Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch Nhật Bản => Tác giả chủ đề:: dulichghep.com vào Tháng Ba 13, 2013, 05:02:15 PM

Tiêu đề: 10 điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản
Gửi bởi: dulichghep.com vào Tháng Ba 13, 2013, 05:02:15 PM
Hoa anh đào ở Nhật Bản gọi là Sakura, thường chỉ nở rộ trong một một tuần. Sau một thời gian nở rộ ngắn ngủi, những cánh hoa đào nhỏ nhắn, mong manh bắt đầu rung động và theo những cơn gió nhẹ từ từ rời khỏi cành, bay trong gió trông như những cánh bướm nhỏ dập dìu. Đây cũng là thời gian hoa anh đào cho là đẹp nhất.
Đối với người Nhật Bản, hoa anh đào nở và tàn tượng trưng cho cuộc sống ngắn ngủ. Người Nhật yêu và trân trọng hoa anh đào, họ tham dự lễ hội hoa anh đào trong suốt thời gian hoa nở gọi là lễ hôi Hanami. Người Nhật Bản tụ tập dưới tán những cây hoa anh đào, cùng ngắm hoa, đàn hát và thưởng thức những món ăn truyền thống.
 
Dưới đây là 10 điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản
 
1) Công viên Matsumae

Công viên Matsumae nằm trên đảo Hokkaido, công viên tự hào với 10.000 cây và 250 loài khác nhau.
Thời gian hoa nở: Cuối tháng 4 đầu tháng 5
Đi từ Tokyo, 1giờ20phút bay tới Hakodate và 2giờ 50 phút đi xe bus tới Matsumae.
 
(http://www.dulichghep.com/Content/Upload/tin-tuc/Matsumae.jpg)

2) Công viên Hirosaki, Aomori

Công viên được bao quanh bởi một con hào, rất nổi tiếng ở Nhật Bản cho ngắm hoa anh đào vào mùa xuân. Lễ hội hoa anh đào được tổ chức vào cuối tháng 4 và là một trong 2 lễ hội lớn nhất ở Hirosaki.
Thời gian hoa nở: Cuối tháng 4 đầu tháng 5
Đi từ 5 giờ từ Tokyo đến Hachinohe (bằng tàu cao tốc Shinkansen) tới ga Hirosaki.

(http://www.dulichghep.com/Content/Upload/tin-tuc/Hirosaki-Park.jpg)

3) Công viên lâu đài Ka-jo, Yamagata

Công viên này thu hút đông đảo người Nhật Bản và khách du lịch trong mùa xuân với hơn 1500 cây anh đào được thắp đèn vào buổi tối.
Thời gian hoa nở: Giữa đến cuối tháng 4.
Đi: Từ Tokyo tới ga Yamagata mất 2giờ 30 phút bởi tàu Shinkansen, và 10 phút đi bộ từ ga Yamagata tới công viên.

 4) Kakunodate, Akita

Kakunodate là một thị trấn yên tĩnh ở phía đông của Akita, nó được kèm theo ba mặt bởi dãy núi và sông Hinokinai-Gawa, bên sống Hinokinai – Gawa được trồng 2km hoa anh đào. Nó đã trở thành thắng cảnh của quốc gia Nhật Bản.
Thời gian hoa nở: Giữa tháng 4 đến đầu tháng 5
Đi: 3 giờ 25 phút từ Tokyo tới ga Kakunodate bởi tàu Shinkansen.

(http://www.dulichghep.com/Content/Upload/tin-tuc/Kakunodate.jpg)

 5) Công viên Takada, Niigata

Công viên này có hơn 4000 cây hoa anh đào  được sắp sáng trong đêm. Takada là một trong 3 công viên ngắm hoa anh đào đẹp nhất vào ban đêm.
Thời gian hoa nở: Đầu đến giữa tháng 4.
Đi: 2 giờ 30 phút đi từ Tokyo tới ga Takada bằng tàu, sau đó đi bộ 20 phút tới công viên.

 6) Công viên Ueno-Onshi-Kosen, Tokyo

Công viên này tập trung đông nhất người dân Nhật Bản vào đầu tháng 4 khi moi người chào đón lễ hội hoa anh đào.
Thời gian: Cuối tháng 3 đầu tháng 4.
Đi: 5 phút từ ga Tokyo tới ga Ueno bởi JR Yamanote.

(http://www.dulichghep.com/Content/Upload/tin-tuc/Ueno-Onshi-Koen-Park.jpg)

7) Chidori-ga-fuchi, Tokyo

Công viên Chidori-ga-fuchi nằm gần Cung điện Hoàng Gia, một nơi cổ kính để ngắm hoa anh đào, Công viên này tự hào là nơi tập trung rất nhiều người đến để ngắm hoa anh đào ở Tokyo trong suốt giai đonạ đầu tháng 4.
Thời gian hoa nở: Cuối tháng 3 đầu tháng 4.
Đi: 20 phút đi bộ từ ga Tokyo hay 5 phút đi bộ từ Tokyo Metro Kudanshita.

 8 ) Công viên Maruyama, Kyoto

Nằm ở huyện Gion, Kyoto, công viên Maruyama nổi tiéng với một cây anh đào lớn treo lơ lửng. Vào thời gian hoa nở, cây được thắp đèn tạo ra một bầu không khí tuyệt vời.
Thời gian hoa nở: Cuối tháng 3, đầu tháng 4.
Đi bộ 5 phút từ huyện Gion, Kyoto

9) Lâu đài Osaka, Osaka.

Xung quanh lâu đài có một công viên với bãi cỏ xanh mướt khoảng 60.000 m2, một nơi tuyệt vời để ngắm hoa anh đào với hơn 4300 cây anh đào cùng với tháp lâu đài cổ kính.
Thời gian hoa nở: đầu tháng 4.
Đi từ Tokyo tới Tennoji và từ 18 phút từ Tennoji tới ga Osaka-jo-koen bằng đường JR Loop.

(http://www.dulichghep.com/Content/Upload/tin-tuc/Ueno-Onshi-Koen-Park.jpg)

10) Lâu đài Himeji, Hyogo.

Lâu đài Himeji tổ chức lễ hội ngắm hoa anhd dào với các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống.
Thời gian: Tháng 4
Đi 1 giờ 9 phút từ Osaka tới ga Himeji bởi JR Sanyo Line.

(http://www.dulichghep.com/Content/Upload/tin-tuc/Osaka-Castle.jpg)


nguồn: dulichghep.com
Mobile View