Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch Mỹ. => Tác giả chủ đề:: nguyenthidiemthuy vào Tháng Năm 29, 2017, 04:15:51 PM

Tiêu đề: Những địa danh nổi tiếng ở New York.
Gửi bởi: nguyenthidiemthuy vào Tháng Năm 29, 2017, 04:15:51 PM

Đến với nước Mỹ tuyệt đẹp và tự do, chắc hẳn du khách nào cũng biết đến thủ đô New York, một thành phố nhộn nhịp hiện đại bậc nhất thế giới. Nơi đây có những tòa nhà cao chọc trời, thư viện rộng lớn đẳng cấp và những sân khấu nghệ thuật hoành tráng... Vì thế mà New York đã trở thành địa điểm du lịch mơ ước của rất nhiều người.
Hãy cùng chúng tôi dạo quanh một vòng những địa danh nổi tiếng tại đây trước tour du lịch Mỹcủa bạn nhé!
1. Tượng nữ thần tự do
Tượng nữ thần tự do được Pháp trao tặng vào cuối thế kỉ 19, được đặt tại cửa sông Hudson hướng ra cản biển New York là một trong những biểu tượng nối tiếng nhất của Mỹ mà chắc hẳn không một ai không biết đến. Tượng nặng 229 tấn, lưng rộng 10,6 mét, tay phải giơ ngọn đuốc lửa dài 12,8 mét và có chiều cao 46 mét. Bên trong tượng nữ thần có cầu thang xoáy ốc, tương đương độ cao tòa nhà 12 tầng, giúp khách du lịch Mỹ có thể leo lên phần đầu để ngắm toàn cảnh thành phố New York.


(http://dulichmyquoc.com/hinh-anh/Nhung-dia-danh-noi-tieng-o-New-York/1.Tuong-Nu-Than-Tu-Do.jpg)

2.  Quảng trường thời đại
 Quảng trường thời đại là một khu phố ở Manhattan có biệt danh là "Giao lộ của thế giới", bởi nơi đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhộn nhịp nhất thế giới. Quảng trường tiếp đón khoảng 365.000 lượt người ghé vào tham quan và mua sắm mỗi ngày. Hằng năm, phần lớn người dân tại New York đổ về nơi này để đón chào năm mới. Vì vậy, những khách ai nào chưa một lần bước chân đến đây này thì hãy nhanh thêm nó vào hành trình du lịch Mỹ của mình nhé.

(http://dulichmyquoc.com/hinh-anh/Nhung-dia-danh-noi-tieng-o-New-York/2.New-York-Times-Square.jpg)

3. Central Park
Central Park là công viên nhân tạo rộng 340 ha và là khoảng không gian xanh lớn nhất ở thành phố New York. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào thiên rộng lớn, hít thở không khí trong lành, dạo mát, ngắm nhìn khung cảnh của thành phố. Đặc biệt, vào mùa hè, sẽ có những dàn nhạc giao hưởng trình diễn những tiết mục ở ngoài trời rất thú vị thu hút một lượng lớn du khách đổ về mỗi năm.

(http://dulichmyquoc.com/hinh-anh/Nhung-dia-danh-noi-tieng-o-New-York/3.Central-Park.jpg)

4.  Rockefeller Center
Rockefeller Center là khu phức hợp thương mại do gia đình tỉ phú Rockefeller xây dựng, bao gồm 19 tòa nhà nguy nga với những khu vườn rộng lớn tuyệt đẹp, những nhà hàng sang trọng, nhà hát san sát nhau cùng với nhiều văn phòng và hơn 100 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại đây. Từ năm 1936, Rockefeller Center là một trong những điểm du lịch Mỹ tấp nập nhất New York, hằng tuần trung bình có 200.000 lượt khách tham quan tìm đến, số du khách càng tăng mạnh thêm khi xuất hiện cây thông khổng lồ được thắp sáng.

(http://dulichmyquoc.com/hinh-anh/Nhung-dia-danh-noi-tieng-o-New-York/4.Rockefeller-Center.jpg)

5. Guggenheim Museum
Đây là một địa điểm không thể bỏ qua trong tour du lịch Mỹ với những du khách yêu thích nghệ thuật đương đại. Vị trí của Guggenheim Museum vô cùng đắc địa nằm trên đại lộ số 5, thuộc khu Upper East Side. Bảo tàng này có kiến trúc hình xoắn ốc khi đến đây, du khách đầu tiên sẽ tham quan ở đỉnh của bảo tàng, sau đó đi dần xuống mặt đất với một đoạn đường hơi nghiêng. Sau khi chiêm ngưỡng xong những tác phẩm nghệ thuật, bạn có thể dừng chân nghỉ mệt ở những nhà hàng, quán cà phê hay lang thang ngắm nhìn hàng hóa tại các cửa hiệu sách ở xung quanh bảo tàng.

(http://dulichmyquoc.com/hinh-anh/Nhung-dia-danh-noi-tieng-o-New-York/5.Guggenheim-Museum.jpg)

Thành phố New York quả thực là thiên đường tuyệt vời dành cho những ai yêu thích sự năng động, hiện đại và đẳng cấp. Tuy nhiên, chi phí nơi đây cũng không hề rẻ nên du khách cần chuẩn bị trước cho mình một túi tiền thật rủng rỉnh khi du lịch Mỹ nhé!
Mobile View