Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Thảo luận chung về du lịch => Du lịch Hè => Tác giả chủ đề:: viet ha vào Tháng Hai 24, 2011, 11:01:16 AM

Tiêu đề: 10 điểm du lịch thú vị trong năm 2011
Gửi bởi: viet ha vào Tháng Hai 24, 2011, 11:01:16 AM
Hãy quên những nơi quen thuộc như Hongkong, Singapore hay Thái Lan để tìm hiểu các miền đất mới.

Ulaanbaatar, Mông Cổ
 
(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201101Travel.jpg)

Gần một nửa trong số 3 triệu dân Mông Cổ là người du cư và đa số những người còn lại sống ở thủ đô Ulaanbaatar. Nhưng thành phố này không chỉ là nơi tập trung dân cư mà còn có 10 viện bảo tàng, gần chục công viên quốc gia, một hệ thống các cung điện và các ngôi chùa lớn. Tới đây, du khách có thể đi thăm các di tích hóa thạch khủng long được tìm thấy trong sa mạc Gobi, xem các món đồ từ thời Đồ Đá và Đồ Đồng cũng như tham dự lễ hội (http://alotourist.com) vật, bắn cung và đua ngựa truyền thống của con cháu Thành Cát Tư Hãn.

Công viên quốc gia Hồ Plitvice, Croatia
 
(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201102Travel.jpg)

Đường bờ biển dài hơn 1.700km của Croatia là điểm đến ưa thích của những người ham mê các môn thể thao như lặn, đua thuyền hay lướt sóng bằng dù. Nhưng đất nước này còn có một địa điểm rất hấp dẫn khác, đó là công viên quốc gia Hồ Plitvice.
Khu vực rộng gần 300km vuông này có 16 cái hồ và được tạo ra nhờ những con đập của thiên nhiên. Chúng đổi màu nước theo thời gian trong ngày từ màu lam nhạt sang màu xám tùy thuộc vào góc độ ánh sáng mặt trời và lượng khoáng chất có trong nước. Khu công viên cũng là nơi sinh sống của 261 loài chim trong đó có nhiều loài quý hiếm.
 
Đảo Tasmania, Úc

(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201103Travel.jpg)

Đây là hòn đảo ở phía Nam nước Úc với diện tích khoảng 240km vuông và có hình trái tim. Nó bao gồm các khu rừng mưa nhiệt đới, các bãi biển hút hồn và hơn 200 vườn nho chào mời du khách. Hòn đảo này là điểm đến ưa thích của những người thích đi bộ với rất nhiều hành trình từ ngắn tới dài, đi qua những bãi biển hiền hòa và các khu rừng hẻo lánh.
 
Shimla, Ấn Độ
 
(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201104Travel.jpg)

Tới thăm Shimla có nghĩa là bạn đã thưởng thức một nửa sự thú vị ngay trên đường đi. Để ngắm dãy Himalaya tuyết phủ, hãy sử dụng tuyến xe lửa đi qua 102 đường hầm, 864 cây cầu và từ đó dừng lại nhà ga Shimla ở độ cao 1.420m. Thực dân Anh đã xây tuyến đường sắt kỳ vĩ này từ cuối thế kỷ 19 để có thể đi lên các vùng cao nguyên nhằm tránh nóng mùa hè.

Kiến trúc tại Shimla cũng chịu ảnh hưởng nặng của người Anh và ở đây thậm chí còn có một nhà hát kiểu Gothic với 123 năm tuổi. 7 ngọn đồi quanh khu vực Shimla còn có các ngôi đền, nhà thờ, cung điện và biệt thự lâu đời.

Dominica
 
(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201105Travel.jpg)

Hòn đảo này không có những bãi biển cát trắng và lại mưa rất, rất nhiều. Điều này có thể khiến các du khách hơi e ngại nhưng một khi tới đây, họ sẽ được tham gia các cuộc phiêu lưu thực thụ. Dominica có tới 7 ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động và có rất nhiều thác ghềnh hiểm trở để thỏa mãn ước mơ khám phá của con người. Các khu rừng rậm nhiệt đới của vùng đất Trung Mỹ này cũng có vô số các loài kỳ hoa dị thảo đáng để mắt tới.

Đảo Kodiak, Alaska
 
(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201106Travel.jpg)

Thành phố Kodiak là điểm khởi đầu của các chuyến bay trên biển cũng như các cuộc khám phá khu vực quần đảo rộng tới 13.000km vuông này. Điểm làm nên đặc trưng của Kodiak là hơn 3.500 con gấu nâu sống rải rác khắp khu bảo tồn thiên nhiên tại đây. Từ tháng 7 tới tháng 9 hàng năm là thời gian lý tưởng để đến xem gấu và thưởng thức cảnh đẹp của vùng đất lạnh giá này.
 
Tunisia
 
(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201107Travel.jpg)

Đất nước Bắc Phi này có đường bờ biển hiền hòa nằm bên bờ Địa Trung Hải. Nó có các phế tích từ thời La Mã cũng như các pháo đài kiểu Hồi giáo rất kiên cố, tất cả nằm ở vùng ven các đụn cát sa mạc Sahara nổi tiếng. Du khách có thể tham gia các tour ngắn ngày thăm quan sa mạc, ngắm cảnh mặt trời mọc đã được đưa vào nhiều bộ phim nổi tiếng hay khám phá các ngọn núi và vực thẳm hiểm trở.

Bán đảo Gaspe, Canada
 
(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201108Travel.jpg)

Bán đảo này rộng tới hơn 30.000km vuông và được chia thành 5 khu vực với điều kiện tự nhiên khác nhau từ bờ biển tới núi cao. Nó có 6 khu bảo tồn thiên nhiên, 25 ngọn núi, 4 công viên quốc gia. Vào mùa hè, đây là nơi 250.000 con chim tới sinh sống còn khi đông tới, những người thích các môn thể thao như trượt tuyết hay đi xe chó kéo sẽ tìm thấy niềm vui cho mình.

Đảo Shikoku, Nhật Bản
 
(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201109Travel.jpg)

Đây là đảo nhỏ nhất trong số 4 đảo chính của đất nước Mặt trời mọc và cũng là nơi thường bị lãng quên. Nhưng chính vì thế, nó rất phù hợp với những người thích tĩnh tâm nhờ vào các ngôi chùa cổ cũng như các ngôi đền Thần giáo. Một số người rất thích tham gia chuyến đi bộ quanh hòn đảo kéo dài khoảng hơn 1 tháng với hành trình dài 1.200km, qua các đỉnh núi, các khu rừng và các suối tắm nước nóng.

Kurdistan, Iraq
 
(http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/11/1201201110Travel.jpg)

Đất nước này không chỉ có chiến tranh mà còn chứa nhiều di tích lịch sử cũng như cảnh đẹp hiếm có. Rất nhiều trong số chúng nằm tại khu bán tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq. Tất nhiên, tới thăm vùng đất Trung Đông này đồng nghĩa với sự mạo hiểm nhưng những gì du khách (http://alotourist.com) được chứng kiến sẽ rất đáng giá. Các thành phố cổ, những đỉnh núi tuyết phủ hay các khu chợ sầm uất đầy những món đồ địa phương chỉ là một phần trong số đó.

Theo Kênh 14.
Mobile View