Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch Hàn Quốc => Tác giả chủ đề:: airtour vào Tháng Sáu 09, 2022, 03:13:59 PM

Tiêu đề: Thủ tục nhập cảnh Singapore-Hàn Quốc-Thái Lan 2022
Gửi bởi: airtour vào Tháng Sáu 09, 2022, 03:13:59 PM
Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch nước ngoài để giảm bớt căng thẳng học tập cũng như công việc. Thủ tục nhập cảnh Singapore-Hàn Quốc-Thái Lan 2022 dễ như ăn cháo và có vị trí gần cũng như thuận tiện cho du khách Việt Nam chúng ta đến tham quan.

Nếu bạn đang có lịch trình du lịch đến 3 quốc gia này, thì đây chắc chắn là thông tin hữu ích dành cho bạn. Hãy cùng xem đó là những thông tin hữu ít gì nhé?

Thủ tục nhập cảnh Singapore-Hàn Quốc-Thái Lan 2022
Thủ tục nhập cảnh Thái Lan

Sau một thời gian dài vắng bóng do dịch bệnh Covid-19 lan rộng khắp thế giới, khi dần hồi phục và phát triển mới du lịch Thái Lan cũng đã kịp theo chân những đàn anh châu Âu nới lỏng có quy định phòng dịch từ ngày 1/6.

Thái Lan tuyên bố gỡ bỏ những quy định phòng dịch từ 1/6 cho dù người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao cũng không cần phải cách ly y tế, thay vào đó du khách chỉ cần theo dõi sức khỏe của mình trong vòng 10 ngày và cũng không cần phải cách ly.

Thủ tục nhập cảnh Thái Lan từ ngày 1/6 như sau:

- Đăng ký ThaiPass trước 48 giờ trước khi lên máy bay.

- Chỉ cần mã số chuyến bay, không cần đặt phòng khách sạn trước cũng không cần phải đặt vé máy bay trước.

- Mua bảo hiểm Covid-19 bắt buộc, có giá trị đền bù Covid-19 lên đến 10.000 USD (Chi phí bảo hiểm khoảng 400.000vnđ).

- Ngoài ra du khách cần mua bảo hiểm du lịch, bạn có thể mua trên trang bìa Thailand Pass đặt. Lưu ý, nên làm các thủ tục bảo hiểm trước từ 3 - 7 ngày để tránh tình trạng quá tải không kịp chuyến bay.

- Thuận tiện hơn hết là không cần làm xét nghiệm Covid-19, chỉ cần xuất trình chứng nhận đã tiêm đủ số mũi (2 mũi).

Qua những thủ tục dễ dàng trên, còn chần chờ gì nữa mà không chọn du lịch Thái Lan là nơi du lịch lí tưởng của mình phải không nào!

Thủ tục nhập cảnh Singapore

Thủ tục nhập cảnh Singapore và bay từ Việt Nam từ ngày 1/6 như sau:

- Xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính PCR hoặc xuất trình chứng nhận tiêm đủ 2 mũi tiêm vắc xin trở lên trên ứng dụng điện thoại PC-Covid khi bay từ Việt Nam.

- Thủ tục nhập cảnh Singapore hiện nay chỉ cần xuất trình passport kiểm tra thông thường hoặc check thêm thông tin tại ứng dụng ICA.

- Tải ứng dụng SG Arrival Card về điện thoại (ICA online), khai báo điền đầy đủ thông tin vào tờ khai nhập cảnh trực tuyến 3 ngày trước bay, sau khi khai báo thành công sẽ nhận được email, nhớ lưu lại để xuất trình cho nhân viên sân bay khi cần. Tờ khai báo và ứng dụng này sẽ sử dụng thường xuyên tại Singapore để ra vào các điểm, đơn vị kiểm tra là ICA.

Thủ tục nhập cảnh Hàn Quốc

Bạn đang có kế hoạch du lịch Hàn Quốc nhưng sợ thủ tục nhập cảnh Hàn Quốc cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh phức tạp, tốn nhiều thời gian. Bạn hãy yên tâm vì các thủ tục nhập cảnh cũng như các biện pháp phòng dịch bệnh của nước này đã được nới lỏng.

Kể từ ngày 1/6, Hàn Quốc sẽ mở lại cấp visa ngắn hạn (C-3) và visa điện tử cho khách du lịch nước ngoài. Theo đó, Hàn Quốc cấp visa C-3 là dạng visa tổng hợp ngắn hạn, chỉ cấp riêng dành cho du khách nước ngoài muốn đến với xứ sở kim chi Hàn Quốc để du khách có thể lưu trú dưới 90 ngày với những mục đích như thăm người thân, du lịch, thương mại, diều trị y tế, tham gia hội nghị…

Ngoài ra, nếu du khách từ trước thời điểm ngày 5/4/2020 nếu còn thời hạn visa thì vẫn sẽ được nhập cảnh vào Hàn Quốc bằng visa này từ ngày 1/6/2022.

Thủ tục nhập cảnh Hàn Quốc với du khách quốc tế từ ngày 8/6 như sau:

- Xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày sau khi đặt chân đến Hàn Quốc; khuyến khích làm xét nghiệm nhanh vào ngày thứ 6, 7 sau nhập cảnh. Bạn sẽ được xét nghiệm PCR miễn phí tại y tế của địa phương nếu thắc mắc có thể hỏi và nhờ khách sạn hướng dẫn.

- Khai báo Q-CODE trước khi nhập cảnh.

- Cần có kết quả xét nghiệm 1 trong 2 trước khi nhập cảnh:

+ Kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 (bằng PCR) có giá trị trong vòng 48 giờ trước khi lên máy bay.

+ Xét nghiệm nhanh ở các trung tâm phòng khám, bệnh viện hoặc cơ sở y tế xét nghiệm nhanh... có giá trị trong vòng 24 giờ trước chuyến bay.

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm một số thông tin nới lỏng du lịch cũng như thông tin nhập cảnh ở các nước khác như Du Bai, Anh... tại đây. Mong rằng những thông tin nhập cảnh du lịch trên sẽ giúp bạn có được một chuyến đi suông sẻ và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.


Tiêu đề: Re:  Thủ tục nhập cảnh Singapore-Hàn Quốc-Thái Lan 2022
Gửi bởi: hotakaludi vào Tháng Sáu 10, 2022, 09:50:48 AM
Chưa qua Thái nhưng đi Sing rồi, cũng có người bị hải quan hỏi nhiều, có người họ ko hỏi gì. Một số khác tự dưng được cho quay đầu luôn :))
Tiêu đề: Re:  Thủ tục nhập cảnh Singapore-Hàn Quốc-Thái Lan 2022
Gửi bởi: trinhnguyen81 vào Tháng Mười 10, 2022, 02:51:22 PM
Sang Sing du học thì còn gì tuyệt vời bằng, đó là 1 nơi văn minh mà bất cứ quốc gia nào cũng ao ước
Mobile View