Campuchia là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của châu Á. Thu hút du dịch Campuchia bởi nét hoang sơ của những di tích lịch sử, những phong tục văn hóa đặc sắc của người dân nơi đây. Đến với xứ chùa tháp quý khách sẽ ghé thăm quần thể di tích ANGKOR, đặc biệt là đền kỳ quan ANGKOT WAT hoàng cung ANGKOR THOM với tượng Bayon khổng lồ. Không còn gì bàn cãi, ANGKOR là quần thể kiến trúc nổi tiếng, làm nên tên tuổi nghành
du lich Campuchia. Quần thể được xây dựng bởi đế chế Khmer từ thế kỉ 9 đến 15 sau công nguyên với đền thờ ANGKOR WAT cổ kính, những khuôn mặt đá Bayon khổng lồ và những tàn tích bao phủ quanh rễ cây đầy ấn tượng.
Nếu bạn đang có
tour du lich he đến đất nước xinh đẹp này thì đừng bỏ qua những nơi đây và trang bị thêm cho mình một vài kiến thức cơ bản để có chuyến du lịch Campuchia hoàn hảo hơn nhé.
Hay đến với Chùa Vàng – Chùa Bạc nằm trong quần thể cung điện hoàng gia Phnom Benh,chùa Bạc được coi là kho báo quốc gia với nhiều tượng phật bằng vàng và đá quí.Tượng phật quí nhất là bứt tượng phật bằng ngọc bích và bức tượng phật Di Lạc bằng vàng 9584 viên cương.
Sihanoukville còn gọi là Kampong Som là một thành phố cảng, khu resort ven biển thuộc vịnh Thái Lan. Điểm chấn ở đây là cát trắng, hòn đảo nhiệt đới phù hợp kì nghỉ đổi gió hằng ngày.
GA BOKOR HIIL: được người Pháp xây dựng vào những năm 20 của thế kỉ trước và bị bỏ hoang hai lần tới tận ngày nay. Tuy nhiên do nằm ở vị trí đẹp nơi được du khách thường xuyên ghé thăm.
Preach Vihear:là một đền thờ Khmer nằm trên vách núi cao 525m,trên dãy Dangker huyền thoại, nằm giữa biên giới Campuchia và Thái lan. Đây là một trong những kiến trúc Khmer của thế kỉ 11, 12 đẹp nhất còn sót lại ngày nay.
Koh Ker: là thủ đô của đế chế Khmer trong giai đoạn từ 928 đến 944 sau công nguyên. Ngôi đền hình chóp cao 30 m nằm giữa rừng già với bức tượng thần chim garuda tạc vào những khối đá lớn.
Banteay Srei: là một đền thờ nằm cách Angkor thoảng 25km về phía Đông Bắc, được xậy dựng vào những năm 967 sau công nguyên, chủ yếu bằng đá sa huỳnh đỏ, với nhiều điêu khắc trang trí trên đá tuyệt đẹp.
Hy vọng rằng chỉ vày địa điểm này thôi sẽ lôi cuốn bạn đến và tìm hiểu những địa điểm này. Thời điểm tốt nhất để tham quan Campuchia từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, khí hậu ôn hòa không quá nóng và ít mưa. Vào tháng 4 hàng năm là ngày tết của người dân Khmer nên có rất nhiều lễ hội. Vào tháng 11 có lễ hội rước nước,đua thuyền hoành tráng và hấp dẫn. Nơi đây có nhiều loại phương tiện thuận lợi cho việc đi lại của du khách như xe điện, xe tuk tuk, xe ôm và có cả ô tô. Về chỗ ở, khách sạn nơi đây cũng có giá phải chăng, tất cả các dịch vụ thì được miễn phí, tuy nhiên bạn cần nên tìm hiểu kĩ trước khi đặt phòng. Bạn cũng nên đổi ra tiền đô vì Campuchia cũng sử dụng tiền đô để thuận tiện cho việc mua bán. Bên cạnh đó bạn cũng nên trang bị cho mình một ít kiến thức khi du lịch bên nước bạn như sách giới thiệu du lịch, bản đồ… Đến với Campuchia bạn có thể mua một số món về làm quà lưu niệm với mức giá phải chăng như vòng đeo tay, các loại thực phẩm kho… Tuy nhiên trước khi mua bạn cũng nên trả mức giá phù hợp.Campuchia nổi tiếng với nhiều món ăn như: côn trùng ran khô,bồ hóc, amok, món nướng, bánh bò thốt nốt, các món ăn từ thịt bò, đường thốt nốt, các loại cá khô, khô rắn, lạp xưởng, đó mười món ăn bạn nên khử khi đến với Campuchia. Đến với Campuchia bạn cũng nên tránh một vài đều:
• Tuyệt đối không xoa đầu trẻ con, đối với họ đầu trẻ con là nơi linh thiêng chỉ có thần thánh và cha mẹ mới đụng vào.
• Không đưa đồ hay tiền, bất cứ thứ gì bằng tay trái vì theo phong tục tay trái là tay không được sạch sẽ.
• Khi đi vào chùa không được đội mũ, không mang giày,không được đứng gần cũng như chạm vào sư.
Tuy có một số điều cấm kị nhưng người dân Campuchia vần hiền hòa thân thiện, dễ gần như bao dân tộc khác.