Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  GIỚI THIỆU VỀ ĐẤT NƯỚC SINGAPORE-MALAYSIA  (Đã xem 2304 lần)

Đã thoát ra thanhthuy87

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 140
    • dulichthailantrongoi.info
GIỚI THIỆU VỀ ĐẤT NƯỚC SINGAPORE-MALAYSIA
« vào: Tháng Chín 19, 2013, 10:39:22 AM »

Singapore, được mệnh danh là con rồng và thành phố "sạch sẽ nhất" Châu Á, là nơi bạn sẽ khám phá thấy được những truyền thống cổ xưa hòa hợp với xu thế phát triển hiện đại. Không náo nhiệt, ồn ào như một số thủ đô khác nhưng Singapore - đất nước nhỏ bé và ngăn nắp, tinh tươm hàng năm luôn thu hút lượng du khách vượt xa dân số của họ.

Đến Singapore, không thể bỏ qua đảo Sentosa, nơi có nhiều điểm tham quan đặc sắc, nơi có tượng sư tử biển, biểu tượng của đất nước. Chuyến đi trên xe monorail cho du khách một cái nhìn toàn cảnh của Sentosa. Ở đây bên cạnh bãi biển đẹp, còn có vườn chim Jurong, thế giới dưới nước, khu nhạc nước, Bảo tàng sáp...

ĐẢO SENTOSA

Sentosa theo tiếng Mã có nghĩa là sự thanh bình, là khu du lịch đảo nổi tiếng ở Singapore. Qua cổng vào ở tầng 3 khu mua sắm Vivo City-gần trạm MRT Harbour Front, chiếc tàu điện xinh xắn của khu du lịch sẽ đưa bạn đến với thế giới thần tiên Sentosa, nơi tọa lạc tòa tháp Tiger Sky, Vương quốc Côn trùng, Thế giới nước...Sentosa theo tiếng Mã có nghĩa là sự thanh bình, là khu du lịch đảo nổi tiếng ở Singapore. Qua cổng vào ở tầng 3 khu mua sắm Vivo City-gần trạm MRT Harbour Front, chiếc tàu điện xinh xắn của khu du lịch sẽ đưa bạn đến với thế giới thần tiên Sentosa, nơi tọa lạc tòa tháp Tiger Sky, Vương quốc Côn trùng, Thế giới nước...

TÒA THÁP TIGER SKY


Tòa tháp nổi tiếng này nằm ở trung tâm Sentosa, Tiger Sky được xem như một trong những tòa tháp cao nhất châu Á. Bạn có thể đặt chân lên tòa tháp bằng cách đi bằng cabin có sức chứa 72 người. Độ cao 131m so với mực nước biển của tòa tháp chắc chắn sẽ khiến bạn ngỡ ngàng với cái nhìn toàn cảnh Sentosa, Singapore cũng như các hòn đảo phía Nam. Vào những ngày nắng đẹp, bạn thậm chí có thể nhìn thấy một phần Malaysia và Indonesia.

VƯƠNG QUỐC CÔN TRÙNG

Điểm vui chơi này nằm ở trạm dừng xe điện Imbiah Station, Công viên Bướm là khu vườn với hơn 150.000 nàng bướm thuộc hơn 50 loài khác nhau. Đến đây bạn gần như lạc vào cõi tiên huyền ảo và kỳ bí. Trong khi đó, Vương quốc Côn trùng có đến 3.000 loài sưu tầm từ khắp thế giới. Thú vị là khi đi sâu hơn vào Vương quốc thần tiên này, bạn sẽ được những chú đom đóm soi đường.

THẾ GIỚI NƯỚC VÀ NHÀ CÁ HEO

Có hai show diễn Song of the sea mỗi tối vào lúc 7g40 và 8g40. Tuy nhiên bạn cần mua vé từ chiều vì thường đến 7g là đã hết vé.
Sentosa luôn có xe bus miễn phí đưa khách du lịch đi vòng quanh đảo. Lúc vào cổng, bạn nên lấy một tấm bản đồ khu du lịch để biết trạm dừng của xe bus nhằm di chuyển thuận tiện.

Thường để vào những nơi kể trên bạn đều phải mua vé giá từ 10-30 Thế giới nước là một tiểu đại dương tọa lạc ở phía tây Sentosa. Nơi đây có hơn 2.500 sinh vật biển quý hiếm. Tiểu đại dương có thang cuốn giúp du khách di chuyển dọc theo đường hầm lắp kính để có thể quan sát những loại sinh vật biển như san hô, lươn biển, rùa biển và cả cá mập. Trong chương trình “Lặn cùng cá mập”, bạn có thể mang bình khí ép và lặn trong tiểu đại dương mêng mông.

Hấp dẫn hơn, thế giới nước còn có khu nhà cá heo với những chú cá heo có bướu ở khu đại dương Indo-Pacific, hay còn gọi là cá heo hồng. Bạn có thể đùa nghịch với chúng bằng cách tham gia chương trình “Gặp gỡ Cá heo”.

KHÚC NHẠC BIỂN XANH


Buổi tối, bạn có thể xem chương trình Khúc nhạc biển xanh Songs of the Sea khá lãng mạn và hấp dẫn. Chương trình sử dụng hiệu ứng thị giác với các tia laser cùng với màn biểu diễn trực tiếp của các vũ công để kể về câu chuyện thần tiên của biển cả ngay trên mặt biển. Bạn sẽ bị lôi cuốn bởi nàng công chúa Ami kiều diễm và chú cá Oscar nhí nhảnh. Cuối chương trình có bắn pháo hoa và du khách sẽ không khỏi nhún nhảy trước điệu nhạc sôi động của cá heo Oscar cùng các bạn của "anh chàng" đô la Singapore, tuy nhiên bạn vẫn có thể tận hưởng vẻ đẹp của Sentosa mà không cần phải tốn tiền. Bạn có thể ghé thăm chú Hải sư nổi tiếng với kích thước khổng lồ (cao 37m) trên đường vào Sentosa. Bạn cũng có thể đi tắm ở khu biển nhân tạo, hoặc ngắm mặt trời mọc ở bờ biển gần đó-cũng chính là điểm cực Nam của châu Á. Đây còn là nơi thích hợp để bạn rủ bạn bè đến picnic, vừa ăn uống trò chuyện vừa ngắm cảnh biển.

Buổi tối ở Sentosa bạn có thể chiêm ngưỡng tòa nhà tráng lệ đổi màu liên tục. Đứng từ trên đây bạn cũng có thể nhìn thấy pháo hoa bắn ra từ chương trình Song of The Sea.

Sau khi dạo chơi ở Sentosa, bạn có thể ghé vào shopping ở Vivo City, một trong những khu mua sắm lớn nhất ở Singapore.

BẢO TÀNG SÁP
Trở về Singapore vào thế kỷ 14 với sự trợ giúp từ thế kỷ 21! Tại bảo tàng này, những hình người với kích cỡ như thật, những đồ tạo tác quý hiếm và công nghệ tối tân sẽ mang những hình ảnh, âm thanh, hương vị của Singapore trong những ngày xa xưa trở lại cuộc sống.

Bạn có thể kể lại chi tiết lịch sử ngành hàng hải Singapore qua đôi mắt của một thương gia người Hoa, đối diện với những nhân vật uy tín như Ngài Stamford Raffles, hồi tưởng lại những giờ phút đen tối nhất ở Singapore tại Phòng đầu hàng (Surrender Chambers), hoặc đơn giản là ăn mừng với chúng tôi khi chúng tôi tái hiện những nghi thức, lễ hội và thông lệ văn hóa của người Hoa, Malay, Ấn Độ và Peranakan trong thời kỳ cực thịnh của họ.

Tại bảo tàng này, những hình người với kích cỡ như thật, những đồ tạo tác quý hiếm và công nghệ tối tân sẽ mang những hình ảnh, âm thanh, hương vị Singapore từ những ngày xa xưa trở lại cuộc sống hiện đại.

Khách có thể được nghe kể lại chi tiết về lịch sử ngành hàng hải Singapore qua đôi mắt một thương gia người Hoa, đối diện với những nhân vật uy tín như Ngài Stamford Raffles, hồi tưởng lại những giờ phút đen tối nhất của Singapore hoặc đơn giản là ăn mừng với người dân khi họ tái hiện những nghi thức, lễ hội và thông lệ văn hóa của người Hoa, Malay, Ấn Độ và Peranakan trong thời kỳ cực thịnh của họ.

VƯỜN CHIM JURONG
Vườn chim Jurong (Singapore) trải rộng trên diện tích 20ha, là nơi cư trú của hơn 9.000 cá thể chim thuộc hơn 600 loài khác nhau. Đây được xem là công viên chim lớn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Vườn chim Jurong nằm ngay dốc phía Tây của ngọn đồi Jurong xinh đẹp, được xây dựng từ năm 1968 với tổng chi phí đầu tư là 3.500.000USD. Cả khu vườn là một công viên với những hồ nước trong vắt, những thác nước ầm ào, những thảm cỏ xanh rì, những vườn hoa rực rỡ sắc màu, những khu rừng um tùm lá. Thế giới loài chim nơi đây rất đa dạng với nhiều chủng lọai phong phú: hoàng hạc, trĩ, gà lôi, cò, bồ nông, vẹt, sáo, két, thiên nga,… Chúng sống trên cây, dưới mặt đất, trong chuồng, trên những mỏm đá giữa hồ, hay bơi lội thành từng đàn, nhơn nhơ, nhàn tản và vô lo. Có những loài chim chỉ mang một màu sắc đặc trưng riêng biệt như hồng hạc màu hồng, hoàng hạc màu vàng, thiên nga trắng muốt, két xanh, quạ đen tuyền. Nhiều loài khác là sự pha trộn nhiều màu sắc hài hòa và sinh động như công, trĩ, vẹt, hoàng anh,…

CAO NGUYÊN GENTING
Cao nguyên Genting (tiếng Anh: Genting Highlands) có độ cao hơn 2000m so với mực nước biển nên Genting có khí hậu mát mẻ quanh năm là một đỉnh núi nằm trong dãy núi Titiwangsa ở giáp giới giữa các bang Pahang và Selangor của Malaysia và nơi có khu nghỉ mát núi có cùng tên.

Nếu đi từ Kuala Lumpur bằng xe hơi mất một tiếng đồng hồ. Ở đây có cáp treo dài nhất Đông Nam Á gọi là Genting Skyway (3.38km), tuy nhiên đến tháng 3 năm 2009 thì đã bị tuyến cáp treo Bà Nà (Đà Nẵng) ở Việt Nam phá kỷ lục (hơn 5.04 km). Năm 2006, khu nghỉ mát này thu hút 18,4 triệu du khách. Khu nghỉ mát cao nguyên Genting được thiết lập bởi Tan Sri Lim Goh Tong cuối thập niên 1960.
Đôi khi khu vực này được gọi bằng tên không chính thức là Las Vegas của Malaysia vì đây là nơi duy nhất có sòng bạc hợp pháp ở Malaysia, do công ty Resorts World Bhd, một công ty con của Genting Group, và First World Hotel and Resort Sdn Bhd quản lý. Khu nghỉ mát, tên gọi là khu nghỉ mát cao nguyên Genting, cũng có nhiều khách sạn do các công ty con Genting sở hữu, bao gồm Genting Hotel, Highlands Hotel, Resort Hotel, Theme Park Hotel và Awana Genting. First World Hotel có tổng cộng 6.118 phòng, là khách sạn lớn nhất thế giới. Khách sạn này vượt qua MGM Grand Las Vegas, khách sạn lớn nhất thế giới trước đây với 5.690 phòng. Các cơ sở giải trí khác ở Genting còn có các công viên chủ đề, sân golf, các khu mua sắm, tàu lượn cao tốc, phòng hòa nhạc và với hơn 80 cửa hàng bán lẻ, 60 địa điểm vui chơi, giải trí .

Cao nguyên Genting còn được biết đến bởi các danh hiệu như " Thành phố trong mây" hay "Thành phố giải trí (City of Entertainment)" vì ở cao nguyên này mọi người có thể thấy mây và đôi khi mây bay thấp hơn so với độ cao của cao nguyên Genting.

XE CÁP ĐẾN GENTING

Xe cáp đến Genting có chiều dài 3,38 km là xe cáp treo dài nhất Đông Nam Á và được ghi nhận như " Hệ thống xe cáp treo đơn nhanh nhất Đông Nam Á ", giúp du khách du lịch có một tầm nhìn xanh dọc đường đến với khu du lịch với việc nhìn phong cảnh xung quanh đường lên đỉnh.
* Độ dài di chuyển 11 phút từ trạm xuất phát.
* Thời gian hoạt động:Chủ nhật và thứ sáu :7.30 sáng đến 11h đêm. Thứ bảy: 7.30 sáng đến 12h đêm.

PHƯƠNG TIỆN ĐẾN CAO NGUYÊN GETING


Cách Kula Lumpur 51 km, du khách chỉ mất có 45 phút lái xe để đến đây. Dịch vụ Limousine có thể tìm thấy ở mọi nơi. Dịch vụ xe buýt chất lượng cao có thể đón được nhiều nơi để đến với cao nguyên này. Xe 26 và 44 chỗ ngồi trực tiếp từ Kula Lampur và những địa điểm khác. Để thuận tiện nhất, du khách có thể đón xe Go Genting Express từ trạm xe buýt Puduraya, Pasarakyat, trạm kL Sentral, Terminal Putra Gombak, Hentian Kajang, và 1-Utama Shopping Complex.

NLĐ - Được Tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Di sản văn hóa thế giới”, Melaka còn có tên gọi khác là Malacca.
Cũng như Hội An của Việt Nam, Melaka là thành phố cổ xinh đẹp và yên bình của Malaysia. Tuy nhiên, nếu như vị thế thành phố cảng của Hội An đã khép lại trong quá khứ 300 năm trước thì Melaka vẫn là một cảng biển đẹp đến tận bây giờ.
Cách Kualar Lumpur 150km về phía nam, Melaka có diện tích rất nhỏ, chỉ khoảng 1.658km2. Đến với Melaka, người ta sẽ tạm quên đi ấn tượng về một Malaysia có tòa tháp đôi Petronas hoành tráng để đắm mình trong sự yên bình đến từng phút giây của thành phố cảng ra đời từ thế kỷ 16 này.

Với diện tích bé nhỏ, Melaka thích hợp cho khách du lịch tự thực hiện “walking tour” quanh thành phố với bản đồ trong tay.

Melaka cũng mang trong mình dấu ấn đa văn hóa rất độc đáo trong đời sống, kiến trúc và tôn giáo như đất nước Malaysia rộng lớn. Rất dễ dàng nhận ra sự hòa hợp giữa các nền văn hóa Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh cùng tồn tại với hình ảnh đạo Hồi thông qua những cô gái trong trang phục “kín cổng cao tường”.

Trung tâm Melaka như một bảo tàng lịch sử khổng lồ lưu giữ nhiều di tích tôn giáo và văn hóa xưa cũ với sắc màu đỏ thắm. Tòa thị chính, nhà thờ Thiên chúa giáo, bảo tàng Tuổi trẻ Malacca, những tòa lâu đài, những khu biệt thự đều sơn màu đỏ. Trong đó nổi bật là những ngôi nhà thờ có lối kiến trúc đặc biệt do người Hà Lan xây dựng từ thế kỷ 17.

Như nhiều thành phố khác trên thế giới, Melaka cũng chia hai nửa Đông – Tây nhờ dòng sông Melaka vắt ngang. Nơi đây từng là một cảng sông quan trọng trong khu vực. Thuyền, ghe trên sông vẫn giữ nguyên kiểu cổ.

Phía Đông là khu trung tâm mang dáng dấp khu phố kiểu châu Âu ẩn mình dưới chân tượng Thánh Paul. Những dãy phố cổ cao hai, ba tầng sơn màu đỏ hay màu cam điểm xuyết những khung cửa xanh lá mạ theo kiến trúc Hà Lan uốn cong dọc hai bờ sông với đường lát gạch. Đây đó là những bức tranh tường nhiều màu sắc như những câu chuyện kể bằng hình.

Trong những phố cổ của giới quý tộc xưa vẫn còn nhiều ngôi nhà gỗ có từ thế kỷ 17. Những ngôi nhà nhiều mái với cột đá chạm trổ cầu kỳ nằm êm đềm giữa vườn cây xanh mát điểm thêm phần lãng mạn cho thành phố cổ kính.

Trong khi đó, phía Tây là khu phố Tàu buôn bán sầm uất đầy màu sắc. Khu phố Tàu ở Melaka được coi là điển hình về quy mô, kiến trúc và tính chất cổ xưa. Du khách đến đây có thể mua lụa tơ tằm, đồ trang sức, đồng hồ, giày, dép...
Nằm ngay trung tâm thành phố, ngoài những nhà thờ đỏ thắm còn có một ngọn đồi cũng do người Bồ Đào Nha khám phá vào thế kỷ 15.

Trên đỉnh đồi vẫn còn chứng tích của nhà thờ Thánh Paul được người Bồ Đào Nha xây dựng vào năm 1521. Đó là một nhà thờ không còn nóc nhưng vẫn còn sàn và những bức tường vững chắc làm từ những khối đá vuông lớn màu đỏ.

Từ ngọn đồi xanh mướt cỏ và rải đầy hoa Osaka vàng rực, du khách có thể đắm mình trong tiếng chim hót líu lo và mùi mật ong thoang thoảng trong khi ngắm tàu bè qua lại ngoài cảng biển.

Ngày ở Melaka dường như dài hơn khi mà 6 giờ chiều ánh nắng vẫn còn gay gắt. Điều thú vị nhất là có thể ngồi trên đồi ngắm mặt trời lặn đến hơn 7 giờ tối. Thậm chí đến 8 giờ tối, ráng chiều vẫn còn vấn vương đâu đó ở thành phố cảng Melaka.
Ngồi trên đỉnh đồi – gần như là nơi cao nhất Melaka, trừ tháp ở gần cảng, nhìn xuống sẽ thấy toàn thành phố từ từ khoác lên mình chiếc áo màu đỏ rực của chiều tà.

Kuala Lumpur
Kuala Lumpur là thành phố lớn nhất và là thủ đô của Malaysia. Kuala Lumpur là một trong ba lãnh thổ của Liên bang Malaysia, nằm trong đất của bang Selangor, trung-tây của Bán đảo Malaysia. Dân Malai gọi tắt tên thành phố này là KL.The city previously hosted the Malaysian judiciary and executive arms. Với sự hoàn thành xây dựng Putrajaya cuối những năm 90 thế kỷ 20, vai trò thủ đô hành chính và tư pháp của Kuala Lumpur đã được chuyển cho thành phố mới này tuy một vài cơ quan tư pháp vẫn còn đặt ở KL. Quốc Hội Malaysia vẫn hoạt động ở KL, do đó, thành phố này vẫn là thủ đô lập pháp của Malaysia. Kuala Lumpur hiện tại có diện tích 243,65 km2, dân số 1.479.388 người.
 
www.dulichthailantrongoi.info - 0934.1357.33 / 0979.407.668 (T. Thúy) Chuyên Tour: du lịch Thái Lan - du lịch Campuchia - du lịch Malaysia Singapore Indonesia
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
4 Trả lời
2589 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 17, 2012, 09:11:34 PM
Gửi bởi vivian
0 Trả lời
1485 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 22, 2014, 03:34:06 PM
Gửi bởi Hảo Thạch Trương
3 Trả lời
1933 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 22, 2014, 03:11:31 PM
Gửi bởi huongmvpci
0 Trả lời
2750 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 27, 2015, 10:28:13 AM
Gửi bởi booktrip
0 Trả lời
776 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 16, 2016, 10:29:07 PM
Gửi bởi mamiunin

Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View