Trang:
Actions
  • #3 Gửi bởi bin_lin vào 10 Aug 2008
  • Sau khi vượt qua vùng sa mạc cằn cỗi của tiểu bang Nevada (Mỹ) và vùng sa mạc Bắc Mexico, du khách có thể nhìn thấy thủ đô của Mexico (hay còn gọi là Mexico City) trải rộng hàng chục cây số ra bốn phía, không thấy đâu là biên giới thành phố... Đây là thành phố rộng nhất châu Mỹ với dân cư đông tới 22 triệu người.

    Mexico City là thủ đô và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giao thông của cả nước Mexico. Đây là một đô thị cao nguyên cổ, nằm trên đồng bằng Jilake bên rìa cao nguyên Nam bộ Mexico, có độ cao 2.259 mét so với mặt biển... Mexico nằm ở khu vực nhiệt đới, nhưng do địa thế cao nên mùa đông không quá lạnh và mùa hè không quá nóng. Khí hậu ôn hòa nên là nơi nghỉ hè và điều dưỡng lý tưởng.


    Bao quanh thành phố là núi. Phía Nam là dãy Caterhuo quanh năm tuyết phủ trắng xóa, phía Đông là Teskeke Lake - cái nôi văn hóa của người Indian cổ đại. Thành phố Mexico vốn là nơi cư trú của bộ tộc Aztec của người Indian. Truyền thuyết kể rằng, từ đầu thế kỷ 11, bộ tộc du mục Aztec ở phía Bắc Mexico nhận được một câu sấm truyền. Theo đó, họ phải đi về phía Nam, cho tới khi thấy một con chim ưng mỏ ngậm một con rắn đậu trên một cây xương rồng lớn. Đó sẽ là nơi định cư của họ. Dưới sự thống lĩnh của thủ lĩnh Tennuoqidi, người Aztec bắt đầu cuộc viễn chinh. Sau một thời gian trèo đèo, lội suối, với một con chim sâu dẫn đường, cuối cùng họ cũng tìm thấy nơi cần đến. Đó là một hòn đảo Teskeke Lake. Họ ở lại đảo này, lập nghiệp và xây dựng thành phố Tenuoqiditelan vào năm 1325 - tiền thân của thành phố Mexico. Theo tiếng Indian, Tenuoqiditelan có nghĩa là Cây xương rồng trên đá.

    Thành phố Mexico được chia làm 2 khu vực. Một khu gọi là Telae Tellioeke (có nghĩa là Phần còn lại của Mexico). Người Aztec gọi đây là thành phố Mexico Tenuoqiditelan. Năm 1492, thực dân Tây Ban Nha chiếm và phá hủy gần như toàn bộ thành phố. Chúng bắt người Indian xây giáo đường, tu viện, cung điện và những con đường theo kiểu châu Âu. Năm 1535, thành phố này trở thành thủ phủ của trấn Tây Ban Nha mới. Năm 1821, sau khi Mexico độc lập, thủ đô được dời về Tenuoqiditelan. Cuối thế kỷ 19, thành phố bắt đầu công cuộc xây dựng những kiến trúc cao tầng cận đại với quy mô lớn. Mexico ngày nay có di tích văn hóa của người Indian cô xen kẽ với những kiến trúc châu Âu thời kỳ thực dân Tây Ban Nha cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại.

    Quanh Mexico City, từ các hội trường công cộng đến tường của các nhà hàng, khách sạn đâu đâu cũng có những bức bích họa rực rỡ, nội dung phong phú, phản ánh cuộc sống của người Indian cổ đại, cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân Mexico và cuộc sống hiện đại. Nổi tiếng nhất là bức bích họa Đại học, phục vụ vì dân tộc vẽ trên tường của thư viện trường đại học quốc lập Mexico với diện tích bề mặt là 4.300 mét vuông, chiếm cả 4 bức tường tòa nhà cao 18 tầng. Đây là tác phẩm của họa sĩ Xicziluoc.

    Đến Mexico City, du khách còn có thể viếng thăm Quảng trường của người Aztec trước đây nay là quảng trường hiến pháp ở trung tâm thành phố. Phía Tây là cung điện quốc gia nổi tiếng, phủ tổng thống, bộ quốc phòng, bộ tài chính, viện bảo tàng quốc gia Mexico. Phía Bắc có một giáo đường lớn do người Aztec xây dựng. Một phù điêu bằng đồng có tên là Nhà sáng nghiệp Tenuoquidi, được xây dựng trên một bậc phẳng nghiêng cao ở phía Nam và thấp dần ở phía Bắc. Dòng nước trong suốt từ trên cao chảy xuống tượng trưng cho Teskeke Lake. Trên đỉnh cao có tượng con chim ưng cắp một con rắn. Quần thể điêu tượng này đã tái hiện sinh động truyền thuyết về lịch sử thành phố Mexico. Bên cạnh là giáo đường lớn do người Tây Ban Nha xây dựng từ thời trung cổ, là đại diện của nền văn hóa thực dân. Tất cả đã hình thành sự sống mạnh mẽ, thể hiện lịch sử văn hóa hơn 600 năm của thành phố Mexico. Thành phố Mexico không chỉ hấp dẫn bằng kiến trúc độc đáo mà còn bằng đời sống sôi nổi của người Mexico.

    Ban ngày, du khách có thể đi xem đấu bò tót. Ban đêm, những người hát rong chuyên nghiệp tụ tập tại khu Gary Baldy trong những bộ đồ kỵ mã bằng nhung với chiếc nón Mexico rộng vành và đủ các loại nhạc cụ sẵn sàng biểu diễn điệu nhạc say nồng của người Mexico và vũ điệu Flamenco đầy kịch tính.

    Ở Mexico, hai món ăn nổi tiếng là món gỏi cây xương rồng và Tacos - thịt nướng trộn với rau thơm kẹp trong bánh làm từ bột bắp. Bất cứ món ăn Mexico nào cũng rất béo lại dọn chung với một trái bơ và đậu đỏ nghiền, hoàn toàn không có rau. Bù lại, thức uống của họ rất hấp dẫn từ rượu cất từ cây xương rồng đến Tequila và đủ các loại cocktail pha chế rất khéo.

    Nguồn tin: IHT
     
    Trích
    Cancun (Mexico) - viên kim cương của biển Caribe
    Mêxico xinh đẹp với những món ăn truyền thống
    Vẻ đẹp tuyệt vời của ngọn thác ảo ở Mexico
    Abasto, chợ bán buôn lớn nhất thế giới
  • #2 Gửi bởi nhantam vào 08 Aug 2008
  • Trích
    Cancun (Mexico) - viên kim cương của biển Caribe
    Mêxico xinh đẹp với những món ăn truyền thống
    Vẻ đẹp tuyệt vời của ngọn thác ảo ở Mexico
    Abasto, chợ bán buôn lớn nhất thế giới

    Với 11 nghìn km bờ biển, đất nước vùng Trung Mỹ đã trở thành một địa danh du lịch hấp dẫn du khách từ khắp mọi miền thế giới. Ở đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những nét quyến rũ và duyên dáng từ vẻ đẹp cổ kính, hoang xơ hay trong thành phố hiện đại, đẹp đẽ.

    Nổi tiếng bởi các khu nghỉ mát trên bờ biển trải dài cát trắng, thiên nhiên kỳ thú, những công trình kiến trúc cổ... Mexico được khắp thế giới công nhận vì lòng mến khách và dịch vụ du lịch.

    Khi đến đây du khách sẽ bị cuốn hút ngay bởi các di tích lịch sử, các công trình kiến trúc cổ nổi tiếng như kim tự tháp Mặt trời, kim tự tháp Mặt trăng… cùng những bí mật về huyền thoại khu làng Maya, thành Tula hay chỉ đơn giản là đầu đá khổng lồ của người Olmec.

    Thành phố Mexico được bao bọc xung quanh là những dãy núi: phía nam là dãy Caterhuo quanh năm tuyết phủ trắng xóa, phía đông là Teskeke Lake - cái nôi văn hóa của người Indian cổ đại. Bước chân vào thành phố du khách sẽ cảm nhận được dấu ấn thời gian khi dạo trên những lối đi lát sỏi cuội. Quanh Mexico, từ các hội trường công cộng đến tường của các nhà hàng khách sạn, đều có nhiều bức bích họa rực rỡ, nội dung phong phú khiến vẻ đẹp như tranh vẽ nơi đây càng trở nên hấp dẫn hơn. Thành phố còn được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh như quảng trường của người Aztec, phía tây là cung quốc gia nổi tiếng, phủ tổng thống, bộ quốc phòng, viện bảo tàng quốc gia Mexico…

    Hãy đến Mexico và cảm nhận, du khách sẽ hài lòng và không thể quên những ấn tượng còn đọng lại sau chuyến đi.


    <Nguồn: 24h.com.vn>

Related Topics


Trang:
Actions