Diện tích thành Troy thực tế rộng hơn rất nhiều so với con số các nhà sử học công bố trước đây. Người ta còn tìm thấy cả dấu tích của một khu dân cư rộng lớn.
Người phụ trách nhóm các nhà khảo cổ học Ernest Perkina, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một chiếc hào bảo vệ nằm dưới lòng đất thuộc thời kỳ đồ đồng đã có diện tích lên đến 35 ha. Trước đây, các nhà nghiên cứu đặt giả thuyết thành Troy có diện tích khoảng 27 ha.
Hình ảnh thành Troy từ vệ tinh.Mới đây, người ta phát hiện một cái hào của thành cổ thuộc thời kỳ đồ đồng. Lẫn dưới tầng đất đá này là bát đĩa gốm bị đốt cháy. Tất cả khảo vật tìm thấy sẽ được nghiên cứu trong năm nay. Perkina đưa ra giả thuyết có thể những người dân thành Troy có thể đã sử dụng bát đĩa gốm này cho các nghi lễ ma chay.
Nhà khảo cổ cũng cho biết thêm cách hào 500m, họ tìm thấy di tích của một khu dân cư. Đây là một thành phố rất lớn, diện tích có thể từ 200 đến 300 km2. Các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi về qui mô của thành Troy.
Mô hình thành Troy theo tính toán của các nhà khoa học.Ông Perkina khẳng định: dự án thành lập Viện bảo tàng khảo cổ học về thành Troy có thể thực hiện được. Chi phí xây dựng bảo tàng này khoảng từ 20 đến 50 triệu euro.
Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ ưu tiên thực hiện ngay dự án này ngay sau khi được phê duyệt ngân sách. Trong năm nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức một cuộc thi quốc tế về thiết kế nhà bảo tàng. Như vậy, ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có lợi từ bảo tàng thành Troy trong tương lai.
TST Tourist