(Visitkorea.org.vn) Nổi tiếng qua bộ phim truyền hình "Bản tình ca mùa đông", đảo Jeju trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Hàn Quốc. Không chỉ ấn tượng bởi cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, đảo Jeju còn hấp dẫn du khách bởi những món ăn độc đáo, lạ mắt.Du lịch Hàn Quốc Du lịch đảo Jeju đi đâu, ăn gì? Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.
1. Những địa danh nổi tiếng nên ghé thăm tại Jeju
Đảo Jeju nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên trong mơ cùng với tiết trời dịu nhẹ. Hãy bổ sung ngay những địa điểm này để thưởng ngoạn đảo Jeju hoàn hảo nhất.
- Làng dân tộc Seongeup: là là nơi sinh hoạt văn hóa của bộ tộc Cheongeup. Nếu là một người ưa lịch sử, văn hóa thì đây là nơi tuyệt vời để bạn tìm hiểu về cuộc sống cũng như văn hóa của cư dân bản địa. Một điều nữa là không thể bỏ qua 3000 ngôi nhà đất sét với mái ngói tuyệt đẹp ở đây được.
- Hallasan: là ngọn núi lửa hình khiên, không hoạt động từ lâu và cao nhất Hàn Quốc. Xung quanh là công viên quốc gia Hallasan, là nơi dự trữ sinh quyển lớn. Ngoài ra Trên núi còn có chùa Phật giáo Gwaneumsa được xây dựng từ thời Cao Ly.
- Vách đá Jusangjeolli: có hình lục giác độc đáo được hình thành từ dung nham của núi lửa Hallasan. Bạn cũng nên ghé qua Hang Manjang với độ dài 8km để khám phá và thăm thú
- Đường đi bộ Olle: Là những đường đi bộ trải dài dọc theo bờ phía Nam của đảo. Dọc đường đi có đồng cỏ, cánh rừng, cây cối thực vật và nhìn thẳng ra biển. Đây là một trong những nơi được check-in nhiều nhất khi du lịch đảo Jeju.
- Đỉnh Seogsan: cũng là một ngọn núi lửa nằm ở cuối đảo Jeju. Với hình lòng chảo, xung quanh là những tảng đá trắng nhọn. Nơi đây là địa điểm thích hợp để ngắm bình minh và tận hưởng không khí mát lành, trong trẻo.
Khám phá: du lịch hàn quốc mùa xuân
2. Những món ngon không nên bỏ lỡ khi đến Jeju
Ở đảo Jeju thì những ngũ cốc lương thực như lúa mì, khoai tây, khoai lang, kê,..rất phổ biến. Ngoài ra thì tảo biển cũng là một nguyên liệu khá đặc biệt trong một vài món ăn cũng như gia vị ở nơi đây. Tảo biển, tương thường sẽ được làm nước chấm, nước sốt hay tẩm ướp các nguyên liệu khác như thịt. Một số những món ăn nổi tiếng của Jeju là
- Hwang – dom: Ở Jeju có rất nhiều loại cá, Hwang-dom là một trong những loài cá có số lượng lớn nhất ở đây. Do phổ biến và dễ tìm nên giá cả của cá này rất rẻ, tuy nhiên hương vị thì vô cùng tuyệt vời, bùi, béo và thơm. Nếu du lịch đảo Jeju thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ.
- Quýt: Những quả quýt căng mọng, chín vàng với vị ngọt lịm đảm bảo sẽ làm bạn phải xuýt xoa khi ăn. Với người dân Hàn Quốc nói đến Jeju phải nói đến quýt và nhắc tới quýt thượng hạng thì chỉ có ở Jeju. Quýt ngoài ăn thì còn được dùng để ép tươi thành nước giải khát, cung cấp nhiều vitamin C.
- Bào ngư: một đặc sản khác nổi tiếng của Jeju là bào ngư. Bào ngư có nhiều cách chế biến như ăn sống hoặc luộc chín, cắt nhỏ cùng với rong biển ăn kèm với cháo trắng.
Trên đây là những thông tin về địa điểm du lịch cũng như các món ăn nổi bật khi đi du lịch đảo Jeju mà bạn có thể cần. Chúc các bạn có một chuyến du lịch tới đảo Jeju vui vẻ và đáng nhớ.