Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch Thái Lan => Tác giả chủ đề:: Ngochan2211 vào Tháng Chín 24, 2021, 09:34:50 PM

Tiêu đề: Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc
Gửi bởi: Ngochan2211 vào Tháng Chín 24, 2021, 09:34:50 PM
Lên kế hoạch cho chuyến đi Phú Quốc
Muốn đi du lịch Phú quốc trước hết phải chọn lựa những địa điểm sẽ đi trong chuyến đi đó.Vì nhìn từ bản đồ sẽ thấy Phú Quốc tách biệt ra khỏi bản đồ Việt Nam. Nó là một hòn đảo nên chắc chắn hầu như mọi thứ đều phải mang từ đất liền ra. Do đó khi bạn đi tới đây sẽ thấy giá cả sẽ cao hơn 1 chút so với một số nơi.

Đi phú quốc bằng phương tiện gì ?
Có rất nhiều cách di chuyển tới đảo Phú Quốc từ Sài Gòn, trong đó phổ biến nhất là: xe khách , tàu cao tốc và máy bay…

Các hãng máy bay đi Phú Quốc bao gồm : Vietnamairline , Vietjetair,Bambooairways , Jestar , Vsaco
Các hãng tàu đi Phú Quốc : Superdong , hoabinhship, phuquocexpress
Tuy nhiên , mình thấy máy bay chênh với tàu không nhiều nên đi máy bay cho khỏe. Thời gian bay tới Phú Quốc từ Sài Gòn là 1 tiếng còn từ Hà Nội hoặc Hải Phòng chỉ 2 tiếng thôi nhé. Nếu đi tàu + xe thì tổng cộng phải mất 12 tiếng nếu đi từ Sài Gòn
Bạn có thể săn vé máy bay rẻ, vào mùa thấp điểm thì giá vé cũng ko quá đắt. Nhà mình có 2 người lớn , 1 trẻ em 8 tuổi và 1 bé chưa được 2 tuổi mua vé hết hơn 5 triệu khứ hồi vì mua trước 1 tuần nên giá vé cũng hem rẻ lắm (em bé dưới 2 tuổi free).

 Phương tiện di chuyển tại Phú Quốc:
Xem thông tin trên mạng thì thấy , thuê xe ,đi taxi hoặc xe máy đều có. Nhưng khách du lịch chắc là toàn đi taxi thôi. Taxi bạn có thể làm hợp đồng đi trong ngày 700k 1 ngày nếu đi đông chia tiền nhau khá rẻ. ( Nhưng theo thông tin thì taxi chủ yếu là nhận chạy tour mùa thấp điểm thôi , mùa cao điểm toàn đi tính cây số) Đi khoảng 8 tiềng, vì các điểm đẹp đều cách 25-30km nên là nên đi tour xe kiểu đó.

Ví dụ : Các bác tài có bảo tham quan đâu đó nhưng bạn nhớ là chỉ đi những nơi theo lịch trình của bạn. Chứ ko bác tài sẽ mang đến những nơi móc nối với nhau để chia hoa hồng, thì bạn sẽ đi đc ít hơn và chủ yếu đến đó nhìn tham quan thôi. Chưa kể là bạn sẽ bị chém giá cao hơn, đồ ăn không ngon , phát sinh vé này nọ. Có lẽ đây là cái bất cập nhất khi thuê xe taxi” tuy rẻ mà không rẻ”.

Chú ý xe tư nhân tại Phú Quốc không có thông tin rõ ràng
Nhiều người vẫn truyền tại những chuyện giở khóc giở cười khi đặt xe qua những người đứng ở chợ đêm rao dịch vụ thuê xe 1 ngày tại Phú Quốc giá sốc. 1 chiếc xe đi cả ngày chỉ 400-500k , quá rẻ , sao không đi . Nhưng đi rồi mới biết sao họ đưa rẻ thế??????? Tính ra không đủ tiền xăng xe , tiền ăn trưa của tài xế . Vậy họ chạy vì cái gì ??? ĐỪng để cuộc vui chóng tàn vì ham rẻ nhé.

Đừng lo , nếu các bạn sợ thì cứ thuê xe qua các công ty du lịch . Giá thường chênh với taxi đôi chút nhưng nếu biết mặc cả bạn sẽ lời hơn . Ví dụ : bạn có thể yêu cầu đón sớm hơn , đi ăn tối , đi nhiều thời gian hơn , không ghé điểm thăm quan ( cái này taxi là buộc nhé, không được là tính cây số luôn).

Nếu bạn muốn trải nghiệm thì đi xe máy cũng rẻ 150k-200k/ xe . Tuy nhiên , mình loại luôn phương án này vì mình có trẻ nhỏ. Bạn có thể tham khảo kinh nghiệm thuê xe máy phú quốc tại đây

Ngoài ra Phú Quốc hiện nay còn có xe điện chạy trong thị trấn Dương Đông , các bạn có thể thử nếu muốn.

Ở đâu Phú Quốc:
ở thì tuỳ bạn xác định chơi ở đâu để đặt ở khu bực nào bắc đảo hay nam đảo. Các resort chủ yếu giá từ 700k đổ lên. Loại rẻ hơn thì cỡ khách sạn hoặc nhà nghỉ cũng có giá thấp hơn. Nên xem phòng book trước những mùa cao điểm. Ko thì bạn sẽ tự trức tiếp đi tìm khi tới nơi. Sẽ mất thời gian đấy. Nhà mình hay book ks trước qua Agoda , Mytour , Travloka, lâu lâu được hưởng khuyến mãi.
Mobile View