(Toquoc) - Khi nhắc tới Bangkok, thủ đô của Thái Lan, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự nóng nực, đông đúc, và tắc đường. Thế nhưng sẽ còn nhiều điều khác của nơi đây làm cho bạn phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và muốn tận mắt chứng kiến.Những ngôi chùa thanh tịnh phủ đầy lá vàng rơi, những con người hiếu khách và thân thiện, những nhà hàng ẩm thực miễn chê, nơi sẽ cho bạn giây phút thư giãn yên bình trước khi hoà vào sự náo nhiệt mê hoặc của đường phố nơi đây có thể là một vài góc khuất mà bạn chưa biết về Bangkok.
Ăn và ở tại BangkokCon sông Chao Phraya, với những chuyến phà, taxi nước, những chiếc thuyền đuôi dài và tàu chở hàng là một trong những nơi đẹp nhất của Bangkok. Có lẽ không có địa điểm nào thích hợp để ngắm nhìn vẻ quyến rũ của Chao Phraya hơn là khách sạn Oriental (Phương Đông) (tại số 48 Đại lộ Oriental; 66-2-659-9000;
www.mandarinoriental.com/bangkok). Một ly cocktail nổi tiếng Singapore Sling sẽ làm cho khoảnh khắc thư giãn của bạn hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Dùng bữa tại Oriental và ngắm sông Chao PhrayaNghệ thuật trang trí đương đại của Thái Lan có thể chưa nổi tiếng bằng Trung Quốc và Việt Nam, nhưng bạn sẽ rất bất ngờ với các công trình trình sáng tạo khá đặc sắc của những nghệ sĩ nước này tại quán ăn Eat me (1/6 Soi Pipat 2; 66-2-238-0931;
www.eatmerestaurant.com). Eat me là một nhà hàng thanh lịch, trang nhã và đem lại cảm giác dễ chịu cho tất cả các khách hàng. Ghế được đặt trong cả phòng ăn lẫn một khu vườn ngoài trời. Các món ăn chính ở đây bao gồm món tôm ướp hương cỏ chanh cùng với kem dừa và lá trầu không (260 baht, hoặc 8 đô la/suất), gà xông khói trà cùng nước sốt cà và bơ me chua, tráng miệng có hoa quả và kem gừng. Các bức tranh được treo trên tường do các họa sĩ địa phương thể hiện, thường xuất hiện tại một gallery khá nổi tiếng có tên H Gallery gần Sathorn Soi sẽ tạo cho Eat me một cá tính khác lạ mà bạn sẽ không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Không những có dịch vụ miễn chê, Oriental còn có vị trí ngắm cảnh tuyệt vời vì nó nằm đối diện với con sông Chao Phraya. Giá thuê phòng của Oriental là 289 đô la/phòng. Cũng nằm cùng phía với Oriental là khách sạn Peninsular với hồ bơi rất đẹp. Tại đây, bạn còn có thể có cái nhìn toàn cảnh Bangkok. Giá thuê của Pennisular đắt hơn Oriental một chút, ở mức 358 đô la/phòng.
Thoải mái và tiện nghi không kém, với mức giá hấp dẫn hơn nhiều là khách sạn Old Bangkok (chỉ có 97 đô/phòng, địa chỉ: 607 đường Pra Sume; 66-2-629-1787;
www.oldbangkokinn.com). Old Bangkok được mô tả là một cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa phong cách truyền thống của Thái Lan và công nghệ của thế kỷ 21 (các phòng đều được trang bị hệ thống internet tốc độ cao).
Ăn tối giữa những vì saoVới những du khách sợ độ cao, họ có thể sẽ bỏ qua một địa điểm lý tưởng là Vertigo Grill and Moon Bar, một bar nằm trên nóc khách sạn 61 tầng Banyan Tree (21/100 South Sathorn Road; 66-2-679-1200;
www.bangkok.com/banyantree). Song nếu bạn là một người quen và thích cảm giác với tay lên những vì sao, đừng chần chừ và ghé thăm ngay không gian mở này. Hãy đùa giỡn cùng trăng sao và thưởng thức vẻ đẹp của sự yên tĩnh nơi đây chứ đừng cố ngoái cổ nhìn xuống bên dưới. Nếu cảm thấy căng thẳng, bạn hãy gọi một ly rượu Martini ướp lạnh.
Ăn tối trên đỉnh Bangkok tại khách sạn Banya TreeNếu bạn đã chán nhà hàng và các khách sạn sang trọng, muốn tận hưởng cảm giác tự do nếm thử tất cả các món ăn dân dã ngoài đường phố, tốt nhất hãy đến phố Soi Rambuttri. Con phố mát rượi cây xanh này là nơi tập hợp của nhiều người bán hàng rong với đủ các mặt hàng từ đồ ăn, thức uống cho tới những thứ lặt vặt làm quà lưu niệm. Nếu bạn muốn chứng kiến không khí nhộn nhịp mua bán, hãy đến khu phố Khao San cạnh đó. Không có dịch vụ du lịch nào lại vắng mặt ở Khao San, từ khách sạn, nhà nghỉ hạng sang cho đến bình dân, các dịch vụ giặt giũ, thuê đồ, các tiệm shop thời trang, những sạp hàng rong với đủ các thứ từ những món ăn lạ miệng (bánh chuối, nhện nướng…) cho tới các đồ vật lưu niệm đẹp mắt với giá thành rẻ bất ngờ.
Hàng quán vỉa hè: những món ăn ngon, bổ, rẻ
Ngắm nghía BangkokNếu muốn hiểu rõ về nghệ thuật truyền thống của Thái Lan, hãy đến Bảo tàng nghệ thuật quốc gia (địa chỉ: số 4 đường Chao-fa, sdt: 66-2-281-2224; trang web:
www.thailandmuseum.com). Tại đây, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các bức tranh cổ Phật giáo, các vị vua Rama IX, Rama V. Đặc biệt, bức họa mô tả một buổi lễ hoả táng hoàng gia vào khoảng năm 1887 sẽ làm bạn phải ngạc nhiên và thích thú. Bảo tàng có điều hoà - một điểm lẽ ra không cần nhắc đến nếu như Bangkok đang không ở trong những ngày nắng nóng. Vé vào xem là 30 baht/người.
Một địa điểm không thể không tới khi đặt chân đến Bangkok là Cung Điện Hoàng Gia “The Royal Grand Palace”. Quần thể kiến trúc độc đáo được kết hợp hài hòa giữa Anh - Pháp - Srilanca - Thái Lan được xây dựng từ năm 1782 - là nơi làm việc của vua Buddha Yodfa (Rama I). Cung điện hoàng gia còn là nơi đặt nhiều phòng triển lãm tranh và các đền chùa, đặc biệt là ngôi Chùa Phật Ngọc với bức tượng Phật Ngọc làm bằng ngọc bích thực sự là một trong những báu vật có giá trị nhất ở Thái Lan. Khi đến bạn nhớ ăn mặc cho phù hợp với không khí trang nghiêm ở nơi đây. Vé cho mỗi người là 250 baht.
bangkok_royal-grand-palace
Cung điện Hoàng gia Thái Lan: sự kết hợp những nét tinh hoa của kiến trúc bốn phươngNếu muốn có được cái nhìn cận cảnh về Bangkok, hãy đi thuyền trên dòng sông Chao Phraya và các nhánh phụ của nó. Khi đi qua những ngôi nhà lợp mái ngói kiểu truyền thống của thành phố hoặc những khu chợ nổi trên mặt nước, bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận được giai điệu của cuộc sống nơi đây. Bạn có thể thuê một chiếc thuyền đuôi dài tại một số bến trên dòng sông, bao gồm bến phà Tha Chang. Chi phí cho mỗi người dao động ở mức 100 baht.
Một địa điểm tham quan cũng không kém phần thú vị khác là Nhà của Jim Thompson (6 Soi Kasemsan 2; 66-2-216-7368;
www.jimthompsonhouse.com). Quẩn thể kiến trúc với sáu ngôi nhà được làm từ gỗ tếch này trước đây là nơi ở của một kiến trúc sư, đồng thời là một sĩ quan tình báo Mỹ. Ông Thompson được cử tới Bangkok những ngày cuối cùng của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai và sau đó đã ở lại đây vĩnh viễn. Tuy nhiên, ông đã mất tích một cách bí mật trong khu rừng của Malaysia vào năm 1967. Ngôi nhà của ông được thiết kế theo kiến trúc truyền thống của Thái Lan giờ đây đã trở thành một điểm thăm quan yêu thích cho những ai say mê nghệ thuật kiến trúc. Giá vé mỗi người là 100 baht.
bangkok8
Giây phút thư giãn tại ngôi nhà gỗ của Jim Thompson
Câu chuyện hai ngôi đềnThái Lan là đất nước của Phật giáo, cái nôi của các quần thể kiến trúc như đền, chùa, tượng đài. Sẽ là thiếu sót nếu tới Bangkok mà lại không đến thăm những ngôi đền mà Bangkok luôn tự hào với thế giới.
bangkok9
Tượng phật nằm nghiêng là niềm tự hào của Thái LanBangkok có rất nhiều đền (Wat), nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là Wat Pho và Wat Arun. Bạn có thể dễ dàng lang thang cả ngày đến khu đền Wat Pho, nằm ở quận Phra Nakhon để chiêm ngưỡng công trình điêu khắc tuyệt mĩ cùng những khu vườn xinh đẹp tại đó. Đó không hẳn là một không gian yên tĩnh bởi bạn sẽ phải mất nhiều thời gian len lỏi giữa các đám du khách Nhật Bản đi tour bằng xe buýt, học sinh Thái Lan tham gia khoá học ngoài trời và rất nhiều những vị khách tới từ khắp nơi trên thế giới đang dùng camera ghi hình lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Wat Pho nổi tiếng với diện tích rất rộng (80.000 mét vuông và đặc biệt là bức tượng Phật nằm nghiêng dát vàng và ngọc dài tới 46m, cao 15m.
bangkok6
Ngôi đền Wat Arun toả sáng rực rỡ vào ban đêmMuốn ghé qua ngôi đền Wat Arun, hãy đi thuyền vượt qua dòng sông Chao Phraya bởi Wat Arun nằm trên bờ Tây dòng sông này. Wat Arun là ngôi đền cổ kính nhất của Bangkok và sở hữu kiểu kiến trúc giống như quần thể đền Angor Wat của Campuchia. Điều thú vị nhất của đền là hình thức trang trí của cổng đền. Nó được xây bằng gạch và được phủ bên ngoài bằng sứ hoa Trung quốc nhiều màu sắc. Chính vì vậy, nếu các du khách đến chùa vào lúc rạng đông, sẽ thấy được hết vẻ đẹp của Wat Arun: ánh bình minh chiếu vào những miếng sứ hoa và kính màu làm cả chùa sáng óng ánh, linh linh, tạo cảm giác mê hoặc vô cùng.
Đi lại ở Bangkokbangkok_skytrain_saladaeng
Tàu điện trên không: phương thức di chuyển nhanh, rẻ và thuận tiện
bangkok10
Đi bằng thuuyền đuôi dài cũng tiện lợi và rẻ không kém
Bí mật của việc đi lại nhanh chóng quanh thủ đô Bangkok gói gọn trong hai từ: dưới nước và trên không. Với hệ thống phà tiện lợi (và cũng vô cùng rẻ) đi trên sông Chao Phraya và hệ thống tàu điện trên không cũng tiện lợi không kém (và cũng rẻ tương đương), bạn có thể đi đến bất kỳ địa điểm nào bạn muốn mà không sợ tắc đường. Một nguyên tắc bất di bất dịch khi tới Bangkok sẽ là: nếu bạn không thể đi thuyền hoặc đi tàu điện trên không thì không nên đến đây.
Nguyễn Hương (Theo The New York Times)