Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Đi thăm Nga Mi Sơn  (Đã xem 3341 lần)

Đã thoát ra bullbow

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 2
  • *
  • Bài viết: 231
Re: Đi thăm Nga Mi Sơn
« Trả lời #2 vào: Tháng Một 31, 2010, 10:01:38 PM »
có phải chỗ này là nơi tu hành của phái Nga My không nhỉ ???
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Đi thăm Nga Mi Sơn
« vào: Tháng Tám 11, 2008, 01:37:12 PM »


Địa danh này nằm ở phía Tây Nam huyện Nga Mi tỉnh Tứ Xuyên, là một trong bốn ngọn núi nổi tiếng của Phật giáo, bao gồm 4 ngọn núi chính là Đại nga sơn, Nhị nga sơn, Tam nga sơn và Tứ nga sơn.

Do địa thế núi ở đây dài và hẹp giống như một bộ mày ngài nên có tên là núi Nga Mi. Tương truyền, ngọn núi này là đạo trường của Bồ Tát nên nó tượng trưng cho sức mạnh và cát tường. Trên núi có rất nhiều chùa, trong đó có các ngôi chùa nổi tiếng như chùa Báo Quốc, chùa Phục Hổ, chùa Vạn Niên, chùa Luỹ Âm, chùa Tiên Phong, Chùa Bạch Long, Kim đỉnh chính điện, điện Tấn Dương, Thần thuỷ các, điện Nghìn Phật.

Ngoài ra còn có tượng đồng A Di Đà Phật và tượng Phật Ba Than đều là kiệt tác của Phật giáo. Kinh Bối Diệp, tháp đồng Hoa Nghiêm, chuông Thánh Tích, Kim ấn Phốt Hiền là những di vật quý của Phật giáo. Âm nhạc đạo Phật trên núi Nga Mi đa dạng độc đáo. Võ thuật nơi này cũng là một trong những môn phái võ mạnh và nổi tiếng của Trung Quốc.

Núi Nga Mi rộng hơn 200km, phong cảnh hữu tình. Đỉnh Vạn Phật là đỉnh núi chính cao 3.099m so với mực nước biển. Sườn núi dốc, địa thế hiểm trở, nhiệt độ trên đỉnh núi và dưới chân núi có sự chênh lệch tương đối lớn khoảng 15 độ C. Một ngày trên núi Nga Mi có thời tiết bốn mùa, khí hậu ở mỗi khu vực trên núi đều có sự khác nhau. Môi trường tự nhiên hài hoà tạo điều kiện thuận lợi cho các loài động thực vật sinh trưởng và phát triển.Trên núi Nga Mi có khoảng hơn 3.000 loài thực vật, được mệnh danh là “ bảo tàng thực vật tự nhiên”. Do rừng trên núi rậm rạp, cây cối đa dạng, khiến cho du khách đi dạo nơi này có một cảm giác mát mẻ, sảng khoái.

Từ chân núi đến đỉnh núi có rất nhiều suối, thác nước, cây cổ thụ, đường mòn. Cùng với sự thay đổi của thời tiết và sự khác nhau của địa thế núi, núi Nga Mi phân chia thành các khu vực có khí hậu khác nhau và những thảm thực vật phong phú. Trên dọc đường đi thỉnh thoảng du khách có thể sẽ bắt gặp một số chú khỉ rất đáng yêu chạy ra nô đùa và xin thức ăn, tạo cho du khách có cảm giác rất thú vị.


Theo Ngôi Sao
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2517 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 30, 2009, 09:03:57 PM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
1888 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 20, 2010, 11:31:10 AM
Gửi bởi Fiditour
2 Trả lời
2620 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 04, 2013, 11:13:58 AM
Gửi bởi conan2001
2 Trả lời
9255 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 15, 2021, 05:30:49 PM
Gửi bởi Adventure Journey
0 Trả lời
1255 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 04, 2014, 04:01:03 PM
Gửi bởi duthuyenhalong

Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
420,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View