Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Amsterdam - thành phố nghệ thuật  (Đã xem 3564 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Hệ thống giao thông ở Amsterdam
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 10, 2008, 09:16:44 AM »
    *  Schiphol Airport


Sân bay Schiphol

Sân bay nằm ở phía Đông Nam thành phố, cách trung tâm 14 km. Bạn có thể chọn bus, tàu hoặc taxis đi và đến sân bay.

          o Trains

Cách dễ dàng nhất để đi vào trung tâm thành phố từ sân bay là đón tàu ở tầng dưới của Schiphol Plaza – sảnh lớn của sân bay. Tàu cứ 10 phút lại có một chuyến đi vào thành phố và đi khoảng 15 – 20 phút. Giá vé khoảng 3.60 EUR.

          o Bus

Một số bus cũng chạy từ sân bay vào trung tâm thành phố. Bus 370 chạy tới trung tâm Amsterdam . Bus Connexxion cứ nửa tiếng có một chuyến đến hơn một trăm khách sạn lớn của Amsterdam . Các bus đều có thể đón tại bến A7 bên ngoài sân bay, từ 06h00 đến 21h00.

          o Taxis

Theo biển báo EXIT bạn ra ngoài sân bay và bắt được Taxis. Mặc dù đắt tiền (khoảng 39 EUR) và chậm hơn tàu (khoảng 30' chạy vào thành phố) nhưng taxis sẽ là phương tiện phù hợp nếu bạn mang nhiều hành lý hoặc vẫn còn bối rối với các phương tiện công cộng.

Một cách khác là đặt taxis chung với những người khác ít nhất một ngày trước đó. Nhân viên đặt chỗ sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã thành phố (Zipcode) để biết được chính xác điểm đến của bạn.

    * Các phương tiện giao thông công cộng
       
Cách rẻ nhất để sử dụng phương tiện giao thông công cộng của Hà Lan là mua một strippenkaart từ các bến xe, ki-ốt, bưu điện hoặc các điểm thông tin du lịch trong thành phố. Đây là một loại thẻ cho phép bạn chỉ phải trả khoảng 1.60 EUR cho mỗi chuyến đi, thẻ có mệnh giá cao hơn thì mỗi chuyến lại được giảm giá (khoảng EUR20.10 cho 45 lần sử dụng).


Thẻ I amsterdam

Thẻ này có giá trị cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Bản thân bạn hoặc người lái xe sẽ đóng một dấu lên thẻ mỗi lần bạn sử dụng. Trên thực tế hình thức này đơn giản hơn rất nhiều so với những gì bạn tưởng tượng. Mỗi một lần đóng dấu như thế vẫn còn giá trị trong vòng một giờ và bạn có quyền sử dụng bất kì loại phương tiện giao thông công cộng nào. Ngoài ra, strippenkaart còn có giá trị trên hầu hết các thành phố lớn khác của Hà Lan.

Những vé lẻ có thể mua được trên bus và tàu điện (tram) với giá 1.60 EUR cho một zone. Bạn cũng có thể mua vé ngày giá 6.40 EUR, hay vé 48h giá 10.50 EUR, 72h giá 13.50 EUR và 96h giá 16.50 EUR.

Hãy tìm bản đồ của các loại phương tiện tại mạng lưới các bến đỗ xe hoặc các cơ quan vận chuyển.

Ngoài ra I amsterdam Card cho bạn quyền sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và thay cho vé vào cửa nhiều bảo tàng. Thẻ này có thể mua được tại các tourist offices và những viện bảo tàng có tham gia chương trình này. Thẻ 1 ngày giá 33 EUR, 2 ngày 43 EUR, 3 ngày 53 EUR.

          o Trams

Tram có thể coi như một phần những kì quan của Amsterdam . Bạn sẽ nhìn thấy những chiếc tàu điện này chạy qua Centraal Station khi đi dạo trên quảng trường. Đây là phương tiện thú vị nhất để tham quan thành phố. Với 17 tuyến, tàu điện có thể đưa bạn đến gần như bất cứ đâu bạn muốn và đặc biệt tuyệt vời để ngắm cảnh.

Tram 20 là một tuyến đặc biệt dành cho khách du lịch, đưa đi bạn đi và về. Tuyến này đi qua nhiều thắng cảnh, bảo tàng và cả công viên Sarphati trước khi đi thẳng tới trung tâm. Vé thường hay thẻ có thể mua được ngay trên xe. Nếu muốn lên xuống điểm nào tuỳ thích, cách tốt nhất là bạn hãy mua thẻ ngày như hướng dẫn ở trên.

          o Bus

Hệ thống bus ở Amsterdam rất sạch sẽ và đúng giờ. Tuy nhiên với khách du lịch không biết rõ về đường phố, đây không phải là phương tiện tối ưu nhất. Bạn không dễ gì biết được cần phải xuống chính xác ở bến nào để đến được thắng cảnh đang tìm. Vì vậy nếu không trải qua kinh nghiệm đi bus ở Amsterdam thì bạn cũng không cần quá tiếc.

          o Taxis

Taxis ở Amsterdam đắt và cũng không phải là phương tiện nhanh nhất vì thường xuyên tắc đường. Hơn thế nữa, bạn không có quyền bắt xe ngay trên phố. Taxis thường đỗ ở các quảng trường. Bạn chỉ có thể hoặc đón taxis ở bến đỗ, hoặc gọi xe qua điện thoại Taxidirect : +31 (0)20-633-3333.


<Nguồn tin: www.galileo.com.vn>
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Địa lý Amsterdam dưới góc độ du lịch
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 10, 2008, 09:13:08 AM »

Centraal Station nhìn từ bên ngoài

Trung tâm của thành phố là Dam Square , nơi có Royal Palace . Các khách du lịch thường xuống từ bến Centraal Station và từ đó có thể đi dọc xuống Dam Square và Damrak. Khu vực này đặc biệt được khách du lịch chú ý bởi những cửa hàng lưu niệm, quán ăn và các nghệ sĩ biểu diễn đường phố. Quảng trường Dam Square là nơi thường diễn ra các sự kiện và những buổi biểu diễn, cũng là nơi mà bạn có thể nhìn thấy nhiều chim bồ câu đậu nhất ở Amsterdam . Hai trục phố mua sắm chính ở khu vực này là Kalverstraat and Nieuwendijk.

Leidseplein và Rembrandtplein là những khu vực đông đúc bất kể ngày hay đêm. Khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên cũng là lúc những bàn kê ngoài trời của các quán cà phê bắt đầu đặc kín. Các nghệ sĩ nhào lộn và nhạc công đường phố góp vui cho các khách du lịch. Ban đêm, trong đám đông có thêm nhiều người dân địa phương gia nhập, cùng tổ chức các sự kiện kỉ niệm hay đơn giản là ghé vào rạp chiếu bóng, nhà hát kịch và các câu lạc bộ ở khu vực này. Quán bar Escape thường đóng cửa không sớm hơn 5 giờ sáng.

Jordaan được xây dựng năm 1612 trong thời kì mở rộng của thành phố. Khu vực này từng rất nổi tiếng với các hoạt động đường phố nhộn nhịp, hoạt náo bởi những ca sĩ, nghệ sĩ hài và người xem là tầng lớp lao động. Nhưng đó là những năm tháng quá khứ. Ngày nay những dân cư cũ của Jordaan di cư tới những thành phố lân cận như Almere và Purmerend, nhường chỗ cho một thế hệ dân cư mới chủ yếu là sinh viên và các công chức trẻ. Tại đây, bạn sẽ dễ dàng tìm thấu các quán bar, một vài nhà hàng có không khí rất thoải mái và ấm cúng. Jordaan giống như một khu làng nhỏ bên cạnh thành phố lớn.

Khu Redlight District ở De Wallen là những con phố và kênh đào giữu Warmoesstraat và quảng trường Niewmarkt. Cuối hai con kênh Oudezijds Voorburgwal và Oudezijds Achterburgwal đánh dấu hết ranh giới của khu Đèn Đỏ. Đây là nơi mà mại dâm và các hoạt động giải trí tương tự được cho phép hoạt động hợp pháp. Không khí nơi đây vừa “điên đảo” vừa “thư giãn” theo một cách nào đó. Có không ít nhà hàng và quán bar tại đây mở cửa cả ngày và đêm.


Khu Jordaan ngày nay

Mùng 1 tháng 2 năm 1999, chính phủ Hà Lan quyết định phong tước và bảo tồn khu trong lòng thành phố, bao gồm Canals. Vòng đai của các con kênh (từ Singel Canal đến Prinsengracht Canal ) được coi như một phần di tích lịch sử quan trọng của vùng và cũng là những thắng cảnh đẹp nhất của thành phố. Vòng đai này bắt đầu từ sống Amstel và kết thúc ở Browersgracht. Phần lớn những ngôi nhà tại đây được xây dựng từ trước năm 1850. Trong suốt thế kỉ 17 th , thành phố được mở rộng thêm và những vòng đai như biên giới của khu thành phố cổ là nơi cư ngụ của người dân gốc và các thương gia giàu có. Kiến trúc của khu vực này dễ nhận thấy đều theo chủ nghĩa cổ điển.

Pijp là nơi đầu tiên được hiện đại hoá của Amsterdam vào cuối thế kỉ 19 th . Nhiều nhà đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu ở của số lượng người lao động ngày càng tăng. Ngày nay, Pijp được biết đến như một thí dụ điển hình của xã hội đa sắc tộc. Người dân nơi đây đến từ khắp nơi trên thế giới, trẻ có, già có, cả sinh viên và nghệ sĩ. Các phố chính của khu Pijp là Albert Cuyptraat – có một chợ lớn, và Ferdinand Bolstraat. Quanh những con phố này bạn sẽ phát hiện khá nhiều các pub và hàng ăn truyền thống kiểu Amsterdam .

Museum Quarter ở ngay gần Museumplein và chỉ cách Leidseplein 10 phút đi bộ. Các bảo tàng lớn mà bạn tìm thấy ở đây là Rijksmuseum, Van Gogh Museum và The Stedelijk Museum. Toà nhà hoà nhạc – The Concert Buiding cũng nằm trong Museum Quarter. Cũng có khá nhiều các cửa hàng cửa hiệu buôn bán những nhãn hiệu quốc tế, đặc biệt ở P.C. Hooftstraat và Van Baerlestraat. Vào một ngày nắng ấm, Museumplein quả là một địa điểm tuyệt vời để phơi nắng, thưởng thức bữa trưa và thư giãn.

Phần hiện đại nhất của thành phố nằm ở bờ Nam của sông Riverlj, về phía Đông và Tây của Centraal Station. Nơi đây xưa kia từng là một khu vực đổ nát, nhưng bạn sẽ chẳng thể tin điều đó bởi Banks of the Riverlj ngày nay thật sự phát triển và hiện đại. Oostelijke Handelskade là trung tâm của các nhà hát kịch và những hoạt động nghệ thuật biểu diễn ban đêm. Bến tàu Passenger Terminal Amsterdam cũng ở tại đây. Kiến trúc của những toà nhà mới này được du khách rất thích thú.


<Theo: www.galileo.com.vn>
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Amsterdam - thành phố nghệ thuật
« vào: Tháng Tám 09, 2008, 12:27:22 PM »
Thành phố Amsterdam xinh đẹp nổi tiếng với hoa tulip, những kênh đào, quán ăn ngon, con người thân thiện và những con đường lát sỏi nên thơ.
 

Amsterdam xinh đẹp nhờ những con đường lát sỏi nên thơ.
 
Amsterdam là hiện thân của sự tinh tế và nhiều điều kỳ thú. Chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe đạp mới cảm nhận được hết cảnh đẹp của thành phố này một cách tốt nhất.

Bạn sẽ có cảm giác như đi lạc vào một thành phố có lối kiến trúc đặc trưng của thế kỷ 17.


  Cuối tuần, giới trẻ rất hay tụ tập ở Vondelpark

Vondelpark – công viên rộng 47 hecta, nằm ngay tại trung tâm thành phố. Hàng năm đón khoảng 10 triệu lượt người tới thăm. Nó hấp dẫn không chỉ bởi cảnh đẹp mà đây còn có một bảo tàng phim, một nhà hát ngoài trời. Gần đó có một quán bia rất nổi tiếng có tên Theehuis Blauwe.
 

  Thành phố được vây quanh bởi bốn kênh đào.

Trung tâm thành phố trông giống như hình móng ngựa, được bao vây bởi bốn kênh đào nổi tiếng: Singel, Herengracht, Keizersgracht và Prinsengracht.

Amsterdam cũng là một trong những trung tâm lịch sử văn hóa lớn nhất trên thế giới. 
 

(Ảnh: trekearth)
 
Viện bảo tàng Quốc Gia được thiết kế vô cùng ấn tượng theo kiểu kiến trúc Gothic. Tường bao quanh màu đỏ. Bảo tàng lưu giữ rất nhiều những kiệt tác của Rembrandt, Vermeer, Frans Hals and Jan Steen. Mách bạn: viện bảo tàng nằm trên số 1 đường Luijkénstraat. Hàng ngày mở cửa từ 9h sáng tới 6h tối, riêng thứ sáu từ 9h sáng tới 8h30 tối.


Viện bảo tàng Van Gogh nhìn từ trên cao


Viện bảo tàng Van Gogh nổi tiếng thế giới. Ở đây trưng bày tất cả những tuyệt tác của nhà đại danh họa Van Gogh. Đây sẽ là một nơi lý tưởng cho những ai yêu nghệ thuật và muốn mở mang tầm mắt. Các tác phẩm được trình bày theo trình tự thời gian. Có khoảng 600 tác phẩm và 700 bức thư của ông được lưu giữ tại đây. Địa chỉ: số 7 Paulus Potterstraat. Mở cửa hàng ngày từ 9h sáng tới 6h tối.



Viện bảo tàng Nghệ thuật hiện đại quốc gia. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm của các vĩ nhân về nghệ thuật trên thế giới như: Picasso, Mondria, Cezanne, Monet, Matisse… Địa chỉ: số 5 Oosterdokskade. Mở cửa từ 10h sáng tới 6h chiều.


Amsterdam - thành phố của những loài hoa


Hãng hàng không Vietnam Airline có nhiều chuyến Hà Nội, TH Hồ Chí Minh - Amsterdam, Hà Lan.


 Nguyễn Hương
Theo Travel Magazine
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2562 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 05, 2011, 10:47:04 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
2600 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 28, 2014, 03:30:22 PM
Gửi bởi Magazine Bridge
0 Trả lời
1118 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 10, 2016, 01:40:24 PM
Gửi bởi thanhtungbooking
0 Trả lời
1689 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 08, 2016, 01:38:10 PM
Gửi bởi thanhtungbooking
0 Trả lời
2772 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 11, 2020, 05:05:57 PM
Gửi bởi Mỹ Hồng

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View