Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Du ngoạn chợ nổi Thái Lan  (Đã xem 3419 lần)

Đã thoát ra viet ha

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 89
Du ngoạn chợ nổi Thái Lan
« vào: Tháng Một 19, 2011, 11:06:34 AM »
Một chuyến khám phá chợ nổi của Thái Lan dù không phải là tour quá hot, nhưng cũng để lại cho khách du lịch những cảm xúc khó quên.

Nếu đã nhiều lần đến Thái Lan, tham gia những tuyến điểm hấp dẫn tại Bangkok, Pattaya, Phuket… với loại hình du lịch đô thị, du lịch mua sắm, tham quan biển, du lịch kết hợp các loại hình vui chơi giải trí, bạn hãy thử thay đổi không khí với khu chợ nổi danh tiếng ở tỉnh Ratchaburi.

"Món ăn" lạ

Với mô hình chợ nổi Ratchaburi, các nhà kinh doanh du lịch Thái bày ra một "món ăn" khác, dù không phải là món chính trong thực đơn ngành du lịch Thái, nhưng là món lạ, có khả năng tạo hứng thú đối với khách du lịch.


Ratchaburi nằm cách thủ đô Bangkok 100km. Để kịp tham gia vào hoạt động của chợ nổi và tránh kẹt xe tại trung tâm Bangkok, khách nên tranh thủ thức dậy thật sớm, dùng điểm tâm đến khoảng 6g30 là có thể xuất phát. Khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, bạn sẽ đến nơi. Khu chợ nổi thuộc vùng đất nổi tiếng trồng các loại cây ăn quả của tỉnh Ratchaburi.

Quang cảnh tại đây cũng tương tự tại các tỉnh miền Tây Nam bộ Việt Nam, cũng là miệt vườn, sông rạch mát rượi. Dọc hai bên sông là những căn nhà khá kiên cố. Đặc biệt, những hộ dân này có ý thức du lịch rất tốt, họ luôn giữ cho ngôi nhà mình sạch sẽ và tươm tất, không bao giờ có chuyện xả rác xuống sông.

Còn trên con sông, thuyền ghe chở hàng hóa, người dập dìu qua lại, không khí thật tấp nập và vui nhộn.


Nhưng đây chỉ là đoạn sông của người dân sinh hoạt bình thường, khu chợ nổi khách du lịch ghé đến còn cách khoảng hai cây số đường sông nữa.

Để đến tham quan chợ nổi, khách du lịch có thể thuê ghe. Sức chứa từng ghe tối đa 6 người, còn thuyền máy có sức chứa tối đa 10 người.

Shopping trên sông

Khách du lịch nên chọn các loại ghe được các cô, các chị chèo bằng tay sẽ dễ chịu hơn nhiều so với các ghe máy ầm ĩ khuấy động khúc sông.


Người dân sống quanh vùng này có thói quen buôn bán trao đổi hàng hóa tập trung trên ghe thuyền. đây cũng là dịp thú vị để bạn khám phá tập quán đời sống và phong cách mua sắm mới ở nước bạn.

Thời gian họp chợ trên sông chủ yếu diễn ra vào buổi sáng, nhộn nhịp nhất là từ khoảng 7g30 đến 10g30. Sản phẩm đa số là các nhu yếu phẩm hằng ngày như thịt, tôm, cá, trái cây…

Để phục vụ khách du lịch, ngành du lịch tại đây tổ chức khu chợ nổi khá quy củ, từ đội ngũ chèo ghe, lái thuyền, cho đến nhân viên buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực…

Thử một lần đi chợ nổi tại Ratchaburi, bạn sẽ bất chợt thấy nhơ nhớ hình ảnh và không khí quen thuộc ở chợ nổi Phong Điền, Cái Răng… của Nam bộ. Và cũng phải du ngoạn ở đó mới thấy loại hình chợ nổi của chúng ta có chiều sâu về văn hóa hơn, nhưng lại kém hấp dẫn và thiếu năng động hơn nước bạn trong khâu hoạch định mô hình du lịch hấp dẫn này.
 
Theo TCDL.
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2887 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 24, 2010, 01:54:37 PM
Gửi bởi Fiditour
0 Trả lời
1932 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 23, 2014, 03:07:46 PM
Gửi bởi fire_diamond1987
4 Trả lời
2941 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 16, 2015, 09:49:14 AM
Gửi bởi annamtourist
0 Trả lời
818 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 03, 2015, 11:34:41 AM
Gửi bởi Trần Chân
0 Trả lời
1580 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 24, 2016, 03:48:48 PM
Gửi bởi thanhtungbooking

Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay
Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View