên, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Timor-Leste, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Ấn Độ và Maldives. (Tổng cộng 19 quốc gia)
👉Đông Âu: Moldova.
👉Hoa Kỳ: Washington, New York và California. (Tổng cộng 3 tiểu bang)
⚠️Mặc dù vậy, hành khách nào đến Đài Loan từ các quốc gia này (không bao gồm quá cảnh) thời gian lên máy bay là sau 16:00, ngày 17 tháng 3, (GMT + 8), nên cách ly tại nhà 14 ngày sau khi đến Đài Loan.
⚠️Hành khách đến Đài Loan từ các quốc gia / tiểu bang này (không bao gồm quá cảnh) và đã lên máy bay trước 16:00, ngày 17 tháng 3, (GMT + 8), nên tự theo dõi sức khỏe tăng cường trong 14 ngày.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1346 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 13, 2020, 10:33:22 AM
Gửi bởi Thinh Thinh
0 Trả lời
2372 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 16, 2020, 12:48:13 PM
Gửi bởi Thinh Thinh
0 Trả lời
3240 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 17, 2020, 12:11:43 PM
Gửi bởi Thinh Thinh
0 Trả lời
3129 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 18, 2020, 01:44:56 PM
Gửi bởi Thinh Thinh
0 Trả lời
1130 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 27, 2020, 12:00:03 PM
Gửi bởi Thinh Thinh

Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay
Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
650,000
Đặt ngay
TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
120,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View