Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:   Du Lịch Campuchia đầy đủ và chi tiết  (Đã xem 19835 lần)

Đã thoát ra unclebills

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 9
  • Total likes: 1
  • Karma: +0/-0
  • Uncle Bills - Hơn 1800 sản phẩm tiện ích
    • Uncle Bills
Re:   Du Lịch Campuchia đầy đủ và chi tiết
« Trả lời #12 vào: Tháng Chín 08, 2017, 04:24:11 PM »
Đã đi cam và cực kì hài lòng. Giá cả cực phải chăng cho đi phượt lẫn tour
 

Đã thoát ra loan1009_le

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 19
Re: Du Lịch Campuchia
« Trả lời #11 vào: Tháng Mười 09, 2013, 04:42:44 PM »
Em đang định đi Cam một chuyến nhưng nghe nói bên đó đang biểu tình lộn xộn lắm có nên đi ko bà con

 Hiện tại vẫn đang ok lắm bạn: Tham khảo chương trình này thử xem nhé:

http://dulichthailan.com.co/dulich/du-lich-campuchia-gia-re/du-lich-campuchia-gia-re-nhat-tron-goi-2013-0909808190-0972319760-109.92.html
 

Đã thoát ra Mychi

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 1
Re: Du Lịch Campuchia
« Trả lời #10 vào: Tháng Chín 14, 2013, 07:47:43 AM »
Em đang định đi Cam một chuyến nhưng nghe nói bên đó đang biểu tình lộn xộn lắm có nên đi ko bà con
 

Đã thoát ra hoahuynh2502

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 35
Re: Du Lịch Campuchia
« Trả lời #9 vào: Tháng Tám 23, 2013, 09:42:22 PM »
cảm ơn bạn, rất tốt cho chuyến đi phượt sắp tới của mình
 

Đã thoát ra leh88

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 110
Re: Du Lịch Campuchia
« Trả lời #8 vào: Tháng Chín 11, 2011, 11:21:13 PM »
Đi Campuchia mà đi bụi với tụi bạn thì vui biết mấy. Qua đó giờ cũng khá dễ dàng rồi.
Mạng du lịch |Thông tin tour | Thông tin du lịch | Du lịch Sapa | [URL=http://didau.org/forum/muc-luc/1665-du-lich-da-nang.htm
 

Đã thoát ra palebrand

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 21
    • http://mediamax.vn
Re: Du Lịch Campuchia
« Trả lời #7 vào: Tháng Bảy 27, 2011, 04:53:40 PM »
Mình mới đi du lịch trong nước với du lịch hàn quốc thôi! Mình chưa bao giờ đi du lịch campuchia cả! Híc! Trước mấy lần bọn bạn rủ vượt biên đi phượt! Híc! Nhưng bố mẹ nạt ác quá! Sợ
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 27, 2011, 04:55:41 PM Gửi bởi palebrand »
 

Đã thoát ra TonTen

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 57
Re: Du Lịch Campuchia
« Trả lời #6 vào: Tháng Chín 03, 2009, 09:11:38 AM »
Wow Cambodia đúng là có nhiều thắng cảnh thật. Giống như một đất nước ngủ quên hàng ngàn năm.
Chính xác Cambodia là đất nước ngủ quên, có nhiều nơi chính người dân sở tại còn không biết có tồn tại nữa.
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1943
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
Re: Du Lịch Campuchia
« Trả lời #5 vào: Tháng Tám 17, 2008, 06:21:31 PM »
Wow Cambodia đúng là có nhiều thắng cảnh thật. Giống như một đất nước ngủ quên hàng ngàn năm.
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra Logan

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 300
Thăm đền Angkor
« Trả lời #4 vào: Tháng Tám 06, 2008, 10:17:52 PM »
Nói đến CPC mà quên đền Angkor thì thật là phí

Có thể nói Siemreap là miền đất huyền thoại, chứng kiến sự ra đời, cực thịnh và suy yếu của đế quốc Khme. Siemreap tiếng Khme có nghĩa là đánh đuổi người Xiêm, là thủ đô của của đế quốc Khme Angkor từ thế kỷ 9 cho đến cuối thế kỷ 14, trước khi bị người Thái đánh chiếm năm 1431. Sự khởi đầu của kỷ nguyên Vương quốc Khmer Angkor được cho là bắt đầu từ năm 802 sau Công nguyên. Vua Jayavarman II đã tự xưng "Chakravartin" (hoàng đế của thiên hạ). có phần đất phiên thuộc mà ngày nay thuộc lãnh thổ của các quốc gia: Lào, Thái Lan và miền nam Việt Nam. Khoảng thế kỷ 11, để quốc Khmer trở nên cường thịnh dưới triều vua Suryavarman II. Ông cho xây dựng ngôi đền lớn nhất Angkor Wat, là nơi thờ thần Vishnu của đạo Hindu.

Ăngko Thom cách Ăngko Vat khoảng 2 km về phía bắc, là phức hợp kiến trúc Phật giáo gồm một quần thể các đền tháp, hoàn thành dưới triều vua Jayavacman VII (Jayavarman VII; 1181 - 1218). Đây là vị vua huyền thoại rất được nhân dân Cam pu Chia sùng kính, vì có công đánh đuổi  giặc ngoại xâm và chăm lo đời sống nhân dân, tương truyền 120 bệnh viện đã được xây dựng trong những năm ông trị vì. Tượng nhà vua cụt hai tay có ở khắp nơi trong tư thế đức phật đang ngồi thiền. Trong số hơn 80 đền đài còn trên đất Siemreap, Ăngko Thom và  Ăngko Vat  là hai quần thể kiến trúc lớn nhất, đẹp nhất của Cam Pu Chia được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.   
 

Đã thoát ra Logan

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 300
Re: Du Lịch Campuchia
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 05, 2008, 04:06:19 PM »
 Căm Pu Chia cùng với Trung Quốc và Lào  là  ba nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam. Do có khác biệt lớn về văn hóa và lịch sử nên người dân Việt Nam hiểu biết nhiều về đất nước, con người và nền văn hóa Trung Hoa bao nhiêu, thì ít biết về đất nước, con người và nền văn hóa Cam Pu Chia bấy nhiêu. Hiện nay Việt Nam và Cam Pu Chia đều là thành viên của khối Asian, từ Hà Nội bạn có thể đến Phnom Penh hoặc Siemreap chỉ sau hơn ba giờ bay. 

 
san_bay

 Sân bay Siemreap có phong cách kiến trúc Khơ Me

 

 Khi nhắc đến người Miên, người Việt thường có thái độ tự cao hơn. Mặc dầu hiện nay kinh tế Căm Pu Chia chưa phát triển bằng Việt Nam, nhưng khi đã đến, tìm hiểu kỹ hơn về đất nước này, chắc chắn bạn sẽ có cách nhìn khác. Ngày nay thế giới bên ngoài biết đến Cam Pu Chia một phần không nhỏ nhờ các công trình kiến trúc được Unesco công nhận là di sản Văn hóa thế giới như  Ang ko Thom, Angco Wát và gần đây là đền Preah Vihear gần biên giới Thái lan. Đây chỉ là ba công trình nổi tiếng trong hàng ngàn đền đài còn lưu dấu đến ngày nay.

Ang ko Thom, Angco Wát đều ở tỉnh Siemreap một tỉnh nằm ở phía tây bắc Căm Pu Chia cách Phnom Penh khoảng 314 Km. Tỉnh Siemreap có khoảng một triệu dân, phần lớn là nông dân. Thủ phủ Siemreap như một trung tâm du lịch nằm bên bờ sông Siemreap. Du khách nước ngoài có thể đến đây bằng đường bộ từ Phnom Penh hoặc bằng đường hàng không qua sân bay Siemreap, một sân bay nhỏ có nhà ga mới xây dựng lại theo phong cách kiến trúc Khơ me rất đặc sắc. Thủ tục nhập cảnh đơn giản, mất chừng 20 phút làm thủ tục và nhận hành lý là ta có thể rời sân bay về khu trung tâm cách đó 7 km.   
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Re: Du Lịch Campuchia
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 05, 2008, 07:52:18 AM »
Đi xe buýt du lịch Campuchia

Đúng 6g sáng xe bắt đầu lăn bánh trực chỉ hướng cửa khẩu biên giới Mộc Bài, Tây Ninh với 21 hành khách trên xe, trong đó một nửa là người VN và một nửa là người Campuchia (CPC).

Theo anh Út - nhân viên phục vụ, sở dĩ lượng khách ít vì tháng mười một là tháng có lượng khách đi lại thấp nhất trong năm, nhưng vẫn có ngày xe đầy khách và nhà xe phải kê thêm ghế phụ. Xe không chở hàng hóa và chạy bon bon không đón khách dọc đường...

Đi xe buýt rất thoải mái

Giá vé 145.000 đồng/người (giá vé mua từ Phnom Penh về TP.HCM là 9 USD/người), theo một nhân viên ở phòng vé số 500 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM, đã giảm rất nhiều so với cách đây bốn năm là 20 USD/người.

Bởi vì mấy năm gần đây có thêm một số đơn vị du lịch lữ hành cạnh tranh mở tuyến sang CPC và do lượng khách đi tăng lên nên Công ty Xe khách Sài Gòn - đơn vị chuyên hoạt động xe buýt ở TP - đủ bù đắp chi phí đã giảm giá vé.

Ngoài tiền vé, khách đưa hộ chiếu nộp thêm 25 USD làm visa nhập cảnh CPC và sẽ nộp sau 30.000 đồng “phí” qua cửa khẩu ở đất bạn. Theo sự thỏa thuận của chính quyền hai nước, xe buýt chạy theo hình thức đối lưu: hôm nay là xe VN thì hôm sau xe CPC xuất bến.

Các nhân viên xe buýt tuyến liên vận quốc tế CPC làm việc khá vất vả: ngay sau khi xếp gọn hành lý trên xe, họ lập tức đi gom từng hộ chiếu của hành khách để làm thủ tục qua biên giới. Anh Út và anh Hải - hai nhân viên xe buýt - ngồi bệt xuống sàn xe tất bật mở từng hộ chiếu và ghi chép vào các tờ khai thủ tục xuất nhập cảnh cho từng người.

Sau hơn một giờ miệt mài ghi chép, các nhân viên xếp từng tờ khai vào từng sổ hộ chiếu. Tôi nhìn đồng hồ chỉ 7g05, nghĩa là họ đã làm xong thủ tục trước khi xe đến biên giới khoảng 20 phút.

Đúng 7g25 xe đến cửa khẩu biên giới Mộc Bài, Tây Ninh. Một nhân viên xe buýt nói: “Xin mời bà con vào quán ăn uống hoặc đi vệ sinh chờ chúng tôi làm thủ tục xuất cảnh”.

Tất cả hành khách - kể cả người lần đầu tiên ra nước ngoài, đều không phải bận tâm với các tờ khai rắc rối và không phải vào các phòng chức năng ở cửa khẩu của VN hoặc CPC để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Trong khi chờ đợi, nhiều hành khách ngồi ăn uống hoặc gặp “cò đổi tiền” từ tiền đồng VN qua tiền CPC (riel) với giá 100.000 đồng VN lấy 2.400 riel.

Sau gần 30 phút làm thủ tục, nhân viên xe buýt mời bà con ra cổng cửa khẩu VN để nghe đọc tên từng người qua cửa xuất cảnh. Tương tự, ở cửa khẩu nhập cảnh vào CPC, nhân viên xe buýt làm thủ tục và mời hành khách đến nghe nhân viên kiểm soát đọc tên từng người lên xe buýt. Thời gian qua cửa khẩu biên giới hai nước bình thường mất từ 1g-1g30, anh Út cho biết như vậy.



Khách Tây đi du lịch bằng xe buýt từ Phnom Penh về TP.HCM
Đi làm ăn và du lịch

Ngồi bên cạnh tôi trên chuyến xe buýt đến Phnom Penh, anh Trần Xuân Toàn - đại diện một công ty điện lạnh của Đan Mạch trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình), cho biết chuyến đến CPC lần này là để bảo trì hệ thống điện lạnh cho hai khách sạn lớn ở Phnom Penh. Còn anh Nguyễn Văn Trình đến với công việc lắp đặt hệ thống nhà máy nhiệt điện ở bảy tỉnh và TP của CPC.

Các công trình trên do một đơn vị của Pháp trúng thầu, nhưng việc lắp đặt các thiết bị máy ở CPC đều do người VN ở TP.HCM đảm nhận. Còn với người CPC đi xe buýt, phần lớn đi thăm bà con ở TP.HCM hoặc đi thăm thân nhân chữa bệnh ở VN.

Hiện nay người CPC sang VN chữa bệnh ngày càng nhiều vì ở VN có nhiều bệnh viện tốt và thầy thuốc giỏi. Ngay tại cửa khẩu CPC, chúng tôi thấy có hai xe cứu thương đang làm thủ tục chở bệnh nhân qua biên giới vào VN.

Theo anh Trần Xuân Toàn, thời gian đi một chuyến xe buýt hơi lâu, từ 6-7 giờ - nghĩa là đi từ TP.HCM lúc 6g sáng thì đến Phnom Penh khoảng hơn 12g trưa, nhưng giá vé lại quá rẻ so với vé máy bay.

Chẳng hạn, mua vé ở đại lý hãng hàng không tính 160 USD tiền vé khứ hồi và visa nhập cảnh CPC, trong khi vé khứ hồi xe buýt khoảng 18 USD và visa nhập cảnh là 25 USD. Điều quan trọng khiến nhiều người đi xe buýt là do tuyến đường xuyên Á từ TP.HCM đến Phnom Penh dài 250km đã có đến 160km đường từ TP.HCM đến bến phà Niếc Lương (CPC) vừa hoàn thành nâng cấp nên xe chạy rất êm.

Riêng đoạn từ bến phà Niếc Lương đến Phnom Penh dài khoảng 60km đường hơi xấu một chút nên xe chạy hơi bị dằn xóc.

Tại Phnom Penh, chúng tôi gặp anh Lê Trọng Nhân - một Việt kiều, giám đốc Công ty World Heritage ở Phnom Penh. Anh cho biết đang bàn việc mở tuyến buýt du lịch với Sapaco. Theo anh Nhân, sẽ tổ chức tour ở Phnom Penh cho hành khách đi mua sắm, vào casino, tham quan những cảnh quan như tượng đài hữu nghị, nhà tù Toul Sleng, cánh đồng chết...

Còn tuyến du lịch đi xa hơn là đến Angkor Thom và Angkor Wat nếu đi bằng tàu cao tốc thì giá vé khoảng 25 USD/người nhưng du khách sẽ được ngắm cảnh biển Hồ, còn đi bằng xe thì thời gian dài gấp đôi so với đi tàu cao tốc.

Anh Lê Văn Tới, giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ vận tải và du lịch - Sapaco, thuộc Công ty Xe khách Sài Gòn, cho biết đang bàn với một đối tác ở CPC để hình thành tuyến du lịch TP.HCM - Angkor Thom hoặc Angkor Wat (còn gọi là đền Đế Thiên, Đế Thích) theo hình thức phục vụ khách đi lẻ hoặc đi theo đoàn.

Giải thích vì sao giá tour du lịch đến CPC cao hơn so với Thái Lan, anh Nhân cho biết trước hết là CPC chưa bỏ visa nhập cảnh như Thái Lan, giá vào các điểm tham quan ở CPC còn rất cao.

Cụ thể giá tham quan Angkor ở Siem Reap là 20 USD/ngày, 30 USD/2 - 3 ngày và 60 USD/6 ngày, giá vào tham quan chùa Vàng chùa Bạc ở hoàng cung là 3 USD, các điểm tham quan khác là 2-3 USD.

Đó là chưa kể khi vào tham quan thì đoàn khách du lịch cũng phải trả thêm 3-4 USD cho nhân viên thuyết minh ở các điểm tham quan. Khách sạn ở Phnom Penh cho thuê phòng giá tương đối cao, như khách sạn một sao bình quân 15 USD/phòng hai giường đôi và giá một bữa ăn bình quân cho một du khách là 4 USD với sáu món ăn, vì giá điện ở CPC cao và phần lớn hàng hóa ở CPC đều nhập khẩu.

Theo anh Nhân, lợi thế mở tour du lịch bằng xe buýt là vì nhà xe lo tất cả thủ tục xuất nhập cảnh nên hành khách rất hài lòng, tuyến đường bộ đi rất tốt và các chi phí được tính toán cố định.

Hiện nay nhiều người dân ở VN đã đi du lịch Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Hong Kong chắc chắn sẽ tính đến việc đi du lịch CPC để tham quan một kỳ quan thế giới - Đế Thiên, Đế Thích.

Nếu đúng như nguồn tin là trong năm 2005 sẽ bãi bỏ visa nhập cảnh giữa hai nước thì chắc chắn giá thành tour du lịch sẽ còn thấp hơn, số nguời đi tour sẽ tăng cao. Còn hiện nay, anh Lê Trọng Nhân cho biết tour du lịch từ TP.HCM đến Angkor khoảng 180 USD, bảo đảm chỗ ăn ở, đi tham quan cho du khách tương đối tươm tất.


<Nguồn: Tuổi trẻ Online>
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Du Lịch Campuchia đầy đủ và chi tiết
« vào: Tháng Tám 05, 2008, 07:47:54 AM »
Trích
Hướng dẫn lịch trình chi tiết du lịch Campuchia 3 ngày 2 đêm

9 địa điểm không thể bỏ qua khi đến Campuchia

Hoidulich.com xin giới thiệu cẩm nang du lịch Campuchia đầy đủ và súc tích nhất, bao gồm các thông tin về điểm đến và món ăn ngon của cái nôi văn hóa Khmer.


Vương quốc Campuchia – Điểm đến du lịch phổ biến của khu vực Đông Nam Á.

Tổng quan du lịch Campuchia

Vương quốc Campuchia là điểm đến du lịch phổ biến của khu vực Đông Nam Á, thu hút du khách đến từ khắp nơi trên thế giới bởi những khu di tích cổ kính như quần thể di tích Angkor Wat hay Angkor Thom, cảnh thiên nhiên kì vĩ như Biển Hồ Tonle Sap và sông Mekong, cùng với những bãi biển, hòn đảo tuyệt đẹp như Sihanoukville, Koh Rong, Koh Thmei. Du lịch Campuchia là trải nghiệm tuyệt vời đối với những tín đồ Phật giáo, những người thích khám phá tàn tích của quá khứ cũng như những du khách mê đắm cảnh đẹp hoang sơ của tạo hóa.

Di chuyển: Phương tiện, di chuyển khi du lịch Campuchia

Máy bay: các chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang du lịch Campuchia được vận hành bởi Vietnam Airlines phối hợp với Cambodia Angkor Air, với giá vé khứ hồi như sau:
  • Tuyến Hà Nội – Phnom Penh: từ 7.000.000đ đến 12.000.000đ
  • Tuyến Hà Nội – Siem Reap: từ 9.000.000đ đến 12.000.000đ
  • Tuyến Sài Gòn / TPHCM – Phnom Penh: từ 5.500.000đ đến 9.500.000đ/vé
  • Tuyến Sài Gòn / TPHCM – Siem Reap: từ 8.000.000đ đến 10.000.000đ/vé

Xe khách/ Xe open bus:
  • TPHCM – Phnom Penh: một chiều từ 200.000đ đến 300.000đ, khứ hồi từ 400.000đ đến 600.000đ, thời gian đi khoảng 6 tiếng (đi ban đêm là 10 tiếng)
  • TPHCM – Siem Reap: một chiều từ 400.000đ đến 500.000đ, khứ hồi từ 800.000đ đến 900.000đ, thời gian đi khoảng 11 tiếng (đi ban đêm là 15 tiếng)
Các hãng xe nổi tiếng chở khách đi du lịch Campuchia có tuyến khứ hồi từ Sài Gòn / TPHCM đi các thành phố Phnom Penh và Siem Reap: Mai Linh, Sapaco, Kumho, TheSinhTourist, Mekong Express. Hầu hết các hãng này có văn phòng ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão/Bùi Viện ở trung tâm Sài Gòn.

Liên hệ
  • Mai Linh Express: Điện thoại: 08.38297979 – 38477888
  • Sapaco: ĐT: 08.39 203 623
  • TheSinhTourist: Điện thoại: 08.38389597
  • Kumho: Điện thoại: 08.6291 5389
  • Mekong Express: Điện thoại: 063 963 662 – 012 31 58 58


Chạm khắc ở Banteay Chhmar

Di chuyển trong nội địa Campuchia: các chuyến xe khách, xe bus vẫn là lựa chọn hợp túi tiền để di chuyển giữa các thành phố lớn khi du lịch Campuchia. Ví dụ đi từ Phnom Penh đến Siem Reap tốn khoảng 140.000đ đến 200.000đ. Bạn có thể hỏi ngay tại bến xe của các hãng xe Việt Nam ở Phnom Penh. Để đi lại trong thành phố, bạn có nhiều lựa chọn: đi bộ, thuê xe đạp, xe máy (khoảng 120.000đ/xe/ngày), taxi hay xe tuk tuk. Mặc dù việc thuê xe có thể giúp bạn khám phá nhiều hơn trong chuyến du lịch Campuchia, taxi hay xe tuk tuk vẫn là lựa chọn an toàn hơn vì giao thông ở các thành phố lớn như Phnom Penh khá đông đúc và nguy hiểm.

Tham quan: Di tích, bãi biển, điểm tham quan của du lịch Campuchia

KHU VỰC MIỀN BẮC


Hồ núi lửa Yeak Laom

Banlung: thị trấn Banlung là thủ phủ của tỉnh Ratanakiri phía Đông Campuchia. Đây là vùng đất còn hoang sơ với diện tích rừng rộng lớn và cũng là nơi sinh sống của những dân tộc thiểu số của Campuchia. Do đó, đến với Banlung bạn có sẽ một trải nghiệm khá khác biệt so với những điểm tham quan phổ biến của du lịch Campuchia. Một số điểm đến nổi tiếng ở Banlung là hồ núi lửa Yeak Laom, chùa Wat Rahtanharahm, thác Chaong (bạn có thể đi phía sau thác này do các bậc đá đã bị xói mòn) và công viên quốc gia Virachey National Park. Ngoài ra Banlung cũng là nơi có nhiều nhà máy cao su và các mỏ khai thác đá quý. Bạn có thể hỏi nhân viên khách sạn về các tour khám phá mỏ đá quý.

KHU VỰC TRUNG TÂM

Phnom Penh: là thủ đô của Vương quốc Campuchia, là một trong những điểm đến quan trọng nhất của du lịch Campuchia. Đến với Phnom Penh, không thể bỏ qua các danh thắng và di tích nổi tiếng:
  • Cung điện Hoàng gia Campuchia với hai di tích chùa Bạc và Đền thờ Phật Lục Bảo là một trong những điểm tham quan phổ biến nhất của du lịch Campuchia
  • Chùa Wat Phnom
  • Bảo tàng quốc gia Campuchia
  • Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (nhà tù S-21)
  • Cánh đồng chết Choeung Ek nơi chế độ Khmer Đỏ đã hành quyết rất nhiều người dân vô tội
  • Chùa Wat Botum nơi Pol Pot sinh sống thời niên thiếu
  • Đền tưởng niệm Độc Lập và Giải Phóng
  • Sân vận động Olympic, nơi đáng lẽ đã diễn ra giải đấu thể thao Asian Games vào những năm 60 nhưng do đã bị hủy do tình hình chính trị lúc đó.


Cung điện hoàng gia Campuchia

Khu vui chơi buổi chiều tối nổi tiếng ở Phnom Penh là khu bờ sông Sisowath Quay, với nhiều quán bar, café, shop, giống như khu phố Tây ở Sài Gòn. Đối với những khách du lịch Campuchia thích quần áo hàng hiệu, khu chợ Nga Russian Market là điểm đến không thể bỏ qua trong chuyến du lịch Campuchia. Phnom Penh là nơi có nhiều xưởng sản xuất quần áo cho các hãng lớn như Levis, CK, Ralph Lauren…, các mẫu hàng thường được tuồn ra ngoài ở khu chợ này với giá rất hấp dẫn.

Một số khách sạn ở Phnom Penh

1. Lotus Luxury Villa

2. Imperial Garden Villa &amp; Hotel



3. Sunway Hotel Phnom Penh



4. FCC Phnom Penh Boutique Hotel



Siem Reap: là điểm đến nổi tiếng của du lịch Campuchia, với vị trí trọng yếu gần Biển Hồ Tonle Sap, thành phố bên sông Battambang và quan trọng nhất là quần thể di tích, phế tích Angkor. Ngoài vai trò là thành phố trung chuyển cho các điểm du lịch Campuchia nổi bật khác, Siem Reap cũng không thiếu có điểm tham quan đáng chú ý trong nội thành:
  • Bảo tàng Quốc gia Angkor: trưng bày các mẫu vật thể hiện lịch sử Angkor với những công nghệ hiện đại. Ấn tượng nhất là căn phòng 1000 Phật.
  • Chùa Wat Bo: pha lẫn kiến trúc Pháp và các chi tiết Phật giáo ảnh hưởng của Thái.
  • Chùa Wat Preah Prom Rath: ngôi chùa 500 tuổi với tượng Phật nằm
  • Trang trại tơ lụa Angkor: không cách xa trung tâm thành phố nhưng lại nằm trong khu vực miền quê khá thoáng đãng, tại đây bạn có thể chứng kiến quy trình làm tơ lụa của người Campuchia.


Pub Street ở Siem Reap

Một trong những khu vực sầm uất nhất trong thành phố là khu Chợ Cũ (Old Market) với các nhà hàng, quán ăn đủ mọi mức giá. Còn nếu muốn đến những quán bar sôi động, hãy ghé đường Pub Street, được xem là khu phố Tây của Siem Reap và của du lịch Campuchia, tương tự khu Khao San ở Bangkok hay Bùi Viện ở Sài Gòn.

Trích
Một số địa điểm du lịch Campuchia khác có thể đến được từ Siem Reap: quần thể di tích Banteay Chhmar ở tỉnh Banteay Meanchey kế cận, Trung tâm Bướm Banteay Srei nằm gần đền Banteay Srei ở ngoại vi quần thể di tích Angkor và đồi Phnom Bok (20km về phía Đông Bắc của Siem Reap) với những phế tích hùng vĩ, quần thể di tích đền kim tự tháp Koh Ker (cách Siem Reap 120km) và quần thể di tích cố đô Sambor Prei Kuk ở gần thành phố Kampong Thom. Đây đều là những di tích quý báu góp phần phát triển ngành du lịch Campuchia.


Angkor Wat

Quần thể di tích Angkor: gồm hai khu đền chính là Angkor Wat (đền Đế Thiên) và Angkor Thom (đền Đế Thích), chỉ cách Siem Reap 6 km về phía Bắc. Quần thể di tích đặc biệt quan trọng của du lịch Campuchia này có thể được chia ra làm 5 khu vực chính:
  • Angkor Wat và Angkor Thom: Angkor Vat là đền có kiến trúc hoành tráng nhất trong toàn bộ quần thể, trong khi Angkor Thom là lãnh địa thủ đô xưa. Angkor Thom sở hữu những đền chùa và kiến trúc nổi bật như đền mặt thần Bayon, đền Baphuon, đền Phnom Bakheng ở đỉnh đồi (bạn có thể cưỡi voi lên đây), Elephant Terrace (Sân voi), Terrace of the Leper King (Sân của vua bị bệnh phong) và 5 cánh cổng lớn dẫn vào Angkor Thom. Đây là những hình ảnh đặc trưng nhất của du lịch Campuchia.

Đền Bayon

  • Little Circuit (Vòng Nhỏ): khu vực này có ngôi đền nổi tiếng nhất là đền “cổ thụ” Ta Prohm, nơi công trình của thiên nhiên kết hợp với công trình của con người. Các kiến trúc bằng đá của ngôi đền nằm quấn quýt với những cành và rễ của các cây cổ thụ, tạo nên một cảnh tượng kì vĩ, thu hút khách đến du lịch Campuchia.

Ta Prohm
       
   
  • Big Circuit (Vòng Lớn): khu vực này cũng có một công trình tương tự như Ta Prohm là đền Preah Khan: những bức tường đá xen lẫn những gốc cây lâu đời. Ngoài ra ở Big Circuit cũng có một địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng là đền Pre Rup
  • Nhóm Roluos: các phế tích ở khu vực này thuộc về thành phố cổ Hariharalaya, có niên đại lâu đời hơn cả Angkor, trong đó đền Bakong với kiến trúc kim tự tháp là nổi bật nhất.
  • Các đền ngoại vi: khu vực này nằm khá xa khu trung tâm phế tích nhưng lại có những công trình độc đáo, khác biệt nhất. Đền Banteay Srei thu hút chủ yếu bởi những chi tiết kiến trúc rất kì công. Phế tích Kbal Spean hay còn gọi là địa điểm 1000 linga (linga là biểu tượng thờ phụng của nền văn minh thung lũng sông Ấn), với các mỏm đá nằm dưới mặt nước suối trong một diện tích vuông vức giữa rừng cây. Đền Beng Mealea là phế tích gần gũi với thiên nhiên, với các loại thực vật sinh sôi nảy nở trên kiến trúc cổ xưa, tạo nên không khí tươi mát nhưng âm u, cổ kính. Đền Phnom Krom nằm trên một ngọn đồi, có thể nhìn ra Biển Hồ Tonle Sap, một trải nghiệm thú vị khi du lịch Campuchia.

Beng Mealea
[/list]

Tonle Sap: hồ nước lớn nhất Đông Nam Á, nối với sông Mekong qua đường sông Tonle Sap ở Phnom Penh. Vào mùa mưa, nước sông Mekong chảy mạnh đến mức đẩy ngược dòng nước sông Tonle Sap, tăng đáng kể lượng nước trong hồ. Bạn có thể đi phà trên hồ này theo 2 tuyến: Phnom Penh – Siem Reap hay Siem Reap – Battambang. Ngoài ra, tại các thành phố Phnom Penh, Siem Reap, Battambang và một số thành phố ven hồ khác, du khách có thể thuê thuyền đi khám phá các làng nổi trên hồ, một trải nghiệm rất thi vị cho khách du lịch Campuchia.

Battambang: nằm ven sông Sangkae, Battambang là một thành phố nhỏ yên bình với những tòa nhà mang phong cách kiến trúc Pháp. Một số điểm tham quan thú vị ở Battambang: hồ sen Kamping Puoy, chùa Wat Ek Phnom với tượng Phật cao 28m, đền Prasat Banan, đền Prasat Snung và đoàn tàu bằng tre Nory. Tuy không cổ kính và huyền bí như các điểm đến khác của du lịch Campuchia nhưng Battambang vẫn có sức hút rất riêng.


Battambang

Một số khách sạn ở Siem Riep

1. Gloria Angkor Hotel

2.Cheathata Angkor Hotel

3.Angkor Home Hotel



4.Central Boutique Angkor Hotel


5.Angkor Paradise Hotel



KHU VỰC MIỀN NAM VÀ NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN PHÍA NAM

Kampot: là thành phố nhỏ nằm ở miền nam Campuchia, bên cạnh bờ sông Kampong Bay và không xa vịnh Thái Lan. Khách du lịch Campuchia đến đây để thưởng ngoạn cảnh thanh bình của đồng quê ven sông. Các điểm tham quan nổi bật: núi Bokor với những ngôi nhà hoang kiến trúc thời Pháp, hang động ở Phnom Chhnork, cây cầu cổ nổi tiếng bắc qua sông Kampong bay và ga xe lửa Kampot cũ.

Sihanoukville: thị trấn ven biển sở hữu những bãi biển nổi tiếng nhất của du lịch Campuchia, trong đó bãi Otres / Ochheuteal là sạch và đẹp nhất. Ngoài ra từ Sihanoukville có thể đến thăm một số đảo đẹp ngoài khơi Campuchia như Koh Russei (đảo trúc) và Koh Rong – đảo thiên đường, cũng có thể coi là đảo có bãi biển đẹp nhất trong số tất cả các hòn đảo của Campuchia.


Koh Rong

Các hòn đảo của Campuchia:

Du lịch Campuchia tự hào với nhiều đảo ở phía Nam trong khu vực vịnh Thái Lan có cảnh quan đẹp mê hồn:
  • Koh Kong: hòn đảo xanh với phần lớn diện tích được bao phủ bởi rừng ngập mặn.
  • Koh Rong Samloem: nằm gần đảo Koh Rong, với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp
  • Koh Ta Kiev: nằm ngoài khơi Sihanoukville
  • Koh Totang: hòn đảo với những bãi biển nước xanh trong, lý tưởng cho hoạt động snorkeling

Ăn: Ẩm thực, ăn vặt, đặc sản của du lịch Campuchia


Lap Khmer

1. Bai sach chrouk – cơm thịt heo
Bai sach chrouk, hay đơn giản là cơm thịt heo, là một trong những món đơn giản nhất tại quốc gia này. Thịt heo thái mỏng được nướng qua than hồng. Đôi khi, người ta ướp thịt heo với nước cốt dừa hoặc tỏi, khiến cho bai sach chrouk mang nhiều hương vị khác nhau ở những vùng khác nhau. Đi kèm với thịt heo nướng là cơm tấm, dưa chuột và củ cải, gừng và một bát nước dùng với hành tươi và hành khô phi thơm.

2. Cá sốt
Món này có sử dụng slok ngor, một loại thảo dược tại địa phương để tạo nên vị đắng. Cá được sốt với nước cốt dừa, kroeung, một loại bột cà ri Khmer làm từ cỏ chanh, nghệ tây, tỏi, hành và gừng. Trong các nhà hàng, cá sốt được hấp trong một chiếc bát làm từ lá chuối để giữ cho món ăn luôn nóng trước khi phục vụ khách hàng.

3. Cà ri Khmer đỏ
Không cay như cà ri Thái, cà ri Khmer đỏ lấy vị cốt dừa làm chủ đạo, mà không có bột ớt. Các loại thịt được sử dụng là bò, cá, gà kèm với cà tím, đậu đũa, khoai tây, nước dừa tươi, cỏ chanh và kroeung. Cà ri Khmer đỏ ăn kèm với bánh mỳ. Đi du lịch Campuchia thì phải 1 lần ăn được món này.

4. Lap Khmer – salad bò Khmer tái chanh
Lap Khmer thường có nhiều thịt bò hơn là salad. Một số dân bản địa thích thịt bò gần như tươi sống. Tuy nhiên, hầu hết các nhà hàng đều nướng qua thịt bò trước khi làm salad. Salad bò Khmer tái chanh gồm những miếng thịt bò thái mỏng được trần qua hoặc làm tái bằng nước chanh. Trộn cùng với cỏ chanh, hành, tỏi, nước mắm, húng quế, bạc hà, đậu đũa và tiêu tươi, thịt bò cho vị ngọt, mặn vừa đủ và thêm chút cay cay của ớt miếng.

5. Nom banh chok – mỳ Khmer
Nom banh chok có thể gọi đơn giản là món mỳ Khmer. Món ăn gồm mỳ gạo, cà ri xanh với cá, cỏ chanh, nghệ và chanh. Lá bạc hà tươi, đậu đũa, bột chuối, dưa chuột và một số loại rau xanh khác cũng được ăn kèm với nom banh chok.

6. Kdam chaa – cua rán
Cua rán là đặc sản của thị trấn Kep, Campuchia. Chợ cua nổi tiếng nơi đây được biết đến với món cua rán cùng tiêu xanh Kampot. Bạn chỉ có thể thưởng thức tiêu Kampot tươi khi du lịch Campuchia, và tuyệt vời nhất với món cua rán.

7. Kiến đỏ với thịt bò, húng quế
Kiến đỏ được đảo đều trên chảo rán cùng với gừng, cỏ chanh, tỏi, húng quế, nghệ và thịt bò thái mỏng. Hương vị của món này đậm đà hơn khi cho nhiều ớt. Món kiến đỏ có thể ăn kèm với cơm.

8. Ang dtray meuk – mực nướng
Ở các vùng biển của Campuchia, như Sihanoukville và Kep, có rất nhiều bác gánh hàng rong bán hải sản có những con mực trứng nướng vàng. Mực được tẩm nước chanh hoặc nước mắm, sau đó xiên vào que tre trước khi nướng. Món mực ăn kèm cùng nước tương với tiêu Kampot, tỏi, ớt, chanh và đường.

9. Cha houy teuk – chè thạch rau câu
Cha houy teuk có hương vị vô cùng phong phú, từ đậu đỏ, khoai môn, bí ngô và mít. Tất cả không thể thiếu nước cốt dừa.


Cha houy teuk

10. Cá rán
Cá rán trên đĩa lửa chỉ được phục vụ trong các nhà hàng hoặc vào dịp lễ hội. Cá rán kèm sốt nước cốt dừa cà ri, kroeung vàng và ớt, được đặt trên chiếc đĩa lớn, hình cá. Các loại rau như xúp lơ, cải bắp được nấu cùng cà ri. Món cá rán này ăn chung với cơm hoặc mỳ. Người Campuchia gọi là trei bung kanh chhet.

Một số địa chỉ ăn ở Phnom Penh:
  • Chợ đêm (Phsa Reatrey) và chợ Kanda nằm ngay khu vực phố Tây mới (khu Sisowath Quay) có các món ăn chế biến theo đúng kiểu người Campuchia.
  • Nhà hàng Veng Nguon ở Sankat Phsar Kandal 1 cũng nằm ngay trung tâm khu phố Tây mới (khu Sisowath Quay), chuyên phục vụ món Hủ Tiếu Nam Vang.
  • Kiwi Bakery and Restaurant nằm ở góc đường Sisowath Boulevard với đường 130, Phnom Penh.
  • Các quán ăn vỉa hè đoạn đường đối diện với khách sạn Naga World (gần khu vực cầu kim cương). Điểm đặc biệt là du khách sẽ được ngồi chiếu để thưởng thức các món ăn dân dã như hột vịt lộn, cá viên chiên, bia, nước ngọt…

Một số địa chỉ ở Siem Reap:
  • Nhà hàng Khmer House ở khu vực Chợ Cũ Old Market, nơi bạn có thể tìm thấy hàng trăm món ăn truyền thống của Campuchia.
  • Quán Soup Dragon nằm ở giữa chợ Old Market, phục vụ các món ăn của người Khơ-me và các món ăn Âu, nhưng phổ biến là các món ăn Việt Nam như phở, canh chua cá lóc, thịt kho tộ… Đây là địa điểm được nhiều du khách Việt ghé đến.
  • Nhà hàng Khmer Kitchen có các món Tom Yum, Tom Kha, cà ri, sườn nướng (grilled rib bone)… khá hấp dẫn.
  • Nhà hàng Temple ở khu phố Tây (Pub Street) chuyên về ẩm thực Khmer

MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM CHỤP HÌNH ĐẸP Ở CAMPUCHIA

Cung điện Hoàng gia Campuchia

Là một trong những địa điểm tham quan mà du khách không thể bỏ qua khi đến Phnom Penh, cung điện được khởi xây sau khi vua Norodom chuyển đô từ Oudong về Phnom Penh. Cung điện Hoàng gia Campuchia là tổ hợp các tòa nhà, nơi ở của của Quốc vương và hoàng tộc. Du khách tới đây ngoài việc chụp hình với các kiến trúc bên trong, thì cũng không quên chụp hình cùng với đàn chin bồ câu ở phía trước cung điện.


Ảnh: brendansadventures.com

Quần thể di tích đền đài của Angkor

Không một ngôn ngữ và cảm xúc nào có thể diễn tả hết cảnh đẹp và sự tuyệt vời của Angkor, trừ khi bạn đến tận nơi và tận mắt nhìn thấy tất cả. Những kiến trúc sư từ thế kỷ thứ 8 cùng các tay thợ tài hoa nơi này đã tạo dựng nên một quần thể kiến trúc vĩ đại với 600 công trình nằm rải rác trong một vùng rừng núi rậm rạp rộng 45 km². Tuy nhiên, điểm đến thường được chụp hình nhiều nhất vẫn là Angkor Thom, Angkor Wat, đền Bayon và Ta Prohm.


Ảnh: Insiderjourneys.co.uk

Koh Rong

Đảo Koh Rong nằm trong vịnh Thái Lan, cách thành phố biển Shihanoukville 20km. Chỉ với khoảng 2 giờ đi tàu trên biển vùng vịnh lặng gió. Đối lập hoàn toàn với Sihanoukville sôi động, đảo Koh Rong đích thực là một “thiên đường” hoang sơ và dịu êm khiến bạn mê mệt ngay khi đặt chân lên, nơi bạn sẽ được thư giãn hoàn toàn giữa làn nước biển trong vắt và có những bức ảnh “để đời”.


Ảnh: Girlmeetsglobe.com

Kep

Được người Pháp phát hiện và khai thác cách đây khoảng một thế kỷ, Kep được biết đến là nơi sở hữu vẻ đẹp tiềm ẩn từ chính sự tĩnh lặng hiếm có. Vẻ đẹp của Kep chủ yếu bao gồm những bãi biển xanh ngắt, những căn biệt thự cũ của Pháp, quán cà phê võng và các bungalows nhỏ nhắn, mộc mạc.


Ảnh:remotelands.com

Hồ Tonle Sap

Tonle Sap là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và quan trọng bậc nhất Campuchia. Hồ nước trải rộng và thay đổi đáng kinh ngạc mỗi mùa. Từ tháng 11 tới tháng 5 là mùa khô ở Campuchia, Tonle Sap hầu như khô hạn trong khi tới mùa mưa, hồ trở nên rộng lớn hơn nhiều, với nhiều ngôi làng nổi của cư dân sinh sống tại đó. Ngồi trên thuyền du ngoạn ngắm cảnh trên hồ Tonle Sap sẽ là cơ hội để du khách có thể có những bức ảnh đẹp, và hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây.


Ảnh: Insiderjourneys.co.uk

Theo iVIVU

Trích
Hướng dẫn lịch trình chi tiết du lịch Campuchia 3 ngày 2 đêm

9 địa điểm không thể bỏ qua khi đến Campuchia
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 03, 2017, 10:10:40 AM Gửi bởi conan2001 »
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1429 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 18, 2015, 03:11:56 PM
Gửi bởi caoxilu
2 Trả lời
51673 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 18, 2017, 09:20:07 AM
Gửi bởi suoihoalandaokhi
0 Trả lời
3671 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 28, 2017, 09:18:06 PM
Gửi bởi conan2001
2 Trả lời
7109 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 24, 2017, 05:25:21 PM
Gửi bởi dulichinter
1 Trả lời
4021 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 15, 2018, 04:46:15 PM
Gửi bởi vivian

Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay
Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
650,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View