Người dân San Francisco có thói quen sử dụng phương tiện giao thông khá thường xuyên. Họ hoàn toàn có lý bởi mạng lưới các phương tiện công cộng ở đây rất hiệu quả và tiện lợi. Hai hình thức giao thông công cộng thông dụng nhất với khách du lịch tới San Francisco là xe buýt điện (trolley bus) và xe cáp (cable car).
• Sân baySan Francisco International AirportSan Francisco International Airport : Sân bay quốc tế San Francisco ở phía nam và cách trung tâm thành phố khoảng 22 km. Số điện thoại: +1 (1) 650 – 821 – 8211.
• BART (Tàu nhanh của vịnh – Bay Area Rapid Transit)Cách nhanh nhất để đi từ sân bay vào trung tâm thành phố là đón tàu của Bay Area Rapid Transit (được mở rộng đến sân bay từ năm 2003), chỉ mất 30 phút, với giá vé hoàn toàn chấp nhận được 5.40 $ (dừng ở phố 12 th bến Oakland City Center). Bạn có thể mua vé ở những máy bán hàng tự động trong bến tàu.
• Shuttles (xe bus nhỏ chạy những tuyến ngắn)Những xe bus này do nhiều hãng khác nhau cung cấp có thể chở bạn đến tận cửa khách sạn bạn yêu cầu trong trung tâm thành phố, nhưng giá vé đắt hơn tàu BART – 12 đến 17 $/người.
• BusesBus SamTrans chở khách đến tận trung tâm San Francisco cũng như đến Hạt San Meteo (San Meteo County) và phía Nam thành phố. Ngoài ra còn có xe bus của sân bay – Airporrter Bus đi vào trung tâm thành phố.
• TaxisBạn sẽ phải trả khoảng 30$ để đi vào trung tâm từ sân bay. Gọi American Cab, số điện thoại +1 (1) 415 – 614 – 2000, hay DeSoto Cab số +1 (1) 415 – 970 – 1300, Luxor Cab: +1 (1) 415 – 282 – 4141, Yellow Cab: +1 (1) 415 – 626 – 2345.
• Các phương tiện giao thông công cộng• Bus• MUNI là công ty cung cấp phương tiện giao thông công cộng của thành phố. MUNI có tất cả 30 tuyến đường xe bus cũng như dịch vụ tàu điện ngầm (Metro subway) tới tất cả mọi nơi trong thành phố.
• Bản đồ các tuyến đường của MUNI có thể tìm thấy ở hiệu thuốc, hiệu sách và các bến tàu xe, cũng như quầy thông tin Hallidie Plaza Info Center ở phố Powell và phố Market. Ngoài ra ở tất cả những trạm đỗ của xe bus và tàu điện ngầm cũng có dán những sơ đồ này. MUNI bus cũng có những tuyến phục vụ chạy đêm.
• Để có tất cả những thông tin cần thiết, bạn có thể gọi số: +1 (1) 415 – 673 – MUNI.
• Giá vé: 1.5$/ngươi lớn, trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí. Có một loại vé ngày với giá hấp dẫn dành cho khách du lịch cần đi lại nhiều, gọi là MUNI Passport. Với passport này, bạn có thể đi lại miễn phí và không hạn định, áp dụng với tất cả các bus, streetcar và cable car: 11$ cho passport 1 ngày, 18$ cho 3 ngày, 24$ cho 7 ngày. Nhiều quầy hàng, tiệm tạp hoá có bán loại passport này, cũng như ki-ốt ở phố Powell và Market. Để có thêm chi tiết, bạn có thể gọi số: +1 (1) 415 – 673 – 6864.
• F-Streetcars• Một đội xe điện kiểu cổ được trang trí màu rực rỡ chạy dọc theo phố Market, tiếp tục ở Embarcadero đến tận Fisherman's Wharf. Tuyến bắt đầu ở phố Castro và Market đến tận phố Jones và Beach.
• Xe chạy từ 6h00 đến nửa đêm.
• Giá vé: 1.5$/người. Passport MUNI được chấp nhận đối với phương tiện này.
• Trains (tàu)• Hệ thống BART (Bay Area Rapid Transit) là một hệ thống tàu điện ngầm nhanh, tiện lợi và tiện nghi, nối liền San Francisco với vịnh phía Đông. BART còn có những tuyến phục vụ đến Oakland, Berkeley, và cả những điểm xa hơn về phía đông như Daly City, Colma, và những điểm xa hơn về hướng nam. Không giống như hệ thống MUNI, BART chỉ chạy đến khoảng nửa đêm. Trong nội thành San Francisco , tàu của BART chạy dưới lòng đất dọc phố Market.Số điện thoại liên hệ: +1 (1) 510 – 465 – 2278.
• Một hệ thống tàu khác, Caltrain, nối liền San Francisco với những địa điểm ở hướng nam thành phố, bao gồm cả San Jose . Số điện thoại liên hệ: +1 (1) 800 – 660 – 4287.
• Ferries (tàu thuỷ)• Golden Gate Transit: cung cấp bus và tàu thuỷ tuyến San Francisco đến Marin County và một số phần của Sonoma, cũng như có bus chạy đến Sausalito, Mill Valley, Tiburon và Santa Rosa. Tàu thuỷ khởi hành từ bến nằm ở cuối phố Market, đến Larkspur và Sausalito . Để biết thêm chi tiết hãy gọi số: +1 (1) 415 – 455 – 2000.
• Blue and Gold Fleet (đội tàu màu xanh và màu vàng): phục vụ tuyến Angel Island , Tiburon và có cả tours đi vùng sản xuất rượu Sonoma – Napa hay Muir Woods. Khởi hành ở cảng Pier 39. Số điện thoại: +1 (1) 415 – 773 – 1188.
• Red and White Fleet (đội tàu đỏ và trắng): khởi hành tại cảng Pier 43-and-a-half.
• Alameda / Oakland Ferry: khởi hành từ cảng Pier 39, từ bến tàu thuỷ trên phố Market, đi tới Alameda và quảng trường Jack London ở Oakland . Số điện thoại liên lạc: +1 (1) 510 – 749 – 5972.
• Cable cars (xe cáp)• Xe cáp đã có lịch sử hơn 125 năm ở thành phố San Francisco chuyên chở khách trên những ngọn đồi dốc nhất của thành phố.
• Có 3 tuyến, chạy từ 6h30 sáng đến nửa đêm. Giá vé: 5$/người (từ 07h00 – 21h00) và 1$ trong thời gian còn lại trong ngày.
• Tuyến Powell – Hyde chạy từ phố Powell và phố Market, qua Nob Hill và Russian Hill, tới phố Hyde và Beach ở Fisherman's Wharf.
• Tuyến Powell – Mason cũng khởi hành ở phố Powell và phố Market, qua Nob Hill tới North Beach đến vịnh và Taylor ở Fisherman's Wharf.
• Tuyến California bắt đầu ở phố California và phố Market ở quận Financial , đi qua Chinatown tới Nob Hill rồi đại lộ Van Ness. Đây là một tuyến hầu như luôn đông và cũng không có nhiều cảnh đẹp trên đường để bạn thưởng ngoạn.
• TaxisỞ San Francisco , taxis nổi tiếng khan hiếm. Thật may mắn vì bạn đã có một hệ thống giao thông công cộng cực kì tuyệt hảo để hiếm khi phải cần đến taxis. Tuy nhiên, nếu trong một trường hợp nào đó bạn cần đi taxis, đừng mong bắt được 1 xe ngay dọc đường một cách dễ dàng. Tốt hơn hết hãy nhờ khách sạn hay nhà hàng gọi cho bạn taxis trước khi ra khỏi.
<Tổng hợp>