Những hàng cây cao khoảng 30m mọc thẳng hàng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh trên trang Travel Guides.Madagascar ằm ở Ấn Độ Dương, phía Đông châu Phi và là một trong bốn hòn đảo lớn nhất thế giới. Nơi đây có thiên nhiên kỳ thú, trong đó có một loài cây đặc biệt, là biểu tượng của vùng đất này, đó là cây bao báp. Loại cây này chỉ sinh trưởng trên đảo Madagascar, một số nước châu Phi và một số vùng khô hạn ở châu Úc.
Không chỉ gây ấn tượng vì vẻ ngoài cao lớn, bao báp còn có mối quan hệ mật thiết với con người. Ở nhiều nước, loại cây này thường xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại, truyền thuyết mang ý nghĩa tâm linh.

Có khoảng vài trăm nghìn cây bao báp ở khắp hòn đảo Madagascar nhưng con đường Morondava với những hàng cây khổng lồ thẳng tắp là điểm du lịch nổi tiếng nhất.

Những hàng cây mọc thẳng hàng, tạo thành đại lộ rộng lớn.

Người châu Phi sống cùng bao báp từ khi mới sinh ra. Cây có chiều cao khoảng 30m và sống được hơn 100 năm.

Bao báp có thân khổng lồ và chỉ sống ở châu Phi hoặc châu Úc.

Tán cây có hình thù kỳ lạ, giống như bộ rễ tỏa lên trời xanh.

Loài cây khổng lồ này có chu vi thân cây khoảng 25m.

Cây có sức sống mạnh mẽ, tán rộng và vỏ trơn nhẵn. Loài cây này sinh trưởng từ hạt, chỉ cần hạt rơi xuống đất, cây con sẽ mọc lên vào mùa mưa.

Bao báp thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp mạnh mẽ, to lớn của nó.

Những hàng cây bao khổng lồ in bóng trên nền trời lúc hoàng hôn. Công dụng của cây Bao Báp.Lá của chúng được dùng một loại rau ăn trong khu vực phân bổ tại châu Phi đại lục, bao gồm Malawi, Zimbabwe và Sahel. Nó được dùng dưới cả hai dạng là rau tươi và bột khô. Tại Nigeria,người dân địa phương gọi lá của nó là kuka và dùng nó để nấu món xúp kuka. Cùi thịt khô của quả, sau khi tách khỏi các hạt và sợi, được ăn ngay hoặc trộn lẫn với cháo yến mạch hay sữa. Hạt được dùng chủ yếu như chất làm đặc cho các món xúp, nhưng cũng có thể được lên men thành gia vị hay nướng để ăn trực tiếp hoặc giã nhỏ để chiết dầu thực vật. Thân cây còn là nguồn cung cấp sợi, thuốc nhuộm và dùng làm củi.
Bao báp Australia (tiếng Anh: boab) được thổ dân dùng làm nguồn cung cấp nước và thực phẩm còn lá được dùng làm thuốc. Họ cũng tô vẽ và chạm khắc phần bên ngoài của quả và đeo chúng như là đồ trang sức. Một cây bao báp lớn, rỗng thân ở miền nam Derby, tây Australia đã được sử dụng trong thập niên 1890 như là nơi giam giữ các tù nhân là thổ dân trên đường đưa họ tới Derby để tử hình. Cây bao báp này hiện vẫn còn và hiện nay nó là nơi thu hút khách du lịch.