Từ tháng 9 đến tháng 11 là thời điểm rực rỡ nhất trong năm của Quốc đảo sư tử Singapore với ba lễ hội văn hóa ấn tượng: Tết Trung Thu của người Hoa, Lễ hội Hari Raya của người Malay và Lễ hội Deepavali của người Ấn diễn ra đồng thời.
Khắp nơi trên quốc đảo, từ vùng ngoại ô đến trung tâm thành phố tới các trung tâm mua sắm... không khí sống động, tưng bừng, độc đáo đậm bản sắc văn hóa Singapore.
Đến khu Phố Tàu hay khu vực sông Singapore, du khách sẽ được ngắm những chiếc l*ng đèn khổng lồ và thưởng thức bánh Trung Thu, hay bị mê hoặc bởi sự náo nhiệt của những khu hội chợ, ánh đèn huyền ảo của lễ hội hoa đăng Hari Raya Aidilfitri ở khu Kampong Clam và Geylang Serai hay “Lễ hội Ánh sáng” Deepavali khu Tiểu Ấn.
Hari Raya Aidilfitri luôn được tổ chức tưng bừngRamadan là tên gọi tháng thứ 9 theo lịch của đạo Hồi, thường trùng với khoảng từ giữa tháng 9 tới giữa tháng 10 lịch dương. Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định: không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được đưa bất kể thứ gì vào miệng (kể cả không sinh hoạt tình dục). Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng vào ban ngày, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Đêm xuống, những người theo đạo Hồi lại cùng nhau tổ chức ăn uống linh đình.
Một ngày lễ Ramadan được bắt đầu bằng một bữa ăn nhẹ lúc rạng đông, bữa ăn Suhoor theo tiếng Hồi giáo, và kết thúc bằng việc tắm nước lá thơm. Tháng ăn chay nhằm tỏ sự cảm thông với những người nghèo đói, đồng thời luyện cho con người sự tiết chế, chống những cám dỗ vật chất, giúp tâm hồn thanh khiết.
Tháng Ramanda sẽ được kết thúc bằng Lễ hội Hari Raya. Trong thời gian lễ hội, khu Kampong Glam và Geylang Serai sẽ được tô điểm bởi hoa đăng muôn màu, các khu hội chợ và các gian ẩm thực bày bán đồ ăn, đồ thủ công, quần áo và đồ trang sức, lưu niệm của người Malay. Trung tâm Di sản Malay ở Kampong Glam sẽ là tâm điểm của lễ hội với các hoạt động biểu diễn văn hóa.
Singapore rực rỡ trong Lễ hội DeepavaliCùng thời điểm này, Lễ hội Ánh sáng Deepavali sẽ diễn ra tại khu Tiểu Ấn của Singapore. Lễ hội được tổ chức để tôn vinh chiến thắng của cái thiện với các ác. Trong lễ hội này, các gia đình người Ấn sẽ thắp đèn dầu để đón nhận ánh sáng và sự may mắn. Các hoạt động chính của lễ hội bao gồm Lễ hội Navarithirri, có nghĩa là Lễ hội “chín đêm”, hội Theemithi, hay còn gọi là Lễ hội Đi trên lửa cũng như màn diễu hành đường phố trên Đường Race Course.
Những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống độc đáo của nền văn hóa Ấn Độ được biểu diễn trên đường Campbell Lane. Khắp phố đều trang hoàng đèn hoa rực rỡ và những khúc nhạc Ấn rộn ràng.
Tết Trung Thu của người Hoa cũng được tổ chức tưng bừng tại khu Phố Tàu, khu vực truyền thống của lễ hội này với đèn l*ng lộng lẫy, những gian hàng hội chợ sôi động và các tiết mục nghệ thuật truyền thống... Đây lễ hội truyền thống của người Hoa, là lúc cả gia đình quây quần chào đón thời khắc trăng tròn và sáng nhất, cùng thưởng thức bánh trung thu, bưởi và uống trà thơm. Lễ hội được tổ chức theo truyền thuyết về Chị Hằng hoá thân lên mặt trăng sau khi uống thuốc trường sinh.
Theo: Tourist Vietnam Travel